Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Dạy trẻ em chơi cờ vua...

Tài liệu Dạy trẻ em chơi cờ vua

.PDF
47
432
144

Mô tả:

Dạy con học cờ Vua tập 1 Bài 1: Bàn cờ và các quân cờ Một bàn cờ vua bao gồm: 8 dòng, mỗi dòng có 8 ô. 8 cột, mỗi cột có 8 ô Có 64 ô tất cả. Một nửa các ô là màu xám - ô có màu sáng hơn trên bàn cờ gọi là Ô TRẮNG Một nửa còn lại có màu xanh ô có màu tối hơn gọi là Ô ĐEN Bàn cờ ở hình bên ĐẶT ĐÚNG. Ô TRẮNG nằm ở GÓC PHẢI. Bàn cờ kế bên ĐẶT SAI. Vì Ô ĐEN nằm ở góc phải. Mỗi kì thủ là một vị tướng lãnh đạo quân đội. Đội quân của bạn có 16 chiến sĩ. Một người chỉ huy đội quân MÀU TRẮNG. Người còn lại chỉ huy đội quân MÀU ĐEN. Trong một ván cờ mỗi người có 1 lượt đi. QUÂN TRẮNG LUÔN LUÔN ĐI TRƯỚC. XE có hình dạng như tòa lâu đài. Mỗi bên sẽ có 2 XE XE nằm ở góc. Quân cờ có hình đầu ngựa gọi là quân MÃ. MÃ nằm cạnh XE. Quân TƯỢNG còn gọi là quân voi. TƯỢNG nằm cạnh MÃ. VUA là quân cờ lớn nhất với vương miện chữ thập. Mỗi bên có 1 vua: vua trắng và vua đen. Vua trắng nằm trên ô ĐEN cạnh tượng Vua đen nằm trên ô TRẮNG cạnh tượng. Quân HẬU có hình vương miện. Hậu nằm giữa tượng và vua. Hậu TRẮNG nằm trên ô màu TRẮNG Hậu ĐEN nằm trên ô màu ĐEN Những quân cờ nhỏ nhất gọi là TỐT. Mỗi bên có 8 quân TỐT. Quân TỐT nằm trước các quân khác. Hãy chắc chắn vua và hậu ở đúng vị trí. Hãy ghi nhớ Hậu trắng nằm trên ô màu trắng, hậu đen nằm trên ô màu đen. HẾT BÀI 1 Bài 2: Nước đi của XE XE đi dọc và đi ngang. XE bị CẢN bởi quân mình. Ở đây, Xe không được đi qua ô mà tốt đang nằm. XE ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô mà quân kia chiếm. Trong trường hợp này xe trắng ăn được tốt đen. Bạn thực hiện nước ăn quân bằng cách lấy quân đối phương ra khỏi bàn cờ và đặt quân mình vào vị trí đó. Hãy xem xe trắng ăn các tốt đen. HẾT BÀI 2 Bài 3: Nước đi của TƯỢNG Tượng đi chéo bao nhiêu ô tùy ý. Tượng luôn đi theo ô cùng màu. TƯỢNG bị CẢN bởi quân mình. Ở đây, tượng không được đi qua ô mà tốt trắng đang nằm. Tượng ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô quân bị ăn. Ở hình bên, tượng trắng có thể ăn tốt đen. Hãy xem cách tượng trắng ăn tất cả tốt đen ở hình bên HẾT BÀI 3 Bài 4: Nước đi của HẬU Hậu có thể đi như xe : lên, xuống, trái, phải. và đi theo đường chéo như tượng. Hậu là quân cờ mạnh nhất. Khi nằm giữa bàn cờ nó có thể di chuyển tới một trong 27 ô . Hậu bị CẢN bởi quân mình. Ở đây, hậu không được đi tới và đi qua ô tốt nằm. Hậu ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô quân bị ăn. Ở hình bên, hậu trắng có thể ăn các tốt đen. Ở hình bên Hậu trắng ăn tất cả tốt đen. HẾT BÀI 4 Bài 5: Nước đi của VUA Mỗi lượt đi VUA chỉ đi được 1 ô kế cận. Lên, xuống, trái, phải. Vua ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô quân bị ăn. Ở hình bên, Vua trắng có thể ăn tốt đen. Luật đặc biệt: Vua không được NẰM hay DI CHUYỂN tới ô mà quân đối phương có thể ăn. Ở hình bên, vua trắng không thể di chuyển tới các ô đánh dấu ( vì xe đen có thể ăn vua trắng). Ở hình bên, vua trắng không thể di chuyển tới các ô đánh dấu ( vì tượng đen có thể ăn vua trắng). Vua trắng không được di chuyển tới gần Vua đen. Hãy ghi nhớ: 2 Vua không bao giờ đứng gần nhau. Trong trường hợp này, vua trắng chỉ có 1 nước đi duy nhất. Những nước đi khác đều bị quân đen ăn. HẾT BÀI 5 Bài 6: Nước đi của MÃ L Mã đi theo hình chữ . Tiến hoặc lùi 2 ô sau đó trái hoặc phải 1 ô. Qua trái hoặc phải 2 ô sau đó tiến hoặc lùi 1 ô. Mã có thể di chuyển tới 1 trong các ô có vòng tròn đỏ. Nếu mã đang nằm trên ô trắng, nó phải di chuyển tới ô đen ở nước tiếp theo. Và ngược lại. Mã có thể ăn bất kì tốt nào trong 8 con tốt.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan