Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Facebook Marketing tập 3

.PDF
55
292
101

Mô tả:

PHỤ LỤC Chương I: Trào lưu kiếm tiền với Facebook, cơ hội và thách thức Chương II: Các chiêu thức kiếm 10 - 30 triệu/tháng từ Facebook Chương III: Xây dựng hệ thống phễu thu thập database khách hàng và tăng doanh thu 200% với fanpage Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 2 Chương I: Trào lưu kiếm tiền với Facebook, cơ hội và thách thức Để hiểu sâu hơn về trào lưu kiếm tiền với Fanpage facebook, bạn có thể đọc một bài báo sau: “Nắm trong tay những fanpage có vài trăm nghìn người ấn nút like, nhiều bạn trẻ đang kiếm hàng chục triệu mỗi tháng từ việc cho các cửa hàng online thuê để quảng cáo. Fanpage có càng nhiều fan càng có giá. Sinh năm 1995 tại Đắk Lắk, Bảo đang nắm gần chục fanpage trên Facebook. Cô nữ sinh này chỉ cho thuê chứ không bán đứt các trang của mình. Đối tượng khách của cô là những cửa hàng buôn bán trên mạng, cần quảng cáo qua Facebook. Với mỗi trang page từ hơn 200.000 like trở lên, cô sẽ cho khoảng 3 shop cùng thuê. "Mỗi lần cập nhật rao vặt trên trang là 200.000 Fan cũng nhìn thấy nội dung quảng cáo của bạn. Fanpage càng nhiều người theo dõi thì phí thuê càng cao nhưng hiệu quả kinh doanh cũng rất ổn", cô nữ sinh này giải thích. Hàng ngày, mỗi chủ shop online được đăng tối đa 3 post (có thể là ảnh, lời rao vặt) lên fanpage này và chi phí là 3 triệu đồng một tháng. "Nếu muốn đăng nhiều post, muốn quảng cáo được càng nhiều thì phải trả tiền thuê đắt hơn. Khi nào hết hợp đồng, mình sẽ cắt quyền admin của các chủ shop", Bảo cho biết. Anh Kiên (Hà Nội), một người hành nghề "buôn like" từ những ngày đầu cho biết, dịch vụ này manh nha từ cuối năm 2010 khi có nhiều người sử dụng Facebook để kinh doanh, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm… Từ giữa năm 2011 trở đi, số lượng người hoạt động dịch vụ này tăng lên đáng kể. “Những người tham gia chủ yếu là sinh viên, đặc biệt những bạn học ngành công nghệ thông tin. Công việc này không đòi hỏi nhiều vốn nên một số nhóm sinh viên tự tổ chức Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 3 hoạt động với nhau. Điều quan trọng là phải thường xuyên thay nhau online để chăm sóc cho fanpage", anh Kiên cho hay. Chủ nhân một fanpage rao bán với 65 triệu đồng. Trên mạng, không khó để bắt gặp những lời rao vặt cho thuê "mặt bằng" kinh doanh trên Facebook của những ông, bà địa chủ "fanpage" như Bảo. Duy Nam, Hà Nội (người sở hữu 5 page với số fan toàn từ 500.000 like trở lên) cho hay: "Nguyên tắc của mình là chỉ cho thuê, không bán. Cho khoảng 10 người thuê 5 page cũng được ít nhất 30 triệu mỗi tháng rồi. Mình có một page người ta trả mua đứt 80 triệu nhưng vẫn chưa bán". Tuy nhiên, một khách hàng của Duy Nam, người đang kinh doanh đồ công nghệ qua fanpage của Nam cho hay, lý do khiến Nam chưa chịu bán chẳng qua là muốn nuôi "vỗ béo" tiếp đến khi được giá. Khác với Bảo và Duy Nam, Đoàn (Hà Nội) lại nuôi fanpage để bán khi đạt lượng fan nhất định. Đoàn đang rao bán một fanpage có hơn 200.000 like với giá 30 triệu đồng. “Fanpage Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 4 của mình toàn là các sinh viên nên nếu ai mua lại, kinh doanh đồ thời trang, túi xách sẽ rất hiệu quả. Không có thời gian phát triển nên mình mới bán giá đó”, Đoàn cho biết. Đoàn “nuôi” fanpage trong vài tháng, khi lượng like lên trên 100.000 thì cậu sẽ bán. Bắt đầu hành nghề từ năm 2011, đến nay Đoàn bán thành công 3 fanpage với giá thấp nhất là 3 triệu đồng. Hiện cậu sở hữu 3 fanpage chưa có chủ. “Nếu tìm được khách thỏa thuận phù hợp giá cả thì bán ngay, còn không thì tiếp tục ‘chăm sóc’, càng nhiều like càng được giá”, Đoàn chia sẻ. Chủ nhân của 2 fanpage khác có gần 400.000 fan còn rao bán giá 1.000 đồng mỗi like. Anh này cho biết, để xây dựng được lượng fan như trên, anh phải "chăm sóc" mất hàng năm. "Ai mua lại rồi cho các shop quảng cáo hàng cũng được hàng chục triệu mỗi tháng chứ chưa nói đến các lợi ích khác", anh này phân tích. Tuy nhiên, anh Lê - khách hàng có nhu cầu mua lại fanpage cho biết, đây là mức giá quá cao. Hơn nữa, không phải cứ lượng fan đông là giá cao, quan trọng là tên phải phù hợp mới "dễ làm ăn". "Có những fanpage tên quá dài hoặc câu khách nhưng lại không thích hợp với việc bán hàng thì cũng không nên mua hoặc thuê", anh Lê cho hay. Bên cạnh việc bán, cho thuê, một số thành viên của cộng đồng Facebook còn cung cấp dịch vụ tăng like cho fanpage, hình ảnh Facebook… với giá 200 đồng một like. Dịch vụ post status, ảnh... lên các fanpage giá 50.000 đến 100.000 đồng mỗi lần... Vài năm gần đây, fanpage - trang do người dùng tự tạo trên Facebook - được các tổ chức kinh doanh trên thế giới sử dụng như một công cụ marketing hiệu quả. Tại trang khởi tạo dịch vụ, Facebook quảng cáo sự ưu việt của fanpage là không mất đồng phí nào, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp cận với khoảng hơn 1 tỷ khách hàng tiềm năng, là thành viên của mạng xã hội này và sống khắp nơi trên thế giới”. Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 5 Một số dịch vụ liên quan Facebook. Chương II: Các chiêu thức kiếm tiền từ Facebook Thông qua chương I phần nào bạn cũng đã nắm rõ được những trào lưu cũng như cách thức kiếm tiền từ Face mà không cần tiêu tốn nhiều thời gian, quan trọng là bạn cần đầu tư thời gian ban đầu để rèn luyện kiến thức, kỹ năng cần thiết, xây dựng và phát triển cộng đồng. Sau khi có được cộng đồng thì vấn đề còn lại của bạn là học cách những người đi trước, những người thành công họ khai thác thị trường và khai thác theo. Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 6 1. Dịch vụ tăng LIKE 2. Cho thuê Page thu phí trên mỗi post 3. Cho thuê Page tính phí theo gói 1 tháng hoặc 1 năm 4. Dùng hệ thống truyền thông bán sản phẩm/dịch vụ chính mình 5. Bán sản phẩm/dịch vụ hình thức affiliate 6. Tiếp tục nhân bản Fanpage thành hệ thống 7. Dịch vụ tăng “TALKING ABOUT THIS” 8. Dịch vụ tăng “NGƯỜI ĐĂNG KÝ THEO DÕI” 9. Dịch vụ mời người tham dự event 10. Xây dựng một website cung cấp một chuỗi các dịch vụ liên quan đến facebook Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về các cách thức triển khai các dịch vụ trên. I. Dịch vụ tăng Like cho fanpage: Trào lưu kiếm tiền theo hướng tăng like cho fanpage facebook nở rộ cách đây hơn một năm, đã có rất nhiều người thay đổi cuộc sống nhờ dịch vụ này, thời gian gần đây dịch vụ này vẫn tiếp tục phát triển tuy nhiên có rất nhiều biết cách để xây dựng một cộng đồng fanpage hay nói cách khác có rất nhiều đối thủ cạnh tranh cũng cung cấp dịch vụ như bạn, nếu bạn muốn khởi nghiệp và bước chân theo nghề này bạn có thể phát triển song song theo hai cách sau: Cách 1: Bạn làm môi giới tăng fan: Tức là hiện nay có rất nhiều các đơn vị cung cấp dịch vụ tăng fan giá rẻ. Tôi lấy ví dụ: Họ sẽ lấy 300d/like, bạn có thể hợp tác với họ và hưởng phần trăm hoa hồng, bạn có thể đàm phán theo 2 cách: Một là chiết khấu phần trăm trên tổng doanh thu, ví dụ: bạn sẽ được hưởng 20-30% tổng doanh thu; Hai là bạn thầu hẳn, bạn sẽ thu khách hàng 400d/like và bạn chuyển cho bên dịch vụ triển khai bạn hưởng chênh lệch 100d/like, ví dụ khách hàng chạy Page 100.000fan, bạn sẽ được 10 triệu, giả sử bạn làm tốt một tháng bạn có 3 hợp đồng vậy là bạn đã bỏ túi 30 triệu/tháng Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 7 mà không phải triển khai. Tuy nhiên cách này bên cạnh những ưu điểm cũng có một số rủi ro sau: - Bên khách hàng không thanh toán đúng hạn (bạn nên có chính sách rõ ràng trước khi ký kết hợp đồng triển khai) - Bên làm dịch vụ sẽ không thực hiện đúng như trong hợp đồng và mọi trách nhiệm sẽ thuộc về bạn và uy tín của bạn sẽ bị ảnh hưởng. - Đây là hình thức làm ăn chộp dật, tức là bạn chỉ làm trong thời gian ngắn, phải đảm bảo rằng bạn biết cách giải quyết hài hòa giữa 2 bên sao cho hợp lý. Chính vì vậy để làm ăn lâu dài bạn cần phải quan tâm đến cách 2 : Tự học cách xây dựng cộng đồng cho riêng mình. Cách này đòi hỏi bạn phải có mối quan hệ tốt, và tích cực tìm kiếm khách hàng từ mọi nguồn bạn sẽ có thu nhập đáng kể. Cách 2: Tự xây dựng và phát triển cộng đồng, triển khai dịch vụ facebook marketing Về bạn chất khi bạn đã xây dựng được một cộng đồng đông đảo thì bạn có rất nhiều hướng để khai thác, thậm chí bạn có thể tiến hành tất cả các dịch vụ liên quan đến facebook như để đề cập ở trên: - Dịch vụ tăng LIKE - Cho thuê Page thu phí trên mỗi post - Cho thuê Page tính phí theo gói 1 tháng hoặc 1 năm - Dùng hệ thống truyền thông bán sản phẩm/dịch vụ chính mình - Bán sản phẩm/dịch vụ hình thức affiliate - Tiếp tục nhân bản Fanpage thành hệ thống - Dịch vụ tăng “TALKING ABOUT THIS” - Dịch vụ tăng “NGƯỜI ĐĂNG KÝ THEO DÕI” - Dịch vụ mời người tham dự event Mức phí cho thuê hay triển khai các dịch vụ liên quan đến facebook, bạn có thể tham khảo bảng mức giá ở phần chương I. Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 8 Cách thức để xây dựng một cộng đồng và duy trì các chỉ số tương tác cao bạn có thể tham khảo cuốn Ebook về Facebook Marketing tập 1: “Làm thế nào để tăng 100.000fan trong 30 ngày và duy trì các chỉ số tương tác cao” Khi bạn đã nắm được công thức và kỹ năng để xây dựng cộng đồng thì việc còn lại của bạn là luyện tập và liên kết với thật nhiều đối tác để cùng thực hiện. Bản chất để xây dựng cộng đồng thì bạn phải có cộng đồng trước đã, bạn có thể tự xây dựng nhưng hơi chậm. Nếu trong trường hợp bạn muốn nhanh thì bạn làm tốt cách 1: bạn có thể dùng số tiền đó để mua một cồng đồng nào đó sau đó bạn dùng cộng đồng đó kết hợp với các chiêu thức và phương pháp tăng fan mà tôi đã chia sẻ với bạn trong Facebook Marketing tập 2, bạn sẽ làm dịch vụ được luôn. Có một cách khác tốt hơn nhằm giảm chi phí mà tôi cũng đã gợi ý trong Facebook Marketing tập 2 đó là bạn có thể tìm cách hợp tác với những người đã sở hữu cộng đồng và cùng nhau hợp tác phát triển, điều này hơi khó nhưng không phải không thực hiện được, tôi đã từng triển khai theo cách này và khá thành công tại thời điểm ban đầu tham gia thị trường này. II. Dịch vụ tăng “TALKING ABOUT THIS” Chỉ số này tôi đã nói khá rõ trong Facebook Marketing tập 2, tuy nhiên tôi muốn nhắc lại để bạn hiểu hơn về chỉ số này. Chỉ số “Talking about this”: Là lượng người nói về chủ đề này hay nói cách khác lượng người đã tạo ra các tương tác (like, share, comment, tag, post) với Fanpage trong 7 ngày gần nhất. Tuy nhiên, Facebook cập nhật hơi chậm, có lúc 1 ngày cập nhật 1 lần, nhưng có khi vài ngày cũng không thay đổi. chỉ số này càng cao thì page càng chất lượng, có nhiều người tương tác. Hay nói cách khác chỉ số này thể hiện mức độ tương tác giữa những người là fan trong cộng đồng của bạn với doanh nghiệp, sản phẩm/dịch vụ của bạn. Rất nhiều doanh nghiệp Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 9 muốn quan tâm đến chỉ số này bởi nếu một fanpage lập lên mà chỉ số tương tác thấp thì con số like (số lượng fan) lớn cũng chỉ là vô nghĩa, bạn có thể nhìn hình ảnh sau để hiều hơn ý của tôi muốn truyền tải. Nhìn vào hình ảnh trên bạn có thể thấy được tổng số lượng fan lên đến: 5.351.378fan mà số lượng người tương tác là 69.289fan tỷ lệ này quá thấp đối với một fanpage hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đó là tôi còn chưa kể đến chỉ số “talking about this” trên hoàn toàn không chính xác. Nếu bạn đã hiểu sâu về những cách thức tác động đến chỉ số “talking about this” thì bạn sẽ hiểu điều tôi nói (bạn có thể đọc thêm Facebook Marketing tập 2), để minh chứng cho điều này bạn hãy xem hình ảnh sau về tỷ lệ tương tác với một nội dung bất kỳ trên fanpage trên. Với mỗi nội dung đưa lên có vài chục người like hay share thì tổng trong 7 ngày khó có thể lên tới con số 69.289 người tương tác. Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 10 Để tăng được chỉ số này có rất nhiều cách, trước tiên bạn phải hiểu được các yếu tố nào ảnh hướng đến chỉ số “talking about this” và cách tăng chỉ số đó ra sao, phần này bạn nên đọc Facebook Marketing tập 2 tôi đã chia sẻ rất sâu. III. Dịch vụ tăng “NGƯỜI ĐĂNG KÝ THEO DÕI” Để làm tốt dịch vụ này bạn cần hiểu được cách thức thiết lập cũng như triển khai chúng, tốt nhất theo tôi bạn nên làm cho chính bạn trước, việc này vừa xây dựng được nhân hiệu (thương hiệu cá nhân của chính bạn) giúp khách hàng tin tưởng bạn hơn đồng thời bạn cũng sẽ tự tin hơn khi triển khai dịch vụ này. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách thức thiết lập và tăng chỉ số. A. Chỉ số “Người đăng ký theo dõi” là gì? Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 11 Subscribe cho phép bạn theo dõi cập nhật của người khác, dù bạn và họ có đang là bạn bè trên Facebook hay không. Nút Subscribe sẽ hoạt động khác nhau dựa vào việc bạn muốn theo dõi những gì từ trang cá nhân của bạn mình. Nếu bạn dùng nút Subscribe theo dõi trang cá nhân của một ai đó không phải là bạn của mình, bạn sẽ có thể xem được những cập nhật thông tin của họ được public trong News Feed của bạn. Bạn có thể điều chỉnh những thông tin cập nhật mà bạn muốn biết. Ví dụ, bạn có thể đăng ký vào trang Facebook của bạn mình và lựa chọn chỉ xem các cập nhật trạng thái và bỏ qua các trò chơi hoặc hình ảnh. Bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn về phần này ở mục tiếp theo. Lưu ý, Subscribe không hỗ trợ người dùng xem những cập nhật trạng thái, hình ảnh, video hoặc những bài viết (post) đã thiết lập quyền riêng tư (chỉ một số bạn bè xem được). Tất nhiên rồi, chỉ những cập nhật công khai để mọi người cùng xem được mới cho phép bạn ngó nghiêng thôi nhé! Chức năng “theo dõi” khá giống với công nghệ Follow (đi theo) quen thuộc của Twitter. Đồng thời, bạn cũng dễ dàng tắt chức năng Subscribe nếu muốn thoát khỏi những con mắt tò mò của người khác. Đây là một hình ảnh về số lượng người đăng ký theo dõi tài khoản cá nhân trên facebook của một người bạn của tôi Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 12 B. Tại sao cần tăng chỉ số “Người đăng ký theo dõi” Subscribe hiện đang được cộng đồng mạng khá hoan nghênh. Ví dụ, bạn đang “hot” trên Facebook và rất nhiều người muốn kết thân dù bạn chẳng biết họ là ai. Bởi vậy, bạn thường xuyên bị “ngộp thở” với số lượng friend request (yêu cầu thêm bạn bè) khổng lồ. Bạn hãy kích hoạt chức năng Subscribe và người hâm mộ chỉ việc “theo dõi” những cập nhật tại trang Facebook của bạn (với điều kiện những cập nhật được thiết lập chế độ public) mà không cần thêm thành viên vào danh sách friends list nữa. Bạn có thể tận dụng chức năng này để xây dựng nhân hiệu (thương hiệu cá nhân cho riêng mình). Khi bạn cập nhật bất kỳ một thông tin nào nên Status facebook có rất nhiều người tương tác ủng hộ bạn khi đó tinh thần làm việc của bạn đảm bảo sẽ rất hưng phấn, và sức mạnh của cộng đồng là rất quan trọng, nếu người khác muốn tìm hiểu về bạn và khi ghé thăm profile cá nhân của bạn cũng đáng nể và sẽ tin tưởng bạn hơn. C. Cách đăng ký theo dõi người khác một cách hiệu quả: Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 13 Trước đây, bạn chỉ có thể xem thông tin cập nhật của một người khi là bạn bè trên Facebook của người đó. Giờ đây, bạn có thể cập nhật thông tin và bài đăng của một người bằng cách vào trang cá nhân của người đó và nhấn vào nút “Subscribe” (nút “Subscribe” chỉ xuất hiện khi người đó đã bật chế độ cho phép theo dõi như mục trên). Sau đó, nút ‘Subscribe” sẽ chuyển thành “Subcribed” (đã theo dõi). Tìm người để theo dõi: http://www.facebook.com/follow/suggestions Sau khi truy cập bạn sẽ thấy hình ảnh như sau: Sau khi đăng kí theo dõi thông tin cập nhật của một người, bạn click vào trang profile của người mà bạn vừa đăng ký theo dõi, bạn có thể lựa chọn nội dung muốn xuất hiện trên bảng tin của mình bằng cách nhấp vào nút ‘Subscribed”. Một trình đơn dọc sẽ xuất hiện với các lựa chọn: Bản tiếng anh: Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 14 Bản tiếng việt. Các thông số như trên ảnh: - Life Events (các sự kiện trong cuộc sống), - Status Updates (cập nhật trạng thái), - Photos (album ảnh), - Games (trò chơi), Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 15 - Comments and Likes (bình luận và thích), - Other Activity (hoạt động khác), - Music and Videos (nhạc và video). Bạn có có thể lựa chọn số lượng thông tin cập nhật bằng cách chọn: All Updates (Tất cả tin mới), Most Updates (Cập nhật nhiều nhất), hoặc Only Important (Chỉ những tin mới quan trọng). D. Cách kích hoạt nút đăng ký theo dõi (cho phép người khác theo dõi mình) Kiểm tra xem ai đang theo dõi bạn: http://www.facebook.com/Thienmarketingonline/followers trong đó thienmarketingonline là tên url facebook của tôi, bạn có thể thay bằng của bạn để biết xem những ai đang theo dõi bạn. Nếu bạn là người nổi tiếng, nhà báo, nhân vật của công chúng, hoặc đơn giản muốn cho những người không phải bạn bè được cập nhật thông tin của mình, hãy truy cập địa chỉ: http://www.facebook.com/about/follow , chọn nút Allow Subscribers để cho phép người dùng Facebook đăng ký cập nhật thông tin của bạn. Sau khi bạn chọn “Allow Subscribers”, sẽ xuất hiện cửa sổ Edit Subscribe Settings cho phép chỉnh sửa nội dung và đối tượng theo dõi. Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 16 Nếu bạn thay đổi ý định và không muốn cho phép người khác theo dõi mình nữa, hãy vào mục Subscribers/ Edit Subscribe Settings (Chỉnh sửa thiết lập), xuất hiện cửa sổ: Ở mục Subscribers, kéo trình đơn dọc, chọn Off (tắt) và nhấn nút Ok. Sau khi hoàn tất phần cài đặt bạn có thể truy cập trang profile và nhìn thấy nút “Đăng ký theo dõi - Subscribers” như hình dưới đây. Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 17 E. Cách thức tăng Chỉ số “Người đăng ký theo dõi” Có rất nhiều cách để tăng chỉ số “người đăng ký theo dõi”, nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với bạn rằng bạn phải sở hữu cho riêng mình cộng đồng trước ví dụ: Cộng đồng fanpage, cộng đồng group. Phần sau tôi sẽ chia sẻ với bạn về cách tăng từ 5.000 – 1000.000 thành viên cho group facebook. - Cách 1: Chia sẻ nội dung gốc trên chính profile, fanpage, group (hay còn gọi là tăng tự nhiên. - Cách 2: Tăng “người đăng ký theo dõi” qua hệ thống cộng đồng - Cách 3: Tăng “người đăng ký theo dõi” bằng tiện ích “Sở thích” Và còn rất nhiều cách, tuy nhiên tôi sẽ xoáy sâu hướng dẫn bạn với 2 cách cơ bản và hiểu quả nhất. Cách 1: Chia sẻ nội dung gốc trên chính profile, fanpage, group (hay còn gọi là tăng tự nhiên. Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 18 Nội dung gốc hiểu theo nghĩa đơn giản là bạn có thể sáng tạo ra, nội dung có thể đề cập đến bạn, lĩnh vực kinh doanh, lời khuyên hay bất kỳ một điều gì đó miễn là bạn tự tạo ra nó. Bạn có thể xem một ví dụ của một người bạn của tôi. Khi bạn chia sẻ nội dung gốc, nếu nội dung chất lượng, giúp mọi người giải quyết được một nhu cầu nào đó hoặc chỉ đơn giản và chia sẻ và giải trí giảm stress, thì mức độ tương tác sẽ rất cao họ like, comment, share trên tường của họ dần dần tất cả những người bạn trong số fan của họ sẽ biết đến và theo quy luật của đám cây, dần dần sẽ lan rộng và kết quả là nhiều người sẽ biết đến bạn. Những gì mà bạn mang đến cho họ rất giá trị thì họ sẽ đăng ký theo dõi bạn để cập nhật những thông tin thường xuyên của bạn. Cũng tương tự như vậy, bạn không chỉ dừng lại chia sẻ trên trang profile cá nhân của bạn mà bạn còn chia sẻ trên các trang hệ thống fanpage & group lớn của bạn, giả sử bạn có cộng đồng fanpage và group khoảng 500.000 người thì mức độ tương tác sẽ rất khủng khiếp như những ví dụ cụ thể tôi đã đưa ra ở cuốn Ebook Facebook Marketing tập 2. Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 19 Cách 2: Tăng “người đăng ký theo dõi” qua hệ thống cộng đồng Cũng tương tự như cách tăng like mà tôi đã hướng dẫn như trong Ebook Facebook Marketing tập 2, Bạn nên tìm hiểu kỹ cách làm. Chỉ khác nhau ở chỗ khi cài đặt bạn nên lưu ý một số vấn đề sau: - Bạn chuyển từ chế độ “tăng like” sang chế độ “tăng subscribe” - Bạn thay link fanpage bằng link profile cá nhân của bạn. Như tôi đã nói rất rõ trong phần “hướng dẫn tăng like” việc tạo ra ứng dụng chỉ chiếm 20% thành công của bạn, còn 80% thành công còn phụ thuộc vào cách marketing ứng dụng đó như thế nào. Bạn có thể đọc lại Ebook Facebook Marketing tập 2 để rèn luyện thêm. Cách 3: Tăng “người đăng ký theo dõi” bằng tiện ích “Sở thích” Thực tế để tăng số lượng người đăng ký theo dõi có rất nhiều cách, tuy nhiên có một cách khá hiệu quả dành cho bạn nào chịu khó hành động, chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy một status nào đó trên profile cá nhân của bạn bè bạn hay trên nội dung của fanpge nào đó có dạng như: Tác giả: Adam Thiên – Cố vấn RichdadLoc – Bản quyền © 2013 ONNET 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan