Mô tả:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, bước đầu hiểu được nội dung bài thơ.
2. Kĩ năng:
- Trẻ có kĩ năng đọc thơ cùng cô
- Luyện phát triển ngôn ngữ thông qua trả lời các câu hỏi dưới sự hướng dẫn của
cô.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của cô:
- Bài thơ: “Hoa đào, hoa mai”
Hoa đào ưa rét.
Lấm tấm mưa bay
Hoa mai chỉ say
Nắng pha chút gió.
Hoa đào hồng thắm
Hoa mai dát vàng
Thoắt mùa xuân sang
Thi nhau nở rộ.
- Vườn hoa đào, hoa mai.
- Giáo án điện tử.
- Ti vi, băng đĩa.
- Ngữ điệu giọng của cô: nhẹ nhàng, tình cảm, trong sáng, đọc thơ theo nhịp
2/2, 4/4.
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Ghế ngồi
- Trang phục gọn gàng, đủ ấm.
- Tâm thế trẻ vui vẻ, thoải mái, không gò bó.
III. CÁCH TIẾN HÀNH
Nội dung
1 Ổn định
tổ chức:
Hoạt động của cô
- Cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát: “Sắp đến
tết rồi”
- Cho trẻ xem video về ngày Tết.
- Cô trò chuyện với trẻ về các hình ảnh ngày Tết:
Hoạt động của
trẻ
Trẻ hát, vận
động tự do
cùng cô
Trẻ trả lời
+ Hình ảnh 1: Bánh chưng, giò.
+ Hình ảnh 2: Dưa hấu
+ Hình ảnh 3: Mâm cỗ
+ Hình ảnh 4: Áo mới, lì xì
+ Hình ảnh 5: Cành hoa đào
+ Hình ảnh 6: Cành hoa mai
Tết đến xuân về, nhà nào cũng chuẩn bị rất nhiều đồ Trẻ lắng nghe
để đón tết, hầu như nhà ai cũng có một cành hoa
đào, hoa mai để cho tết thật là vui, thật là đẹp.
- Cô Quỳnh có một bài thơ rất là hay nói về hoa đào,
hoa mai. Đó là bài thơ: “Hoa đào, hoa mai” của tác
giả Lệ Bình. Chúng mình cùng nghe cô đọc nhé!
2. Nội dung:
a. Đọc mẫu: 2 lần
Lần 1:
- Cô đọc diễn cảm lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ
- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, nhắc lại tên tác giả.
Bài thơ “ Hoa
đào, hoa mai”
Lần 2:
- Cô đọc kết hợp sử dụng hình ảnh trên màn hình
b. Hoạt động 2: Đàm thoại trích dẫn giúp trẻ hiểu
nội dung bài thơ.
- Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì? Bài thơ “Hoa
Trẻ trả lời
đào, hoa mai” do ai nào sáng tác?
- Các con cùng lắng nghe xem bác Lệ Bình nói gì về
hoa đào, hoa mai nhé.
“ Hoa đào ưa rét
Lấm tấm mưa bay
Hoa mai chỉ say
Nắng pha chút gió”.
- Bài thơ nói về hoa gì?
- Các con lắng nghe cô đọc thơ xem hoa đào đẹp
như thế nào nhé!
Hoa đào, hoa
mai
“ Hoa đào hồng thắm”
- Hoa đào như nào nhỉ? (Gợi ý: Hoa đào màu gì?)
Hoa đào hồng thắm ( Hoa đào có màu hồng
rất đẹp)
Hoa đào màu
hồng
- Thế còn hoa mai thì sao nhỉ?
“ Hoa mai dát vàng”
Hoa mai màu
vàng
-> Hoa mai dát vàng là hoa mai có một màu
vàng rất đẹp.
Cô đọc lại 2 câu thơ trên
- Cứ mỗi mùa xuân về hoa đào, hoa mai thi nhau
làm gì?
“ Thoắt mùa xuân sang
Thi nhau nở rộ”
Hoa đào có màu hồng thắm, hoa mai cómàu vàng
và cứ xuân sang, tết đến lại thi nhau nở rộ.
Giải thích từ « Nở rộ » : Nở bung ra, nở nhiều hoa
cùng một lúc.
Hoa nở
“ Hoa đào hồng thắm
Hoa mai dát vàng
Thoắt mùa xuân sang
Thi nhau nở rộ”
- Ngày tết, nếu trong nhà có hoa đào, hoa mai sẽ
như thế nào?
-> Giáo dục : Ngày tết đến có hoa đào, hoa mai
sẽ làm cho nhà chúng mình thêm đẹp hơn, vui hơn
vì thế các bé nhớ đừng hái hoa, bẻ cành và nhớ phải
tưới nước cho hoa luôn được tươi trong những ngày
tết nhé.
c. Hoạt động 3: Tổ chức cho trẻ đọc thơ
- Cô và cháu đọc 2 lần
- Cho trẻ đọc theo nhóm
- Cho trẻ đọc cá nhân
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
3. Kết thúc
- Cả lớp cùng tham quan vườn hoa và đọc lại 1
lần.
- Nhận xét giờ học, động viên khen ngợi trẻ.
- Chuyển hoạt động
.
Trẻ đọc thơ
theo sự hướng
dẫn của cô.
- Xem thêm -