Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Trung học phổ thông Cuộc thi sáng tạo tái chế rác thải trong “ hội thảo về rác thải và triển lãm các...

Tài liệu Cuộc thi sáng tạo tái chế rác thải trong “ hội thảo về rác thải và triển lãm các sản phẩm làm từ rác thải”

.DOC
2
296
87

Mô tả:

KHOA CÔNG NGHỆ JICA CUỘC THI SÁNG TẠO TÁI CHẾ RÁC THẢI TRONG “ HỘI THẢO VỀ RÁC THẢI VÀ TRIỂN LÃM CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ RÁC THẢI” 1. Tên sản phẩm dự thi: 2. Tên sinh viên/nhóm sinh viên đăng ký dự thi: NHÓM 6BD: LÊ THỊ NHƯ QUỲNH ĐINH THỊ HẢI TRƯƠNG THỊ THU NHÀN Lớp: CDHO16AKSTH 3. Thông tin liên lạc Họ tên người đại diện (Nhóm trưởng hoặc Giáo viên chủ nhiệm): Lê Thị Như Quỳnh Địa chỉ liên hệ: kí túc xá nhà E phòng E.104 Điện thoại di động: 0969561720 Email: [email protected] 4. Vật liệu phế thải dự kiến sử dụng: vỏ lon bia hoặc vỏ lon nước ngọt 5. Thuyết minh sản phẩm (mô tả, giá trị sử dụng và ý nghĩa môi trường của sản phẩm): Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh đã trở thành nhân tố tích cực đối với phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên,đô thị hóa quá nhanh đã tạo ra sức ép về nhiều mặt, dẫn đến suy giảm chất lượng môi trường và phát triển không bền vững. Lượng rác thải phát sinh tại các đô thị và khu công nghiệp ngày càng nhiều với thành phần phức tạp. Xử lí vấn đề rác thải vẫn là một vấn đề nóng bỏng ở Việt Nam và thế giới. Mà hiện nay cũng có nhiều phương pháp tái chế rác thải vô cơ hoặc hữu cơ trở thành sản phảm mới ứng dụng được trong đời sống và nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đây nhóm chúng tôi xin giới thiệu một phuương pháp tái chế từ vỏ lon bia hoặc nước ngọt đã qua sử dụng thành vật trang trí nhà cửa thêm phần tinh tế, sáng tạo. Cụ thể ở đây, chúng tôi xin giới thiệu 1 cách làm một bộ bàn ghế đơn giản những đặc biệt mang tính thẩm mĩ cao, đẹp mắt, thích hợp trưng bày tủ kính thêm phầm mới mẻ, sáng tạo. Sảm phẩm này gồm một bộ bàn ghế với 3 chiếc ghế và 1 chiếc bàn được làm từ 4 vở lon nước ngọt đã uống hết. Dụng cụ: kéo, dao dọc giấy, keo 502, 5 lon nước ngọt đã uống hết, ruột bút bi. - Lon thứ nhất: cắt bỏ hai đầu lon, đập phẳng, cắt thành các thẻ có kích thước 5cm*0.4cm dùng nó để làm mối nối hoặc đồ trang trí phụ. - Lon sử dụng làm ghế: cắt bỏ một đầu, chia phần thân thành 44 thẻ bằng nhau. Ta lấy 6 thẻ buộc cố định làm một chân. Cách ra 6 chân rồi lại buộc 6 thẻ, sau đó cách 3 thẻ để làm tây vịn ghế, tiếp tục buộc 6 chân, cách 8 thẻ để làm phần dựa lưng của ghế , tiếp tục buộc 6 thẻ tiếp, còn lại 3 thẻ để làm một tay vị khác. Phần còn lại của mối mối được uốn cong với hình thù mong muốn bằng một ruột bút bi. - Lon còn lại sử dụng làm bàn: ta cũng cắt bỏ một đầu sau đó chia phần thân thành 44 thẻ bằng nhau. Bàn gồm 4 chân, mỗi chân 6 thẻ, cứ cách 5 thẻ lại làm một chân. Phần 20 thẻ kia được uốn để trang trí thêm cho bàn. - Cuối cùng ta dùng một cái nắp hộp bánh dùng làm đế trưng bày bộ bàn ghế để trở thành thành phẩm. Sản phẩm này, chúng ta có thể sử dụng làm đồ dùng trang trí tủ kính. Vật dụng trang trí này làm cho không gian của phòng trở nê độc đáo, tinh tế và sáng tạo riêng. Nó mang đến một hơi thở mới đẹp hơn, sang trọng hơn cho căn phòng của bạn. Rác thải không hẳn là thứ bỏ đi , vô giá trị, nếu có thể tái chế chúng một cách khoa học và hợp lí, thì rác thải cũng mang đến cho chúng ta một nguồn lợi không nhỏ. Rác thải được xử lý sẽ giảm thiểu vấn đề gây ô nhiễm môi trường, góp phần tạo không gian sống xanh-sạch-đẹp, tốt cho sức khỏe cộng đồng. Việc tái chế rác thải không chỉ có ý nghĩa về mặt môi trường, xã hội mà còn đem lại lợi ích về kinh tế.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan