Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Y tế - Sức khỏe Sức khỏe trẻ em Cách đìu trị phụ khoa hiệu quả...

Tài liệu Cách đìu trị phụ khoa hiệu quả

.PDF
6
381
75

Mô tả:

Gần đây phòng khám chúng tôi nhận được khá nhiều thắc mắc của chị em phụ nữ xoay quanh đìu trị bệnh phụ khoa. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra 2 trường hợp điển hình nhất:
Gần đây phòng khám chúng tôi nhận được khá nhiều thắc mắc của chị em phụ nữ xoay quanh bệnh phụ khoa. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra 2 trường hợp điển hình nhất: Chị Lài ở Huế có gửi mail cho chúng tôi và tâm sự rằng: Con gái chị năm nay mới 13 tuổi và chưa xuất hiện kinh nguyệt. Vậy mà dạo gần đây con gái chị thường xuyên bị tiết dịch nhầy, vùng kín bị ngứa rát và đôi khi con gái chị còn có mùi hôi nồng từ vùng kín. Do con gái chị còn nhỏ nên chị không muốn đưa cháu đến các cơ sở sản phụ khoa để thăm khám nên đã viết mail tâm sự với chúng tôi và nhờ các bác sĩ giải đáp về vấn đề của con gái chị. Hay như chị Hồng ở Ứng Hòa có hỏi: "Chào bác sĩ! Tôi hiện đã kết hôn và có bé trai lên 3 rồi. Tôi là người bình thường rất sạch sẽ nhưng dạo gần đây vùng kín của tôi có những biểu hiện bất thường như: Có hiện tượng khí hư ra nhiều, khí hư lúc có màu vàng lúc lại chuyển sang màu xanh đậm. Kèm theo đó là cảm giác ngứa ngáy ở âm đạo và vùng kín bốc mùi hôi. Như vậy là tôi bị bệnh gì? Và cách chữa trị ra sao? Rất mong sớm nhận được những tư vấn từ các bác sĩ." Trên đây là hai vấn đề được khá nhiều chị em phụ nữ quan tâm hiện nay. Để giải đáp những vấn đề này các bác sĩ phòng khám phụ khoa Thiên Tâm sẽ đưa ra một số điều cơ bản như sau: Cách đìu trị phụ khoa hiệu quả Trường hợp của chị Lài xin được giải đáp như sau: Bệnh phụ khoa ở phụ nữ tương đối phổ biến, nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi đối tượng không có sự phân biệt giữa việc có quan hệ tình dục hay chưa hay đã có kz kinh đầu tiên hay chưa. Vì vậy, dựa theo những triệu chứng mà chị đã cung cấp cho chúng tôi thì rất có thể con gái chị đã bị viêm nhiễm phụ khoa. Chị không nên ngừng ngại điều gì mà nên sớm đưa cháu đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, kiểm tra và được chẩn đoán chính xác bệnh. Từ đó các bác sĩ sẽ chỉ định cho cháu những phương pháp chữa trị bệnh hợp lý nhất với độ tuổi và mức độ bệnh của cháu. Vậy, Nguyên nhân khiến bệnh phụ khoa phổ biến ở mọi độ tuổi là gì? Theo các bác sĩ phòng khám phụ khoa Thiên Tâm sở dĩ bệnh phụ khoa phổ biến ở mọi độ tuổi ở phụ nữ là do một số yếu tố sau: - Môi trường âm đạo của bạn gái luôn luôn tồn tại song song hai loại vi khuẩn có lợi và có hại. Ở điều kiện bình thường thì những vi khuẩn có lợi sẽ chiếm ưu thế làm cho môi trường âm đạo được cân bằng và bảo vệ vùng kín khỏi những loại nấm, vi khuẩn có hại phát triển, xâm nhập và gây bệnh. Nhóm vi khuẩn có lợi này chủ yếu là các nhóm Lactobacili. Tuy nhiên, do những tác động xấu từ bên ngoài hay do chính ảnh hưởng xấu từ các bộ phận bên trong khiến cho môi trường âm đạo ở các bạn nữ không còn cân bằng nữa, các nhóm Lactobacili có lợi này ít dần đi khiến những vi khuẩn có hại, những loại nấm phát triển và gây nên các bệnh phụ khoa ở bạn nữ. - Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì thói quen sinh hoạt như ngồi nhiều, ít vận động hay ăn những đồ cay nóng, sử dụng nhiều chất xịt âm đạo, sử dụng băng vệ sinh không rõ nguồn gốc, mặc quần lót không đảm bảo, quan hệ tình dục bừa bãi hay không có ý thức vệ sinh sạch sẽ và đùng cách...chính là những yếu tố chính khiến âm đạo của người phụ nữ mất đi độ cân bằng. Vậy, bệnh phụ khoa theo độ tuổi có gì khác biệt? - Tuổi chưa dậy thì: Theo các bác sĩ phụ khoa ở độ tuổi bạn gái chưa dậy thì gặp bệnh phụ khoa có thể là do bị nhiễm trùng các loại vi sinh từ bên ngoài xâm nhập vào hoặc do các chứng giun sán từ đường tiêu hóa gây ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục và đây chính là những điều kiện thuận lợi để bệnh phụ khoa phát triển ở lứa tuổi này. - Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản: Phụ nữ ở độ tuổi sinh sản thường xuyên gặp phải bệnh phụ khoa chủ yếu là do các loại nấm, vi khuẩn, các loại tạp trủng gây ra. Hoặc có thể là do các bệnh về đường tình dục gây nên. Trường hợp của bạn Hồng: Dựa vào những gì mà bạn đã đưa ra các bác sĩ cho rằng rất có thể bạn đã bị bệnh viêm âm đạo. Viêm âm đạo là một trong những bệnh phổ biến nhất trong các bệnh phụ khoa ở phụ nữ. Theo thống kê thì hàng năm có khoảng 75% chị em phụ nữ bị viêm âm đạo. Và tỷ lệ nhiễm bệnh trở lại vào khoảng 50%. Vậy, phương pháp chữa trị triệt để bệnh phụ khoa ở phụ nữ là gì? Trong quá trình điều trị thường gặp những khó khăn gì? Và vì sao bệnh phụ khoa lại hay tái đi tái lại ở chị em phụ nữ? Vậy, bệnh phụ khoa theo độ tuổi có gì khác biệt? Cách chữa trị bệnh phụ khoa hiệu quả nhất là gì? - Để chữa trị bệnh phụ khoa hiệu quả và triệt để được bệnh thì điều đầu tiên chị em phụ nữ cần thực hiện đó là đi thăm khám khi có biểu hiện của bệnh. Nếu phụ nữ có những biểu hiện như: ra nhiều khí hư, khí hư có những màu sắc, mùi lạ, có kích ứng ngứa rát vùng kín cũng như đau khi đi tiểu hay mỗi khi giao hợp...thì nên sớm đi thăm khám phụ khoa. - Điều thứ hai chị em cần thực hiện đó là không mua thuốc về nhà tự chữa trị. Điều này có thể khiến cho tình trạng bệnh của bạn nặng hơn. - Hiện nay, để chữa trị bệnh phụ khoa thì tùy thuộc vào tình trạng bệnh của mỗi người mà sẽ được chỉ định dùng thuốc uống hay thuốc đặt hoặc áp dụng những kỹ thuật tiên tiến hơn để chữa trị. + Nếu bệnh phụ khoa chỉ mới ở giai đoạn đầu của bệnh thì bác sĩ sẽ chỉ định cho bạn những loại thuốc uống đặc trị. + Trường hợp bạn bị viêm nhiễm nặng, lâu ngày các bác sĩ sẽ chỉ định cho bạn thuốc đặt trị kháng viêm và thuốc đặt âm đạo để điều trị. + Hiện nay, ở phòng khám đa khoa Thiên Tâm đã và đang áp dụng phương pháp trị liệu tổng hợp giúp quét sạch viêm nhiễm phụ khoa cho phụ nữ. Hạn chế trong khi điều trị bệnh phụ khoa là gì? - Theo các bác sĩ phòng khám phụ khoa thì những loại thuốc đặt âm đạo chỉ nên áp dụng cho chị em phụ nữ đã bị viêm nhiễm nặng và lâu ngày. Trong quá trình đặt thuốc có thể vô tình làm tiêu diệt các loại vi khuẩn có lợi và phương pháp này không nên áp dụng cho những bạn gái chưa hoặc đang ở trong độ tuổi dậy thì. - Một hạn chế nữa trong khi chữa trị bệnh phụ khoa nữa đó là: Đôi khi chị em phụ nữ còn xem nhẹ bệnh tự ý mua thuốc về nhà để điều trị hoặc sử dụng những dung dịch vệ sinh phụ nữ để rửa vùng kín. Tuy nhiên, những loại thuốc rửa phụ khoa này chỉ có tác dụng làm sạch vùng kín chứ không có tác dụng chữa trị bệnh. Do vậy, nhiều trường hợp chị em phụ nữ để bệnh trở nên trầm trọng mới tiến hành chữa trị khiến thời gian điều trị các bệnh phụ khoa kéo dài hơn. Hạn chế trong khi điều trị bệnh phụ khoa là gì? Những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng bệnh phụ khoa tái đi tái lại nhiều lần ở chị em là gì? - Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là do chị em phụ nữ chưa điều trị đúng người đúng bệnh. Điều trị không đúng bệnh do chị em phụ nữ tự ý dùng thuốc khi chưa thăm khám và chỉ định hoặc có thể là do tham rẻ chị em phụ nữ đã thăm khám và chữa trị bệnh ở những địa chỉ không tin cậy và chất lượng. - Mặc dù đã điều trị bệnh phụ khoa đúng phương pháp nhưng chưa điều trị dứt điểm bệnh mà mới điều trị triệt để các triệu chứng. - Ở một số trường hợp bệnh phụ khoa là do các bệnh tình dục gây ra thì cần điều trị cho cả đối tác tình dục. Nếu không được điều trị thì rất có thể bệnh sẽ tái lại sau một khoảng thời gian không xa sau khi bạn đã điều trị triệt để bệnh. - Đối với những bệnh phụ khoa do các loại nấm gây ra chị em phụ nữ cần thay quần lót bởi quần lót nếu không được giặt sạch thì cũng là một trong những tác nhân khiến bệnh phụ khoa quay lại. Trường hợp của bạn Hồng nên sớm đi thăm khám để được chẩn đoán chính xác bạn đang gặp thể viêm âm đạo nào để được chỉ định cách chữa bệnh hợp lý và hiệu quả nhất. Trên đây là những điều cơ bản mà các bác sĩ phòng khám phụ khoa Sài Gòn đã đưa cho những vấn đề xoay quanh bệnh phụ khoa ở phụ nữ. Hi vọng rằng từ những thông tin này sẽ giúp chị em phụ nữ hiểu rõ hơn và bệnh phụ khoa từ đó phòng ngừa hiệu quả được bệnh cũng như điều trị bệnh phụ khoa hiệu quả nhất. Nếu bạn còn có những thắc mắc về "Cách đìu trị phụ khoa hiệu quả" ở phụ nữ hãy gọi ngay cho các bác sĩ phụ khoa để được tư vấn nhanh nhất theo số hotline: 09 1111 8228 hoặc (08) 66.88.55.33.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan