Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Giáo án âm nhạc mầm non

.PDF
4
417
135

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TỪ LIÊM TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGẠC B * * * GIÁO ÁN ÂM NHẠC VĐTN: Đố bạn – Sáng tác : Hồng Ngọc Nghe hát : Chú voi con ở bản Đôn – Sáng tác : Phạm Tuyên Trò Chơi Âm Nhạc: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ Giáo viên Lớp Thời gian Số trẻ : Đặng Quỳnh Hoa : Mẫu giáo lớn A1 : 30 - 35 phút : 26- 28 trẻ Năm học 2010 - 2011 I . Mục đích yêu cầu : 1/ Kiến thức : - Trẻ thuộc lời bài hát, nhớ tên bài hát , tên tác giả. - Nhận biết được một số nhạc cụ : đàn ghi ta, đàn bầu, sáo trúc, trống , chiêng, kèn. 2/ Kỹ năng : - Hát đúng giai điệu bài hát, vận động nhịp nhàng và mô phỏng được động tác của con vật trong bài “Đố bạn”. - Phát triển tố chất âm nhạc, rèn luyện thính giác qua trò chơi âm nhạc. - Rèn luyện tính tự tin, tự nhiên khi biểu diễn. 3 / Thái độ : - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động. - Hứng thú nghe cô hát, tích cực hưởng ứng theo cô và có thể hát và vận động theo cô. - Có tinh thần hợp tác nhóm. Nội dung kết hợp : Khám phá khoa học. II . Chuẩn bị : - Máy chiếu hình ảnh các con vật sống trong rừng. - Mũ con vật cho cô và trẻ. - Trang phục con voi. - Sắc xô. - Nhạc bài hát “Đố bạn”, “Chú voi con ở bản Đôn” - Âm thanh một số nhạc cụ : Đàn bầu, đàn ghi ta, sáo, kèn, chống, chiêng. III . Cách tiến hành : động của cô 1.Ổn định tổ chức: Cô giả làm loa gọi : Loa, loa, loa, loa Rừng xanh mở hội Vui hát mừng xuân Mời muông thú xa gần Mau mau về trẩy hội Loa, loa, loa, loa, loa… Hoạt động của trẻ Trẻ chạy lại gần cô 2.Vào bài: a. VĐTN: _Ôi,rất đông bạn chim non,gà con và bướm vàng đã về đây dự hội,mời các bạn hãy xem còn có ai cùng đến hội vui cùng chúng ta nữa nhé. Cô mở hình ảnh thỏ, hổ, sóc, sư tử, ngựa… cho trẻ xem và trò chuyện với trẻ: - Con nào đây? - Những con vật này sống ở đâu? - Ngoài những con vật này ra con còn biết trong rừng còn có con vật nào nữa? _ Muốn biết còn có con vật nào sống trong rừng,mời các bạn nhỏ hãy cùng nghe bài hát Đố bạn . Cô và trẻ hát 2-3lần. _Để bài hát hay hơn ai nghĩ ra cách múa phụ hoạ nào(Mời 1-2 trẻ) _ Cô cũng nghĩ ra cách múa bài này ,mời các bạn nhỏ cùng xem nhé.(Sau múa cô phân tích động tác) Sau đó cô gọi lần lượt tổ, nhóm, cá nhân lên hát múa. Cô chú ý sửa sai cho trẻ . _ Ngoài cách múa này ra ai có thể nghĩ ra cách múa khác nào? b.TCÂN _Hội vui xuân hôm nay có một trò chơi rất hay đó là trò chơi : “Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ”.Cách chơi như sau: Chúng ta sẽ được chia làm ba đội Chim non, Gà con và Bướm vàng. Nhiệm vụ của các đội là chọn hình ảnh con vật yêu thích, tương ứng sẽ là giai điệu của một nhạc cụ,các đội chơi sẽ phải nói đúng tên nhạc cụ đó.Mỗi đội chơi sẽ có 2 lần được lưạ chọn và thời gian thảo luận là 5 giây,đội nào lắc sắc xô nhanh đội đó giành quyền trả lời .Nếu trả lời sai 2 đội còn lại có quyền trả lời. Cô cho trẻ chơi 1 lần sau đó cô đi thay trang phục để chuẩn bị nghe hát.Cô phụ lúc này vào thay và hướng dẫn tiếp. Trẻ về ghế ngồi Trẻ trả lời theo sự hiểu biết của trẻ. Trẻ hát múa theo tập thể ,tổ, nhóm ,cá nhân 1-2trẻ lên múa theo cách của trẻ Các đội chơi thảo luận và đưa ra phương án trả lời c. Nghe hát: Chú voi con ở bản Đôn -Cô đóng vai chú voi chạy vào nói to: Các bạn ơi,cho mình vui hội với -Cô phụ: Bạn ở đâu mà giờ mới đến đây? Voi: Mình ở tận bản Đôn tít Tây Nguyên xa xôi đấy các bạn ạ Cô phụ: Vậy bạn hãy giới thiệu về mình đi Hát : “Chú voi con ở bản Đôn” (lần 1) Lần 2 kèm múa minh hoạ Trẻ lắng nghe và có Bây giờ voi con mời các bạn đứng lên cùng voi con thể hat múa theo cô múa hát nào(Trẻ cùng cô hát múa một vòng rồi đi ra 3. Kết thúc Cô nhận xét và tuyên dương trẻ Trẻ đứng dậy hát và vận động rồi đi ra ngoài.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan