Mô tả:
Phát triển ngôn ngữ Thơ TRĂNG SÁNG
I. Đón trẻ
- Nhắc trẻ cất đồ dùng vao đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hinh của trẻ
II. Hoạt động có chủ đích
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Thơ: TRĂNG SÁNG ( Nhược Thủy)
I. Yêu cầu
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên qua hình ảnh trăng sáng trong hiện thực và trong hồi tưởng.
- Nắm bắt được nhịp điệu tha thiết, đầm ấm, vui tươi của bài thơ và thể hiện qua cách đọc diễn cảm.
- Thể hiện được nét nổi bật của ánh trăng tròn trên bầu trời đêm.
- Củng cố kỹ năng vẽ các nét cơ bản, phối hợp các nét thằng, cong tạo nên bức tranh đơn giản về
bầu trời đêm có trăng, có sao ...
- Phát triển khiếu thẩm mỹ, tư duy quan sát, trí nhớ có chủ định, ngôn ngữ văn học qua đọc thơ.
- Giáo dục trẻ sự gần gũi của thiên nhiên với con người .
II. Chuẩn bị
- Làm quen với bài thơ, tìm hiểu về " trăng "
- Tranh hay minh họa bài thơ.
- Hình ảnh powerpoint
III. Tiến hành
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
* Hoạt động 1: Hát Rước đèn dưới ánh trăng
- Cô trò chuyện với trẻ về những hình ảnh được diễn tả trong bài hát ... "
- Cô đọc lần 1
- Trò chuyện về nội dung bài thơ
- Trẻ hát vang bài hát ‘Rước đèn dưới ánh trăng”
- Trăng có hình tròn
- hình ảnh trong dân gian người ta tưởng tượng ra khi nhìn thấy vẻ
huy hồng lộng lẫy của ánh trăng đêm rằm" ...
- Lắng nghe
+ Quan sát tranh
* Hoạt động 2:
- Cô đọc từng đoạn xen kẽ đàm thoại gợi mở tư duy cho trẻ
- Trẻ cảm nhận nội dung bài thơ
+ Đố các bạn biết trăng đêm rằm có hình gì?
+ Vì sao gọi là trăng rằm?
- Cô giới thiệu bài thơ " Trăng sáng" của Nhược Thủy và Phương Hoa.
+ Cô đọc 4 câu thơ đầu.
Có phải trăng lúc nào cũng tròn không?
+ Cô đọc 4 câu cuối
- Nghe cô đọc thơ
Vì sao nói trăng theo bước mình?
- Cô cho trẻ đọc thơ cùng với cô : cả lớp, từng nhóm ...
Trẻ trả lời theo hiểu biết
ở đâu cũng nhìn thấy trăng
- Cả lớp đọc thơ
- Trăng sáng của Nhược Thủy
- Trăng tròn như cái đĩa
- Giống con thuyền trôi
- Trăng đẹp
- Đàm thoại:
+ Các con vừa đọc bài thơ gì?
+ Con thấy trăng sáng như thế nào?
+Tác giả thấy trăng giống những gì?
+Trăng trong bài thơ của tác giả như thế nào?
- Cô đọc lần 2 kết hợp cùng trẻ
3.Hoạt động 3
- Cho trẻ đọc thơ:
- Trẻ đọc thơ
- Kết hợp với trình chiếu bằng powerpoint
- cá nhân, từng nhóm, cả lớp
III / Hoạt động ngoài trời
QUAN SÁT THỜI TIẾT
TCVĐ: TUNG BÓNG
Chơi tự chọn: Chơi theo ý thích.
1. Yêu cầu
- Trẻ biết miêu tả một số đặc điểm nổi bật về thời tiết: gió , bầu trời, nắng, ..
- Rèn óc quan sát phát triển tư duy cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp theo thời tiết
2. Chuẩn bị
- Địa điểm quan sát,phấn giấy vẽ bút màu, kéo, hồ dán.
3. Tiến hành
Hoạt động của cô
Đăng bởi: https://hanyny.com
Hoạt động của trẻ
1
* Hoạt động 1 : Quan sát và đàm thoại
- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay như thế
nào? - Bầu trời , mây như thế
nào?
- Vì sao lá cây rung, gió như thế nào?
= > Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh và ăn mặc theo mùa cho phù hợp…
* Hoạt động 2: TCVVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu luật chơi ,cách chơi và cho trẻ chơi
- Mát…
- Có nhiều mây
- Có gió, gió nhẹ
Trẻ lắng nghe
- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ tích cực tham gia trò chơi kéo co
- Cô nhận xét và tuyên dương
* Hoạt động 3 : Chơi tự do: Chơi theo ý thích vẽ phấn, xếp hình..
trẻ chơi 2-3 lần
- Trẻ tự chọn nhóm chơi
IV.HOẠT ĐỘNG GÓC
Góc xây dựng: Xây dựng vườn trường mùa thu
Góc phân vai: Bố mẹ đưa con đi học, bác sỹ , nấu ăn, cô giáo
Góc nghệ thuật: Đọc thơ, hát , vẽ về chủ đề
Góc sách: Xem sách chuyện
Góc thiên nhiên: Lau lá cây cảnh , tưới cây
V.HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1- Vân động nhẹ: Gieo hạt- vệ sinh - ăn chiều
2- Ôn bài hát Rước đèn dưới ánh trăng
I / Yêu cầu:
*Kiến thức :
- Trẻ hát bài hát thể hiện rõ lời, đúng giai điệu, vui tươi, nhịp nhàng thể hiện được tình cảm khi hát
* Kĩ năng :
- Trẻ biết hát và vận đông minh họa bài hát sôi nổi hào hứng
* Thái độ:
- Trẻ cảm nhận được giai điệu nhịp nhàng, vui nhộn của bài hát, hứng thú tham gia hoạt động múa minh họa
II / Chuẩn bị:
- Băng đĩa nhạc bài hát, xắc xô
- Động tác minh họa phù hợp
III / Tiến hành:
Hoạt động của cô
* Hoạt động 1:
+ Cô trò chuyện cùng trẻ về ngày tết trung thu:
Hoạt động của trẻ
- Trẻ nói những gì trẻ biết
- Vào ngày tết trung thu bố mẹ thường chuẩn bị những gì?
- Con làm gì để giúp đỡ bố mẹ?
- Các con đi chơi phá cỗ con thấy thế nào?
* Hoạt động 2: Hát và vận động Rước đèn dưới ánh trăng
+ Cô và trẻ hát 1 lần theo nhạc
- Mua đèn , bánh trung thu, hoa, quả…
- Rất vui , rất thích…
- Trẻ hát theo nhạc bài hát cùng cô
Hỏi trẻ vừa hát bài gì ? ai sáng tác ?
- Bài “Rước đèn đươi ánh trăng”
+ Cho cả lớp hát lại 2 lần
hát nam vỗ tay.
- Cả lớp hát
* Cả lớp mỗi bạn tự nghĩ ra 1 vận động cho lời bài hát hay hơn nhé ( trẻ tự nghĩ ra
- Rước đèn dưới ánh trăng ( Phạm Tuyên)
cách vận động theo ý thích)
- Cho các nhóm lên biểu diễn tự chọn
- Hát, vỗ tay theo luân phiên giữa các nhóm
+ Nhóm nam hát nữ vỗ tay. Nhóm nữ
+ Hát nối tiếp theo điều khiển của cô.
Cá nhân hát vận động theo nhạc
- Trẻ đưa ra ý kiến
- Trẻ hát vận động tự chọn
- 2,3 trẻ
3- Chơi theo nhóm vẽ ,lắp ghép, chơi đồ chơi
4- Vệ sinh , nêu gương ,trả trẻ
Đăng bởi: https://hanyny.com
2
Đánh giá cuối ngày:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đăng bởi: https://hanyny.com
3
- Xem thêm -