Mô tả:
1. Kiên thức: Trẻ nhớ tên truyện tên các nhân vật trong truyện. Hiểu nội
dung và ý nghĩa của câu truyện, nắm được trình tự diễ biến của câu chuyện.
Kể được câu chuyện và đóng được kịch theo nội dung chuyện.
2. Kĩ năng: Rèn cho trẻ có kĩ năng tưởng tượng, suy đoán, quan sát, ghi
nhớ có chủ định và phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
3. Thái độ: Giáo dục cháu có lòng dũng cảm vượt qua khó khăn, nguy
hiểm.
II, Chuẩn bị:
Mô hình khu rừng bí ẩn có các con vật sống trong rừng.
Xa bàn chuyện.
Tivi, đầu đĩa chuyện, tranh minh họa chuyện, mũ dê đen, dê
trắng, chó sói, hai hang của dê, cây cỏ.
III, Tiến hành
*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cho trẻ xúm xít xng quanh cô: Các con ơi! Hôm nay đến với lớp mình cô
mang tới cho chúng mình một điều thú vị đấy. Đó là cô muốn các con hãy
cùng cô đi khám phá một khu rừng bí ẩn. Nào cô con mình cùng hát vang
bài: Vào rừng xanh và lên đường thôi. Ồ tới khu rừng bí ẩn rồi trước cửa
rừng có biển rất to: Khu rừng bí ẩn các con cùng đọc với cô nào.
-Bây giờ cô cháu mình cùng chui vào bên trong rừng đẻ khám phá xem có
những gì bí ẩn nhé. Khu rừng này được các nhà bảo tồn động vật canh giữ
đấy. Bởi vì khu rừng này có rất nhiều các loại đọng vật rất quí hiếm cần
được bảo tồn chúng. Ngoài các loài động vật ra còn có những cây cổ thụ cần
được bảo vệ, không được chặt phá đẻ môi trường xanh, sạch, đẹp nữa đấy.
Vì vậy người ta đã xây dựng hàng rào bảo vệ rừng. Các con hãy đứng bên
ngoài hàng rào để quan sát nhé.
Trong khu rừng có những gì các con?
có những loại động vật nào?
- Các con nhìn xem trên vòm đá cao có con gì trèo lên đấy nhỉ?
- À dúng rồi đó là hai chú dê. Để cho buổi khám phá khu rừng bí ẩn ngày
hôm nay thêm vui và ý nghĩa cô sẽ kể cho các con nghe câu truyện nói về
hai chú dê này nhé. Đó là câu truyện: Chú dê đen. Nào cô cháu mìnhcùng
chui ra khỏi khu rừng và ngồi theo tổ nghe cô kể chuyện nhé.
*Hoạt động 2: Bé nghe cô kể chuyện
- Cô kể lần 1: kết hợp
- Cô kể lần 2: kết hợp
*Hoạt động 3: Trích dẫn giúp bé hiểu nội dung câu chuyện
- Chú dê trắng vào rừng kiếm cái ăn và điều gì đã xảy ra với chú dê trắng
nhỉ?
- Các con ạ! Dê trắng đi vào rừng để kiếm cái ăn và đã gặp chó sói thấy dê
trắng quát hỏi……………ăn thịt chú dê trắng.
- Một lát sau ai cũng vào khu rừng kiếm cái ăn nhỉ?
À đúng rồi chú dê đen cũng vào khu rừng này đẻ kiếm ăn. Đang gặm
những chiếc lá non. Thì điều gì cũng xảy ra với chú dê đen?
Sói quát nạt chú dê đen. Nhưng chú dê đen đã tỏ thái độ thế nào?
Chó sói quát nạt chú dê đen: Dê đen kia mày đi đâu………….sói sợ quá
không giám quay đầu lại nữa.
*Hoạt động 4: Đàm thoại
-Các con vừa nghe câu chuyện gì?
-Trong chuyện có những nhân vật nào?
- Dê trắng đã gặp ai khi vào khu rừng?
-Dê trắng đã bị làm sao?
- Còn dê đen thì sao?
- Khi gặp sói dê đen đã tỏ ra thái độ như thế nào?
-Chó sói đã như thế nào khi thấy dê đen?
-Các con thấy chú dê đen như thế nào?
- Các con nghĩ gì về chú dê trắng?
- Vậy qua câu chuyện này con nên học tập ai?
Các con ạ! Qua câu chuyện Chú dê đen nhắc nhở chúng ta trong cuộc
sống khi gặp những điều nguy hiểm không nên sợ hãi, nhút nhát mà nên
bình tĩnh, dũng cảm vượt qua thì điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
*Hoạt động 5: dạy trẻ kể chuyện
- Cho cả lớp kể chuyện cùng cô 1 lần
- Cho các tổ đóng vai các nhân vật và kể chuyện.
*Hoạt động 6: Trò chơi: Dê con tìm chuồng
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: Trong rừng có hai ái hang của dê trắng và dê đen trẻ sẽ làm các
chú dê đi vào rừng kiếm lá ăn. Cô đọc câu thơ:
Các chú dê
Đi vào rừng
Kiếm cái ăn
Khi trời tối
Mẹ dê gọi
Dê con ơi
Mau về thôi.
Thì trẻ đội mũ dê nào thì về hang của chú dê đó.
- Luật chơi: Nếu chú dê nào tìm sai chuồng thì phải nhảy cao đẻ tìm lại
chuồng của mình.
- Tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô kiểm tra nhận xét
- Kết thúc: cho trẻ bắt chước tiếng dê kêu ra sân.
- Xem thêm -