Mô tả:
GIÁO ÁN TẠO HÌNH
Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên
Đề tài: Vẽ mưa
Lứa tuổi: 3-4 tuổi
Số lượng trẻ: 15-20 trẻ
Thời gian thực hiện : 20- 25 phút
GV thực hiện: Nguyễn Thị Bích Diệu
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CÂU:
1/ Kiến thức
- Trẻ nhận biết được thế nào là trời mưa to, mưa nhỏ.
- Trẻ hiểu được lợi ích của mưa đối với đời sống con người, cây cối và con
vật.
2/ Kỹ năng
- Trẻ biết cầm bút đúng cách, ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu.
- Trẻ biết vẽ nét xiên ngắn, nét xiên dài làm mưa.
3/Thái độ
Trẻ biết đội nón, mũ, che ô, mặc áo mưa khi đi ngoài trời mưa.
- Trẻ biết vâng lời cô trong hoạt động hằng ngày.
II.CHUÂN BỊ:
* Đồ dùng của cô
-Máy vi tính trình chiếu về trời mưa, que chỉ, đàn, bảng,
- Giá treo tranh, giấy trắng, sáp màu, Tranh về trời mưa to, trời mưa nhỏ
* Đồ dùng của trẻ
- 25 tờ giấy khổ A4, sáp màu
III. CÁC TIÊN HÀNH:
Hoạt động của cô
Hoạt động 1: Gây hứng thú
Cô giới thiệu với các con hôm nay có các cô các bác trong
Ban giám hiệu nhà trường cùng bố, mẹ của các bạn đến xem
lớp mình học có ngoan không? các con nổ một tràng pháo
tay để chào đón các bác nào.
Chúng mình cùng chơi trò chơi “trời mưa” cùng cô nào.
Các con vừa chơi trò gì?
Mưa to thì thế nào?
Mưa nhỏ thì thế nào?
2. Bài mới
- À, để xem các bạn lớp mình nói về trời mưa có đúng
không chúng mình cùng xem một đoạn phim mà cô quay về
trời mưa nhé.
(Cô bật máy vi tính, dùng que chỉ vào trời mưa to)
- Đây là mưa gì hả các con?
- - À đây là trời mưa to đấy
Bạn nào phát hiện ra mưa to thì hạt làm sao?
- Cô chỉ vào mưa nhỏ và hỏi: còn đây là trời mưa gì hả
chúng mình?
- Mưa nhỏ thì hạt như thế nào?
- Cô cũng đã vẽ 2 bức tranh về trời mưa lớp mình có
xem không? Lại đây với cô nào? (cho trẻ lại gần tranh
gợi ý của cô)
- - Đây là bức tranh mưa gì hả con? (cô chỉ vào tranh
mưa to)
- - Trời mưa to thì hạt làm sao đây?
- - Đúng rồi trời mưa to cô vẽ bằng những nét xiên dài
và dày đấy.
- Thế còn đâylà bức tranh mưa to hay nhỏ?
Hoạt động của trẻ
Trẻ chào
- Cả lớp chơi
- Trời mưa ạ
- Lộp độp ạ.
- Tí tách
- Trẻ xem clip trời
mưa
- Mưa to
-Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
-Mưa nhỏ
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
- Vì sao con biết?
- (cô chỉ vào bức tranh mưa nhỏ)
- - Trời mưa nhỏ thì cô vẽ như thế nào?
- - À trời mưa nhỏ thì cô vẽ nét xiên ngắn và thưa hơn
đấy.
- Ngoài ra, để cho bức tranh đẹp hơn, sinh động hơn,
Trẻ trả lời
các con có thể vẽ thêm cỏ cây, hoa lá, mây vào cho
tranh đẹp hơn nhé.
- - Và chúng mình chú ý khi trời mưa thì bầu trời như
thế nào?
- Để các con rõ hơn cô sẽ hướng dẫn các con vẽ nhé:
- Tay phải cô cầm bút này, tay trái cô giữ giấy này, chúng
mình ngồi vẽ ngay ngắn.
- Trời mưa to thì cô vẽ những nét xiên dài từ trên xuống và
những nét này rất là gần nhau này.
- Trời mưa nhỏ thì vẽ những nét xiên ngắn và những nét này
xa nhau hơn.
- Các con có muốn vẽ trời mưa không?
- Trời tối ạ
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Cô mời các con hãy nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình nào.
* Hỏi ý định của trẻ:
- Con thích vẽ trời mưa gì? con sẽ vẽ mưa như thế nào?
- Bây giờ cô mời các con cùng vẽ một bức tranh về trời mưa
để cùng đem đi triển lãm tranh với các anh chị lớp lớn nhé.
* Cho trẻ thực hiện:
- Cô đi bao quát và động viên, khuyến khích trẻ vẽ thêm
những chi tiết phụ
* Nhận xét:
- Các con thấy bài của bạn nào đẹp? Vì sao?
Cô thấy tranh của bạn A, B… rất đẹp, bạn ấy vẽ trời mưa to
bằng những nét xiên dài
- Đây nữa bạn C…. vẽ trời mưa nhỏ bằng những nét xiên
ngắn.
- Ngoài ra bạn D còn biết vẽ thêm cả cỏ cây vào cho tranh
đẹp hơn đấy.
- Nhưng bên cạnh đó còn có một cố bài chưa được đẹp vì….
Các bạn vẽ chậm, chưa đẹp lần sau cố gắng vẽ đẹp hơn con
nhé.
Trẻ chơi
- Hôm nay cô thấy lớp mình học rất ngoan. Cô khen các con
một tràng pháo tay thật to nào
3. Kết thúc
Chúng mình cùng làm những hạt mưa ra sân chơi nhé.
Cô và cháu hát bài “cho tôi đi làm mưa với”.
(Mở đài có bài hát này)
- Xem thêm -