Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Giáo án âm nhạc thao giảng thao 2015

.DOC
9
364
73

Mô tả:

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2015 - 2016 Lĩnh vực:Âm nhạc Chủ điểm : Gia đình Đề tài : Hát-vận động:Múa cho mẹ xem Đối tượng: Lớp A4 (5 -6 tuổi) Thời gian: 25 – 30 phút Ngày dạy:27/10/2015 Người dạy : Lê Thị Thao I.Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức. - Trẻ biết tên các bài hát và tên tác giả của bài hát múa cho mẹ xem . - Trẻ biết thể hiện diễn cảm bằng các hình thức khác nhau các bài hát đã học. 2.Kỹ năng. - Ôn luyện củng cố các dạng kỹ năng vận động cho trẻ. - Rèn luyện khả năng nghe nhạc cho trẻ - Trẻ chơi thành thạo các trò chơi âm nhạc 3. Thái độ - Giáo dục trẻ tình cảm yêu thương, kính trọng, lễ phép đối với những người thân trong gia đình. II. Chuẩn bị. 1.Đồ dùng của cô. - Giáo án trình chiếu baboy - Hoa tặng cho trẻ, đàn 2.Đồ dùng của trẻ. - Mũ múa,dụng cụ âm nhạc. - Trang phục cho trẻ biểu diễn. III.Cách tiến hành. Nội dung hoạt động Hoạt động 1.Ổn định tổ chức,gây hứng thú Chào mừng quý vị và các bé đến với chương trình “Giai điệu xanh” Hoạt động của cô -Trẻ chú ý nghe cô giới thiệu - Các đội đứng lên chào khán giả. Hoạt động của trẻ Cô rất vinh dự được giới thiệu đến với chương trình “ Giai điệu xanh” ngày hôm nay có các cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường và các cô giáo. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón các nghệ sỹ nhí đến từ gia đình A4: Đôi nốt nhạc xanh Đội nốt nhạc đỏ Đội nốt nhạc vàng cô rất vinh dự là người dẫn chương trình trong cuộc chơi ngày hôm nay. Chương trình “Giai điệu xanh” gồm có 3 phần: Phần 1: Nghe thấu đoán tài. Phần 2: Nốt nhạc vui Phần 3 : Quà tặng âm nhạc Phần 3: Hát theo hình vẽ. Quà tặng cho mỗi phần thi sẽ là một hoa * Trước khi bước vào chương trình xin mời các gia đình cùng hướng lên màn hình và xem một đoạn vi deo clip( Cô cho trẻ xem 1 đoạn video clip có hình ảnh về các gia đình,gia Trẻ chú ý nghe - Trẻ chú ý quan sát đoạn video nhận xét - Trẻ trả lời(Nội dung gia đình) đình nhiều thế hệ,gia đình lớn,gia đình nhỏ…) - Các con vừa được xem đoạn video clip có nội dung gì? *Và chủ đề chính cho chương trình “Giai điệu xanh”ngày hôm nay là chủ đề ‘Gia đình thân yêu của bé” Hoạt động 2. Nội dung Tổ chức cho trẻ hát múa một số bài hát về chủ điểm gia đình **Chào mừng các gia đình bước vào phần thi đầu tiên có tên gọi “ Bé là nhạc công” - Trước khi bước vào phân thi “Bé là nhạc công” Xin mời các gia đình cùng hát giao lưu một bài hát. - Cô cho trẻ nghe nhạc và hát bài “Cả nhà thương nhau” **Câu hỏi đầu tiên ở phần thi bé là nhạc công dành cho các gia đình như sau: - Các gia đình hãy hội ý và đưa ra cách vận động hay nhất phù hợp với nội dung bài hát mà các gia đình vừa thể hiện? - Lần lượt các gia đình hát, gõ đệm, múa theo bài hát. Cô nhận xét tặng hoa cho các gia đình. * Và ở phần thi “ Bé là nhạc công” sẽ có một câu hỏi phụ dành cho các gia đình, gia đình nào nhanh tay dành quyền trả lời ở phần câu hỏi phụ sẽ được tặng them 1 hoa. - Câu hỏi phụ như sau: Bài hát có tên là gì?Do nhạc sỹ nào sáng tác? - Trẻ hát “Cả nhà thương nhau” - Trẻ hội ý và đưa ra cách vận động phù hợp. ( Gia đình chim công hát vỗ tay dậm chân theo tiết tấu chậm. Gia đình bồ câu hát đánh mông,vẫy tay theo tiết tấu chậm bài hát.Gia đình ong vàng hát gõ đệm bằng đá) - Các gia đình dành quyền trả lời: Bài hát có tên là “Cả nhà thương nhau” sáng tác của nhạc sỹ PhanVăn Minh ** Chào mừng các gia đình bước vào phần thi thứ 2 có tên gọi “ Ca sỹ tài năng” Ở phần thi Ca sỹ tài năng sẽ có 2 phần chơi :Phần 1 Ca sỹ tài năng Phần 2 Quà tặng âm nhạc - Ở phía trên màn hình có 2 ô số, Cô hát trẻ nghe:Cho nhiệm vụ của các gia đình là lắc con. săc xô chọn ra ô số mà mình yêu thích,và đằng sau mỗi ô số có một bản nhạc.Các gia đình sẽ hội ý và hát bài hát phù hợp với giai điệu của bản nhạc. - Cô cho các gia đình nghe bản nhạc chọn ra bài hát để thể hiện Cô tặng hoa cho các gia đình. Trẻ chơi trò chơi”Hát theo hình vẽ” *** Quà tặng âm nhạc Đế xem quà tặng âm nhạc ngày hôm nay sẽ là gì xin mời các gia đình hãy cùng lắng nghe. - Cô hát cho trẻ nghe bài hát ‘Cho con” kết hợp đệm đàn Lần 1. - Các gia đình vừa được nghe bài hát gì? Đúng rồi các gia đình vừa được nghe bài hát “Cho con” nhạc và lời của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu.Bài hát cho con với giai điệu mượt mà thiết tha nói về tình cảm yêu thương ấm áp ủa ba mẹ dành cho con “Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa,mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực”Và cho dù có đi muôn phương xa con vẫn luôn hướng về ba mẹ.Ba mẹ là quê hương. - Cô hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp múa. - Cho trẻ nghe băng đài mời 1 trẻ lên múa hát cùng cô. *** Chào mừng các gia đình bước - Trẻ chú ý lắng nghe cô giới thiệu luật chơi. - Trẻ lắc sắc xô dành quyền trả lời nói tên bài hát, tác giả bài hát - Lần lượt 2 gia đình tham gia chơi (hát thể hiện múa bài “Cháu yêu bà”, hát thể hiện bài “Bố là tất cả” - Trẻ chú ý lắng nghe cô hát. - Trẻ trả lời(bài hát cho con) - Trẻ chú ý lắng cô giảng nội dung bài hát. - Trẻ chý ý lắng nghe,hát hưởng ứng cùng cô. - Lần lượt các gia đình chọn ô số và thể hiện các bài hát phù hợp với hình ảnh(bài hát ông cháu,mẹ yêu không nào,bố là vào phần thi thứ 3 có tên gọi “gia tất cả,cả nhà đình chung sức’ thương nhau…) - Ở phía trên màn hình có 3 ô số,nhiệm vụ của các gia đình là chọn ra ô số mà mình yêu thích và đằng sau mỗi ô số là một hình ảnh, các gia đình sẽ hội ý và đưa ra nội dung bài hát phù hợp với nội dung hình ảnh trong mỗi ô số. -Lần lượt các gia đình chọn ô số có hình ảnh và chọn ra các bài hát, hát phù hợp với nội dung hình ảnh. Cô tặng hoa cho các gia đình. Kết thúc: Kiểm tra số hoa và chọn ra gia đình chiến thắng. A: Hoạt động học có chủ định. TiÕt 1:: Âm nhạc. tiết tổng hợp nghệ thuật I:M§YC; 1. Kiến thức. - Trẻ biết tên các bài hát và tên tác giả của bài hát sử dụng trong hoạt động . - Trẻ biết thể hiện diễn cảm bằng các hình thức khác nhau các bài hát đã học. 2.Kỹ năng. - Ôn luyện củng cố các dạng kỹ năng vận động cho trẻ. - Rèn luyện khả năng nghe nhạc cho trẻ - Trẻ chơi thành thạo các trò chơi âm nhạc 3. Thái độ - Giáo dục trẻ tình cảm yêu thương, kính trọng, lễ phép đối với những người thân trong gia đình. II. Chuẩn bị. 1.Đồ dùng của cô. - Giáo án trình chiếu baboy - Hoa tặng cho trẻ, đàn 2.Đồ dùng của trẻ. - Mũ múa,dụng cụ âm nhạc. - Trang phục cho trẻ biểu diễn. III.Cách tiến hành. Nội dung hoạt động Hoạt động 1.Ổn định tổ chức,gây hứng thú Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Chào mừng quý vị và các bé đến với chương trình “Trò chơi âm nhạc” Tôi rất vinh dự được giới thiệu đến với chương trình “ Trò chơi âm nhạc” ngày hôm nay có các cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường và các cô giáo. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón các nghệ sỹ nhí đến từ các gia đình: Gia đình chim công, gia đình ong vàng và cuối cùng là gia đình bồ câu trắng. tôi rất vinh dự là người dẫn chương trình trong cuộc chơi ngày hôm nay. Chương trình trò chơi âm nhạc gồm có 3 phần: Phần 1: Bé là nhạc công. Phần 2: Ca sỹ tài năng Quà tặng âm nhạc Phần 3: Gia đình chung sức. Quà tặng cho mỗi phần thi sẽ là một hoa * Trước khi bước vào chương trình xin mời các gia đình cùng hướng lên màn hình và xem một đoạn vi deo clip( Cô cho trẻ xem 1 đoạn video clip có hình ảnh về các gia đình,gia đình nhiều thế hệ,gia đình lớn,gia đình nhỏ…) - Các con vừa được xem đoạn video clip có nội dung gì? -Trẻ chú ý nghe cô giới thiệu *Và chủ đề chính cho chương trình “Trò chơi âm nhạc”ngày hôm nay là chủ đề ‘Gia đình thân yêu của bé” Hoạt động 2. Nội dung **Chào mừng các gia đình bước vào phần thi đầu tiên có tên gọi “ - Các gia đình đứng lên chào khán giả. - Trẻ chú ý quan sát đoạn video nhận xét - Trẻ trả lời(Nội dung gia đình) Tổ chức cho trẻ hát múa một số bài hát về chủ điểm gia đình Bé là nhạc công” - Trước khi bước vào phân thi “Bé là nhạc công” Xin mời các gia đình cùng hát giao lưu một bài hát. - Cô cho trẻ nghe nhạc và hát bài “Cả nhà thương nhau” **Câu hỏi đầu tiên ở phần thi bé là nhạc công dành cho các gia đình như sau: - Các gia đình hãy hội ý và đưa ra cách vận động hay nhất phù hợp với nội dung bài hát mà các gia đình vừa thể hiện? - Lần lượt các gia đình hát, gõ đệm, múa theo bài hát. Cô nhận xét tặng hoa cho các gia đình. * Và ở phần thi “ Bé là nhạc công” sẽ có một câu hỏi phụ dành cho các gia đình, gia đình nào nhanh tay dành quyền trả lời ở phần câu hỏi phụ sẽ được tặng them 1 hoa. - Câu hỏi phụ như sau: Bài hát có tên là gì?Do nhạc sỹ nào sáng tác? ** Chào mừng các gia đình bước vào phần thi thứ 2 có tên gọi “ Ca sỹ tài năng” Ở phần thi Ca sỹ tài năng sẽ có 2 phần chơi :Phần 1 Ca sỹ tài năng Phần 2 Quà tặng âm nhạc - Ở phía trên màn hình có 2 ô số, Cô hát trẻ nghe:Cho nhiệm vụ của các gia đình là lắc con. săc xô chọn ra ô số mà mình yêu thích,và đằng sau mỗi ô số có một bản nhạc.Các gia đình sẽ hội ý và hát bài hát phù hợp với giai điệu của bản nhạc. - Cô cho các gia đình nghe bản nhạc chọn ra bài hát để thể hiện Cô tặng hoa cho các gia đình. - Trẻ hát “Cả nhà thương nhau” - Trẻ hội ý và đưa ra cách vận động phù hợp. ( Gia đình chim công hát vỗ tay dậm chân theo tiết tấu chậm. Gia đình bồ câu hát đánh mông,vẫy tay theo tiết tấu chậm bài hát.Gia đình ong vàng hát gõ đệm bằng đá) - Các gia đình dành quyền trả lời: Bài hát có tên là “Cả nhà thương nhau” sáng tác của nhạc sỹ PhanVăn Minh - Trẻ chú ý lắng nghe cô giới thiệu luật chơi. - Trẻ lắc sắc xô dành quyền trả lời nói tên bài hát, tác giả bài hát - Lần lượt 2 gia đình tham gia chơi (hát thể hiện múa bài “Cháu yêu bà”, hát thể hiện bài “Bố là tất cả” Trẻ chơi trò chơi”Hát theo hình vẽ” *** Quà tặng âm nhạc Đế xem quà tặng âm nhạc ngày hôm nay sẽ là gì xin mời các gia đình hãy cùng lắng nghe. - Cô hát cho trẻ nghe bài hát ‘Cho con” kết hợp đệm đàn Lần 1. - Các gia đình vừa được nghe bài hát gì? Đúng rồi các gia đình vừa được nghe bài hát “Cho con” nhạc và lời của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu.Bài hát cho con với giai điệu mượt mà thiết tha nói về tình cảm yêu thương ấm áp ủa ba mẹ dành cho con “Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa,mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực”Và cho dù có đi muôn phương xa con vẫn luôn hướng về ba mẹ.Ba mẹ là quê hương. - Cô hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp múa. - Cho trẻ nghe băng đài mời 1 trẻ lên múa hát cùng cô. *** Chào mừng các gia đình bước vào phần thi thứ 3 có tên gọi “gia đình chung sức’ - Ở phía trên màn hình có 3 ô số,nhiệm vụ của các gia đình là chọn ra ô số mà mình yêu thích và đằng sau mỗi ô số là một hình ảnh, các gia đình sẽ hội ý và đưa ra nội dung bài hát phù hợp với nội dung hình ảnh trong mỗi ô số. -Lần lượt các gia đình chọn ô số có hình ảnh và chọn ra các bài hát, hát phù hợp với nội dung hình ảnh. Cô tặng hoa cho các gia đình. Kết thúc: Kiểm tra số hoa và chọn ra gia đình chiến thắng. - Trẻ chú ý lắng nghe cô hát. - Trẻ trả lời(bài hát cho con) - Trẻ chú ý lắng cô giảng nội dung bài hát. - Trẻ chý ý lắng nghe,hát hưởng ứng cùng cô. - Lần lượt các gia đình chọn ô số và thể hiện các bài hát phù hợp với hình ảnh(bài hát ông cháu,mẹ yêu không nào,bố là tất cả,cả nhà thương nhau…)
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan