GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN MN DẠY GIỎI CẤP TỈNH LẦN THỨ IX
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
Chủ đề: Thế giới động vật
Chủ điểm: Những con vật đáng yêu
Nội dung: Bật tại chỗ
Đối tượng: Trẻ 3 - 4 tuổi
Thời gian: 20 - 25 phút
Người soạn: Phạm Thị Vui
Ngày dạy: 27/11/2015
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Kiến thức.
- Trẻ biết dùng sức của mũi bàn chân nhún lấy đà và bật thẳng người lên
cao, chạm đất nhẹ nhàng bằng đầu bàn chân
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “ đua vịt” chơi một cách tự nhiên hứng thú
2. Kỹ năng.
- Rèn kỹ năng bật, kỹ năng xếp hàng cho trẻ.
- Phát triển cơ chân, tay và tố chất nhanh, mạnh cho trẻ.
3. Giáo dục.
- Giáo dục trẻ nề nếp, ý thức tổ chức. Biết chăm sóc bảo vệ các con vật nuôi
trong gia đình
- 85 - 90% trẻ nắm được bài
II. CHUẨN BỊ.
+ Của cô: - Ti vi, máy tính, loa
- Phông hình trang trí hội thi “ Gà vịt đua tài”, các bao ngô, thóc, giỏ đựng
- Mũ vịt, mũ gà.
- Sân sạch sẽ, trang phục cô gọn gàng
+ Của trẻ: Trang phục trẻ gọn gàng phù hợp. Tâm thế tự tin, nhanh nhẹn
III. TIẾN HÀNH
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Hoạt động 1 ( 4 phút ): Hội thi Gà vịt đua tài.
+ Bắn tin, bắn tin. Tin lớp MG Bé C2 tổ chức hội thi - TT, tin gì tin gì
Gà vịt đua tài, có các cô, bác công tác tại Sở giáo dục
Sơn La đến dự và cũng là ban giám khảo của hội thi,
xin một tràng pháo tay dành cho các vị giám khảo - Trẻ vỗ tay.
của chúng ta.
- Xin chào mừng hai đội thi đến với hội thi Gà Vịt - Lắng nghe cô
đua tài. Đứng bên tay phải của cô là đội Gà con và
bên tay trái của cô là đội Vịt con.
- Xin một tràng pháo tay chào đón 2 đội thi, hai đội
thi hôm nay sẽ trải qua 3 phần thi.
+ Phần thi thứ nhất: Là phần thi Hiểu biết
+ Phần thi thứ 2: Đua tài
+ Phần thi thứ 3: Chung sức.
- Các đội thi đã sẵn sàng chưa?
* Sau đây sẽ là phần thi đầu tiên là Phần thi hiểu biết:
Ở phần thi này hai đội sẽ được xem đoạn truyện và
trả lời câu hỏi của hội thi. Mỗi câu trả lời đúng tương
ứng với một bông hoa. Các đội nhớ là sau khi nghe
cô Vui đọc xong câu hỏi các đội có câu trả lời hãy
phất cờ thật nhanh để giành quyền trả lời nhé.
- Cho trẻ xem câu chuyện kể về chú gà trống đáng
yêu trên màn hình, câu truyện “ Ai dậy sớm nhất ”
+ Câu hỏi số 1: Hai đội gà con và vịt con vừa được
xem câu truyện gì?
+ Câu hỏi số 2: Trong câu truyện có những con vật
nào?
+ Câu hỏi số 3: Vịt con, cún con, chim non, gà trống
là động vật nuôi ở đâu?
+ Câu hỏi số 4: Ai là người gọi vịt con, cún con,
chim non dậy tập thể dục?
=>À đúng rồi, nhờ có tiếng gáy của bác gà trống mà
các bạn vịt con, cún con, chim non đã dậy sớm để tập
thể dục giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, mau lớn đấy!
- Vậy ở nhà các chú gà con và vịt con có hay tập thể
dục không?
- Tập thể dục để làm gì?
- Đúng rồi tập thể dục giúp cho cơ thể khỏe mạnh,
phát triển cân đối, da dẻ hồng hào, nhanh nhẹn, ngoài
tập thể dục ra chúng mình phải thường xuyên ăn đầy
đủ chất dinh dưỡng nữa đấy.
Vừa rồi phần thi hiểu biết đã kết thúc. Qua kiểm tra
đội ...đã trả lời được nhiều câu hỏi nên đã dành 1
phần thắng trong phần thi này. Xin chúc mừng đội...1
món quà tặng cho đội…
2. Hoạt động 2 (15 phút): Phần thi Gà vịt tài năng.
* Đường đến hội thi.
- Đường đến với phần thi thứ 2 rất xa xin mời các đội
thi hãy lên tàu chúng ta cùng đi nhé. Các con nhớ khi
lên tàu các con phải xếp hàng đẹp, khi tàu chạy phải
ngồi im trên tàu tuyệt đối không được thò đầu thò tay
ra ngoài nhé.
- Nào chúng mình cùng lên tàu đến với phần thi thứ 2
nhé. Cô cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi khác nhau, đi
- Rồi ạ
- Lắng nghe cô
- Trẻ lắng nghe câu
chuyện
- Câu truyện “Ai dậy
sớm”
- Vịt con, cún con, chim
non, gà trống
- Nuôi ở trong gia đình
ạ
- Bác gà trống
- Có ạ
- Để cơ thể luôn khỏe
mạnh
- Đi bằng tàu hoả ạ
- Phải xếp hàng lên tàu,
ngồi trên tàu không thò
đầu thò tay ra ngoài.
thường, đi bằng gót, đi bằng mũi bàn chân, đi
thường, chạy chậm, chạy nhanh sau đó chạy chậm và
đi thường rồi về đội hình vòng tròn để tập bài tập
phát triển chung.
- Trẻ đi chạy khởi động
- Để chuẩn bị cho phần thi được tốt, các thí sinh cần cùng cô
có một sức khoẻ dẻo dai, một đôi chân khoẻ mạnh và
đôi tay khéo léo mời các bạn gà, vịt cùng rèn luyện
sức khoẻ nhé.
* Gà vịt rèn luyện sức khoẻ.
- Trẻ tập các động tác thể dục trên nền nhạc bài “
Một con vịt”
- Động tác Tay : 2 tay giang ngang lên cao
TTCB.4
1.3
2
- Động tác Chân : Đứng co 1 chân, tay chống hông
- Động tác Bụng : Cúi người về phía trước tay chạm TTCB.4. 2
đất
1.3
- Động tác Bật : Chụm và tách chân.
2
TTCB.4 1
- Mỗi động tác cô cho trẻ tập 2 lần x 4 nhịp, động tác TTCB.4.2
bật tăng số lần tập lên 3 lần x 4 nhịp
- Cô quan sát trẻ tập và sửa sai cho trẻ
* Phần thi “ Gà vịt đua tài”
+ Tiếp theo là phần thi “ Gà vịt đua tài”. Ở phần thi
này đòi hỏi các thí sinh phải mạnh dạn tự tin, sức
khỏe tốt để thi đua để bật tại chỗ, xem gà và vịt ai bật
1.3
3
cao hơn.
- Để 2 đội không ai bị phạm luật các thí sinh xem cô
thực hiện trước nhé.
- Lần 1: Thực hiện hoàn chỉnh- Kết hợp phân Tích:
TTCB Cô đứng hai tay chống hông, chân chụm, mắt
nhìn thẳng, khi có hiệu lệnh chuẩn bị - bật thì cô
dùng sức của chân nhún lấy đà bật cao và chạm đất
nhẹ nhàng bằng mũi chân rồi đến cả bàn chân
- Cô mời đại diện đội trưởng 2 đội gà, vịt lên tập nào.
2 trẻ khá lên thực hiện
- Cho lớp tập 2 - 3 lần ( Cô bao quát sửa sai, khuyến
khích động viên trẻ tập)
- Trẻ chú ý quan sát
- 2 Trẻ đại diện hai đội
tập mẫu
- Lớp tập 2 – 3 lần kết
hợp xây chuồng gà , vịt
+ Thi đua hai đội tập: Để phần thi hấp dẫn hơn bạn
gà đã thách đố các bạn vịt xem các bạn vịt có bật và
phải chuyển những bao thóc và bao ngô về chuồng
của mình. Đội Gà con sẽ phải chuyển những bao
thóc, và đội Vịt con sẽ phải chuyển những bao ngô
về chuồng của mình, trong khoảng thời gian một bài
hát đội nào chuyển được nhiều bao thóc, bao ngô hơn
đội đó thắng cuộc, nhưng nếu đội nào chuyển nhầm -Thi đua tổ tập, kết hợp
sẽ không được tính. 2 đội đã sẵn sàng chưa?
chuyển bao thóc, ngô về
- Cho trẻ đếm ngược 5,4,3,2,1 bắt đầu.
đúng chuồng của đội
mình.
- Cả lớp động viên nhau tập.
- Đếm ngược từ 5,4,3,2,1. Hết giờ.
- Thời gian đã hết xin mời 2 đội dừng lại để kiểm tra
số thức ăn của 2 đội chú gà, vịt đã chuyển được nhé.
- Cô cùng trẻ đếm, kiểm tra lại số bao thóc, bao ngô -Trẻ đếm cùng cô.
mỗi chuồng.
- Vừa rồi 2 đội đã hoàn thành phần thi thứ hai rồi, cô
thấy hai đội rất giỏi và xứng đáng là những chú gà vịt
tài năng.
=> Ở cuộc thi này cô thấy 2 đội rất xứng đáng được
nhận được hai bao thức ăn của ban tổ chức xin mời 2 - 2 Trẻ lên đại diện
đội trưởng lên thay mặt đội mình nhận bao thức ăn.
3. Hoạt động 3(5 phút): Phần thi thứ 3 “ Chung
sức”
- Bạn gà đã thách đỗ bạn Vịt rồi, các ban Vịt lại - Lắng nghe cô
thách đố lại các bạn gà với phần thi thứ 3 là phần thi
“Chung sức”. Ở phần thi này đòi hỏi 2 đội gà con và
vịt con sẽ phải chung sức với nhau để cùng nhau đua
tài qua trò chơi “ Đua vịt”. Để 2 đội không ai bị
phạm luật các chú gà con và vịt con cùng nhau nghe
nội dung thi.
* Luật chơi:
- Đội thắng là đội về đích nhanh nhất và không bị dời
nhau ra.
* Cách chơi:
- Chia số trẻ tham gia chơi thành 2 đội với số lượng
người bằng nhau. Bạn ngồi đầu tiên là Gà, Vịt đầu
đàn - Hai đội xếp hàng dọc và ngồi xổm, bạn phía
sau bám tay vào eo bạn phía trước. Khi có hiệu lệnh
“ Xuất phát” thì hai đội sẽ di chuyển về phía trước.
Đội nào về đích trước là đội chiến thắng.
- Đội thắng sẽ nhận được 2 bao thức ăn của chương
trình 2 đội đã sẵn sàng bước vào phần thi này chưa?
3,2,1. xuất phát
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần, động viên chia quà
cho trẻ.
=> Cô chốt lại: Cô thấy 2 đội trải qua 3 phần thi rất
giỏi, và đội nào cũng xứng đáng là những chú gà vịt
tài năng. Xin mời 2 đội cùng kiểm tra số lượng bao
thức ăn của 2 đội. Vậy là Đội …đã được …nhiều bao
thức ăn hơn là đội thắng cuộc của hội thi và trao giải,
xin chúc mừng hai đội.
- Xin mời hai đội các con cùng đi nhẹ nhàng ra chào
khán giả và nhìn ngắm ngôi chuồng và những bao
thức ăn mà các con đã xây dựng nên nào.
- Trẻ nghe
- Trẻ chơi
-Trẻ đếm số quà của 2
đội.
*Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể 2-3
vòng quanh lớp
Trẻ đi nhẹ nhàng thả
lỏng các cơ kết hợp đọc
bài thơ “ Đàn gà con”
quanh hai ngôi chuồng 3
– 4 vòng
4. Hoạt động 4( 1phút):Tắm nắng trên sân trường
- Những chú gà, vịt ơi. Chúng mình cùng nhẹ nhàng - Ra sân tắm nắng
đi ra sân trường để tắm nắng nhé.
GIÁO ÁN
THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP TỈNH LẦN THỨ IX
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
Chủ đề: Thế giới thực vật
Chủ điểm: Những loại cây ăn quả
Nội dung: Cây ăn quả của bé
Đối tượng: Trẻ 3 - 4 tuổi
Thời gian: 20 - 25 phút
Người soạn: Phạm Thị Vui
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ bước đầu biết ngồi đúng tư thế và biết cách cầm bút và sử dụng bút để
tô màu cây ăn quả theo sự gợi ý của cô
- Biết đặt tên cho sản phẩm của trẻ
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi tô màu cho trẻ
- Phát triển óc thẩm mĩ, khả năng sáng tạo cho trẻ
- Luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ
3. Giáo dục
- Giáo dục trẻ biết ích lợi của cây ăn biết trồng và chăm sóc các loai cây ăn
quả. Biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
- 85 - 90% trẻ nắm được bài
II. CHUẨN BỊ
Cô: - Ti vi, máy tính, nhạc bài hát trong chủ điểm.
- Cây Cam, Bưởi, Chuối to
- Ba tranh mẫu, giấy vẽ của trẻ, bút sáp màu.
Trẻ: - Trang phục gọn gàng tâm thế thoải mái
III. TIẾN HÀNH
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Hoạt động 1 (4 phút): Kể chuyện sáng tạo về
vườn cây nhà Bé
- Bắn tin bắn tin, tin các con lớp MG bé C2 học rất - Lắng nghe cô
ngoan và giỏi nên có các bác các cô về dự với các
con cùng chào đón các bác các cô nào. Đến dự với
các con hôm nay các bác các cô còn tặng cho các con
1 một món quà rất thú vị, các con cùng hướng lên sân
khấu để xem món quà của các cô gửi tặng chúng
mình là gì nhé. Với nững món quà này các cô các
bác nhờ cô Vui kể cho các con câu chuyện đấy.
“ Vào một ngày đẹp trời, trong khu vườn thần tiên có - Xem hoạt cảnh
rất nhiều các loại cây ăn quả. Hội vui xuân sắp đến
Cây cam, cây chuối, cây khế và rất nhiều loại cây
khác nữa cùng rủ nhau đến hội vui xuân. Trước khi đi
các loại cây ăn quả thi nhau tô điểm cho bản thân thật
đẹp để dự hội. Các bạn Cam, Chuối, Khế là những
bạn chơi thân với nhau. Ai cũng muốn mình là người
đẹp nhất nên đã cùng nhau tô điểm cho nhau thật đẹp.
Nhưng truyện gì đã xảy ra thế này. Cây cam có lá
màu đỏ, quả lại có màu nâu và thân màu xanh lam.
Còn cây khế thì có lá màu xanh lam, quả lại có màu
đỏ, thân màu nâu. Cây chuối thì có lá màu cam và
quả lại có màu tím và thân màu xanh dương. Ôi
truyện gì đang xảy ra với chúng tôi đây. Các cây đã
không dám nhìn vào bản thân mình nữa. Thế này thì
chúng mình không thể dự hội được rồi. Các bạn lớp
Mẫu giáo bé C2 ơi. Các bạn có cách gì giúp chúng tôi
không?
- Các con ơi, chúng mình có cách gì giúp các bạn cây
ăn quả không?
2. Hoạt động 2 ( 19 phút) Cây ăn quả của bé.
* Quan sát tranh mẫu.
- Cô Vui rất muốn các cây Cam, Chuối, Khế được đi
dự hội vui xuân đấy nên cô Vui đã tô lại màu cho cây
cam,cây chuổi, cây khế. Các con có nhận xét gì về
màu sắc của những bức tranh mà cô Vui đã tô màu
- Cô tô tranh cây gì đây? Lá cây cam màu gì? Quả
cam màu gì? Thân cây màu gì?
- Còn cây bưởi lá cô tô màu gì? Quả bưởi màu gì?
- Cây chuối có màu sắc như thế nào?
=> Các con thấy các cây ăn quả mỗi loại có một đặc
đặc điểm riêng, một màu sắc riêng nhưng đều cho ta
quả ngọt để ăn vì vậy các con hãy trồng cây ăn quả
và chăm sóc cho cây các con có đồng ý không?
* Hỏi ý định trẻ.
- Vậy còn các con, các con định sẽ tô màu cây ăn quả
gì?
- Con tô lá màu gì? Quả con tô màu gì?
- Thân cây con tô màu gì?
- Khi tô màu con cầm bút và tô màu như thế nào?
Đúng rồi khi tô màu các con chọn màu và cầm bút
bằng tay phải, cầm bút bằng ba đầu ngón tay, tay trái
các con giữ giấy, chân để vuông góc mặt sàn, lưng
thẳng có như vậy tô mới đẹp được các con nhớ chưa
nào
- Mỗi bạn đã có ý tưởng của riêng mình rồi vậy các
con hãy nhẹ nhàng về chỗ ngồi và giúp tô màu cho
cây ăn quả thật đẹp để kịp tham dự hội xuân nhé.
* Trẻ thực hiện.
- Trẻ vào
- 2-3 trẻ
- Lắng nghe cô
- 2-3 trẻ
- 2- 3 trẻ
- Lắng nghe cô
- Có ạ
- 3-4 trẻ
- 2-3 trẻ
- 2-3 trẻ
- 2-3 trẻ
- Lắng nghe cô
- Trẻ thực hiện
- Cô bao quát, sửa tư thế ngồi cách cầm bút, động
viên khuyến khích trẻ. Trong quá trình trẻ thực hiện
cô bật nhạc nhỏ.
- Cô thấy con đang tô được cây bưởi lá xanh quả
vàng rất đẹp, mịn và không chờm ra ngoài đấy con cố
gắng nhé.
Cô bao quát và hướng dẫn những trẻ còn lúng túng.
Luôn động viên khuyến khích cả lớp.
* Trưng bày sản phẩm
Dừng tay dừng tay
Thể dục thế này là hết mệt mỏi
Thời gian thực hiện tô màu đã hết rồi. Cô mời các
con nhẹ nhàng mang sản phẩm của mình lên để trưng
bày nhé
- Con thích cây ăn quả nào nhất? Vì sao con thích?
- Bạn ….hãy giới thiệu về sản phẩm của mình cho cô
và các bạn cùng nghe nhé.
- Lắng nghe cô nhận xét chung: Trong buổi học ngày
hôm nay cô thấy có rất nhiều bạn tô màu đep như
bạn……………bên cạnh đó vẫn còn có một số bạn
chưa hoàn thành được bức tranh và tô màu còn chưa
đẹp như…………………lần sau các con cần cố gắng
hơn nhé.
3. Hoạt động 3 ( 2 phút) Hát vận động: Quả
Các loại cây ăn quả đã rất vui mừng khi được trở về
với đúng màu sắc của mình rồi đấy. Nào chúng mình
cùng nắm tay nhau cùng múa hát vui hội xuân nào.
Cô trẻ nắm tay nhau hát VĐ(Nhạc nền Quả) 1-2 lần
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô
- Trẻ mang sản phẩm lên
trưng bày.
- 3-4 trẻ
- 3-4 trẻ
- Lắng nghe cô nhận xét
chung.
- Hát cùng cô 1-2 lần
- Thu dọn đồ dùng cùng cô
- Xem thêm -