Mô tả:
GIÁO ÁN
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
Hoạt động :Tạo hình
Chủ đề:Tết và mùa xuân
Đề tài: Thổi hoa (Theo mẫu)
Đối tượng: 3-4 tuổi
Số lượng :20 trẻ
Thời gian:20-25 phút
Ngày dạy:3/2/2015
Giáo viên: Đặng Thị Thanh Hà
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1.Kiến thức:
-Trẻ biết chấm mực nước nhỏ giọt gọn gàng trên giấy
-Trẻ biết cầm ống hút thổi mực tung thành cánh hoa
2. Kỹ năng
-Trẻ biết lấy hơi dài ngắn thổi rứt khoát để tạo thành cánh hoa đẹp
-Biết phối hợp màu sắc để tạo thành nhiều bông hoa
3.Thái độ:
-Trẻ yêu thích sản phẩm của trẻ và của bạn làm ra
-Trẻ tự tin hứng thú say mê yêu thích hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
1.Địa điểm tổ chức:
-Trong lớp học
2.Đồ dùng của cô
-02 mẫu khung tranh(01 mẫu mở rộng)
- Khăn lau tay , màu nước,ống hút.
-Nhạc : mùa xuân đến rồi,màu hoa,mùa xuân của bé,hoa xuân khoe sắc
-Video quá trình tạo thành bức tranh
-03 chậu hoa cho trẻ gắn sản phẩm.
3.Đồ dùng của trẻ:
-Khung tranh
- Màu nước, khăn lau tay, ống hút
III. CÁCH TIẾN HÀNH
Thời
gian
Phương pháp tổ chức hoạt động học
HĐ của cô
1-2
Nội dung và
tiến trình hoạt
động học
I. Ổn định tổ
phút.
chức, gây hứng
-Hôm nay cũng có 1 vị khách vô cùng đặc biệt
thú.
đến thăm lớp mình đấy,các con có muốn biết
-Giới thiệu khách
HĐ của
trẻ
-Trẻ chào
đó là vị khách nàô không?
-Có ạ
-Xin giới thiệu với các bé họa sĩ mùa xuân
-Chúng
-Họa sĩ mùa xuân : xin chào tất cả các bé yêu
con chào
họa sĩ
mùa xuân
ạ
-Các con ơi để chào đón họa sĩ mùa xuân cô
con mình cùng hát tặng họa sĩ mùa xuân 1 bài
hát nhé
-Trẻ hát
-Họa sĩ mùa xuân: cảm ơn tất cả các bé yêu, bài
hát thật là hay
18-21 II. Nội dung
* Cho trẻ xem mẫu
phút
chính
-Vừa rồi các bé đã tặng cho họa sĩ mùa xuân
1. Cho trẻ xem
một món quà rất tuyệt vời và họa sĩ mùa xuân
vật mẫu và mẫu cũng muốn tặng các bé một món quà
mở rộng (3-4p)
-Vậy các con hãy nhẹ nhàng ngồi xuống để
xem món quà của họa sĩ mùa xuân nhé
-Trẻ về
chỗ ngồi
-Họa sĩ mùa xuân ơi đó là món quà gì vậy?
- Đây là bức tranh hoa mùa xuân mà họa sĩ
mùa xuân đã làm để dành tặng các bé trong
buổi học hôm nay
-Các con thấy bức tranh này thế nào?
-Rất đẹp ạ
-Cô đố các con họa sĩ mùa xuân muốn nói về
-Nói về
điều gì của mùa xuân trong bức tranh?
hoa ạ
-Đúng rồi ,họa sĩ muốn nói về sắc hoa mùa
xuân đấy.Vậy bạn nào có thể nói cho cô và các
bạn biết có những sắc hoa gì trong bức tranh?
-Đỏ ,vàng
,tím ạ
-Cô thấy như có mùa xuân tràn ngập trong lớp
mình vậy
-Các bé có thích không?
-Có ạ
-Vậy thì cô sẽ treo bức tranh này lên cây hoa
mùa xuân của lớp mình nhé
-Vâng ạ
* Cho trẻ xem mẫu mở rộng
-Các bé ngoan đều đã có quà rồi còn cô giáo thì
lại chưa có,vậy thì món quà này họa sĩ mùa
xuân muốn gửi tặng cô giáo của các con,các
con có đồng ý không?
-Đồng ý ạ
-Ôi đẹp quá ,cảm ơn họa sĩ mùa xuân nhé.Cô sẽ
treo bức tranh này lên cây hoa thứ 2
-Các con ơi chúng mình cùng ngắm xem món
quà họa sĩ tặng cô xem có gì khác lạ với món
quà của các con
-Có ông
mặt trời,
đám mây
ạ
- Đúng rồi đấy để những bông hoa mùa xuân
rực rỡ hơn họa sĩ mùa xuân đã vẽ thêm các chi
tiết phong cảnh các bé có thích không?
-Có ạ
- Các con ạ 2 bức tranh mà họa sĩ mùa xuân
tặng cô con mình rất đẹp và đặc biệt đấy vì nó
không phải vẽ,hoặc cắt dán hay tô màu bằng
bút như những bức tranh bình thường khác mà
nó được tạo ra từ những ống hút sữa mà hằng
ngày chúng mình uống xong bỏ đi đấy.
-Chúng mình thấy có thú vị không?
-Có ạ
-Các con có muốn làm được bức tranh đẹp như
của họa sĩ không?
-Có ạ
-Vậy mời các con cùng hướng lên màn hình
quan sát cách làm thành bức tranh nhé
*Cho trẻ xem video
-Các bé vừa xem quá trình thổi hoa tạo thành
bức tranh có dễ không các con?
-Có ạ
- Để chúng mình được rõ hơn nữa thì mời các
bé cùng quan sát cô làm mẫu 1 lần nữa nhé
2.Cô làm mẫu
* Cô làm mẫu
-Cô làm mẫu : kết hợp giải thích
-Trẻ xem
Cô đặt bức tranh ngay ngắn sau đó lấy ống hút
chấm mực nhỏ lên giấy và dùng ống hút thổi
-Có ạ
hơi để mực bay ra thành cánh hoa
- Để có nhiều bông hoa với nhiều màu sắc các
con hãy chọn màu theo ý thích, khi thổi muốn
có cánh hoa to chúng mình thổi hơi dài,muốn
có bông hoa nhỏ thì thổi hơi ngắn
-Vâng ạ
-Cô vừa làm xong theo cách hướng dẫn của
họa sĩ mùa xuân và cô đã tạo được bức tranh
,các con thấy thế nào?
-Rất đẹp ạ
-Hôm nay họa sĩ mùa xuân còn tặng cho lớp
mình rất nhiều khung tranh nhưng chưa có sắc
hoa nào , Vậy các con muốn làm được bức
tranh đẹp như họa sĩ mùa xuân không?
-Có ạ
-Các con ơi ,chúng mình nhớ trong khi thực
hiện các con dùng miệng để thổi mực chứ
không được hút mực lên miệng sẽ rất bẩn
đấy,nếu bị mực dây bẩn ra tay thì chúng mình
phải làm gì?
-Lau sạch
tay ạ
-Cô đã chuẩn bị 3 cây hoa rất lớn và cô rất
muốn có được nhiều bức tranh đẹp để treo lên
cây
-Cô chúc các bé tạo được nhiều bức tranh đẹp
cho mùa tết xuân mới
-Cô mời các con nhẹ nhàng về bàn để thực hiện -Trẻ thực
hiện
-Trong quá trình trẻ làm, cô giáo quan sát động
viên, gợi ý giúp đỡ trẻ khi cần thiết, (Cô mở
nhạc nhẹ nhàng khi trẻ thực hiện)
3.Trẻ thực hiện
*Trưng bày và chia sẻ sản phẩm
-Cho trẻ mang sản phẩm làm được cùng cô treo
vào cây hoa
-Cho trẻ quan sát thảo luận về sản phẩm của
-Trẻ quan
mình và bạn.
sát và
-Hỏi trẻ
thảo luận
+Con thích bài nào? Vì sao con thích?
về các sản
-Cho 2-3 trẻ lên giới thiệu sản phẩm của mình
phẩm
-Cô chia sẻ và đưa ra nhưng cảm nghĩ của mình
về sản phẩm của trẻ.
-Họa sĩ mùa xuân ơi , hôm nay họa sĩ nhận thấy
các bé của lớp mình làm họa sĩ như thế nào?
-Ồ thật bất ngờ vì các bạn rất là giỏi các bạn đã
chú ý quan sát và say xưa thực hiện ,vì vậy các
bạn đã tạo được nhiều bức tranh đẹp giống của
cô giáo đấy
-Vậy là tết này các bạn của lớp mình sẽ có
những bức tranh đẹp để trang trí cho ngôi nhà
của mình và chào xuân mới đang về rồi .sau
buổi học này các bạn nhớ mang tranh về tặng
ông bà,bố mẹ nhé.
Nhưng trước khi kết thúc cô con mình cùng
hát chào tạm biệt các cô giáo và họa sĩ mùa
xuân
III. Kết thúc
(1-2 phút)
-Cho cả lớp hát bài “màu hoa”
-Trẻ hát
- Xem thêm -