ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
PHẠM CÔNG THÀNH
“Bồi thường thiệt hại trong hoạt động quảng cáo
theo pháp luật Việt Nam”
Ngành, chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số:......................................................................
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Thảo
Huế, năm 2016
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quảng cáo là một nghệ thuật nhưng cũng là một chiến trường giữa các
thương nhân. Bởi vậy, sự cạnh tranh trong quảng cáo là một điều tất yếu.
Trong cuộc ganh đua đó, các doanh nghiệp sử dụng mọi giải pháp để tìm
kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng và cung ứng dịch vụ như: Tuyên truyền, giới
thiệu, khuyếch trương hàng hóa dịch vụ, tổ chức việc bán hàng có giảm giá,
phát quà tặng…Các hoạt động này được gọi là quảng cáo thương mại và là
quá trình tất yếu mà doanh nghiệp phải tiến hành để đáp ứng nhu cầu cạnh
tranh. Như vậy, quảng cáo thương mại là một hoạt động xúc tiến hàng hóa
hiện nay được các doanh nghiệp rất ưa chuộng và rất cần thiết trong kinh
doanh hàng hóa dịch vụ.
Một thực tế đang diễn ra tại Việt Nam là quảng cáo đang diễn hết sức
bừa bãi, ảnh hưởng nhiều đến trật tự xã hội, xâm hại đến quyền lợi người tiêu
dùng và các doanh nghiệp cùng ngành. Mặc khác, một số doanh nghiệp làm
ăn bất chính đã lợi dụng quảng cáo, làm người tiêu dùng khó phân biệt được
đâu là thật, đâu là giả, làm ảnh hưởng đến thương hiệu của các doanh nghiệp
thành đạt.
Văn bản có giá trị pháp lý cao nhất hiện hành trong hệ thống pháp luật
về quảng cáo là Luật Quảng cáo được ban hành năm 2012. Bên cạnh đó, một
số quy định về quảng cáo trong các lĩnh vực chuyên ngành được quy định rải
rác tại nhiều văn bản Luật như: Luật Thương mại, Luật Báo chí, Luật Xuất
bản, Luật Dược và nhiều văn bản khác. Vì vậy, việc áp dụng các quy định về
hoạt động quảng cáo gặp nhiều khó khăn, nhất là trong trường hợp các văn
bản có quy định khác nhau. Tuy vậy, mục đích cuối cùng của quảng cáo là
hướng tới người tiêu dùng, nhằm thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm
hoặc dịch vụ. Những lời quảng cáo dĩ nhiên thường có cánh, không như thực
tế. Vậy trong trường hợp nào các hoạt động quảng cáo phải trách nhiệm bồi
thường cho khách hàng – tức người tiêu dùng và doanh nghiệp cùng ngành là
vấn đề cần nghiên cứu làm rõ dựa vào pháp luật quảng cáo.
Bản chấtquảng cáo là một công cụ của cạnh tranh - một trong những quy
luật kinh tế cơ bản của nền kinh tế thị trường. Đảm bảo cạnh tranh tự do và
công bằng thường được coi là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo môi trường
đầu tư kinh doanh lành mạnh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế chung của
đất nước. Tuy nhiên, cạnh tranh bao giờ cũng là thứ áp lực rất lớn đối với mỗi
doanh nghiệp trên thị trường. Để chống lại đối thủ cạnh tranh, duy trì sự tồn
tại, mở rộng thị trường, thu nhiều lợi nhuận, không phải lúc nào doanh nghiệp
cũng sử dụng phương pháp cạnh tranh công bằng, lành mạnh. Thay vào đó,
nhiều trường hợp, doanh nghiệp sẵn sàng sử dụng cả các thủ đoạn cạnh tranh
bị coi là “xấu”, là “không đẹp” hay nói cách khác là “không lành mạnh”. Kể
từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, nhất là khi áp lực cạnh tranh trên thị
trường ngày một lớn, nền kinh tế Việt Nam cũng chứng kiến sự tồn tại của
nhiều loại hành vi cạnh tranh được coi là không lành mạnh. Trong số các hành
vi đó phải kể đến các dạng hành vi như: “gây nhầm lẫn cho khách hàng”
(bằng cách nhái nhãn mác, ăn theo các thương hiệu nổi tiếng: chẳng hạn
Lavie và La Ville, Lavier, Lavige v.v.; xe máy WAVE và WAKE UP, WASE,
WAYTHAI ; DREAM và DEALIM, DLEAM; thuốc cảm cúm Decolgen,
Decoagen v.v.); “quảng cáo, khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành
mạnh” (vụ dây cáp điện CADIVI và CADISUN); “Hành vi gièm pha, gây rối
hoạt động kinh doanh đối thủ cạnh tranh”(chẳng hạn tin đồn rằng ăn bột ngọt
(mì chính) của hãng bột ngọt Ajinomoto là “gây ung thư”. Ăn nước mắm
Chinsu“gây ung thư”, trong bia BIGI (Tiền Giang) có ruồi, trong chai bia
Tiger có gián, băng vệ sinh P&G có chất amiăng gây hại cho người sử dụng
v.v.); “Bán hàng đa cấp bất chính” (công ty TGM).
Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành
mạnh kể trên nói chung còn hết sức khiêm tốn, là việc của các cơ quan quản
lý nhà nước, còn người tiêu dùng và doanh nghiệp tự bảo vệ mình như thế nào
thì thực tiễn diễn ra rất ít. Điều này có nguyên nhân cả từ trong sự chưa hoàn
thiện của hệ thống pháp luật.
Nhận thức được điều này, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Bồi thường
thiệt hại trong hoạt động quảng cáo theo pháp luật Việt Nam” để hoàn thành
bài luận văn của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Quảng cáo đã được nhiều người tìm hiểu dưới góc độ là một lĩnh vực
thương mại. Nhiều đề tài khóa luận, luận văn viết về quảng cáo ở các trường
chuyên ngành kinh tế. Pháp luật về quảng cáo nói chung cũng được nhiều
người quan tâm nghiên cứu, như luận văn “Pháp luật quảng cáo ở Việt Nam –
Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của Ths. Hà Thu Trang; hay bài viết
“Khái niệm quảng cáo trong pháp luật Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến
việc hoàn thiện pháp luật về quảng cáo” của TS. Nguyễn Thị Dung trên Tạp
chí Nhà nước và Pháp luật… Sau đây, xin được liệt kê trong khoa học pháp lý
Việt
Nam
hiện
nay
có
một
số
công
trình
gần
với vấn đề tác giả nghiên cứu đã được công bố. Ví dụ:
STT
Tên công trình, bài viết
Tác giả
Chịu
trách Thời gian
nhiệm/Nguồ
công bố
n
1. Một số vấn đề về Thực tiễn Nhiều tác Bộ Văn hóa 2005
quảng cáo ở Việt Nam và giả
những chính sách của Việt
– Thông tin
Nam đối với quảng cáo nước
ngoài.
2. Pháp luật quảng cáo của một Nhiều tác Bộ Văn hóa 2005
số nước trên thế giới
3. Quản lý hoạt động quảng cáo
giả
Nguyễn
– Thông tin
Phòng Quảng
Mạnh
cáo, Cục Văn
Chiến
hóa – Thông
tin cơ sở, Bộ
Văn hóa –
4. Pháp luật về chống quảng cáo PGS.TS.
Thông tin
Tạp chí Nhà 1997
không trung thực ở Việt Nam Nguyễn
nước và Pháp
và một số nước trên thế giới,
luật
Bá Diến
5. Khái niệm “quảng cáo” trong Nguyễn
10/1997
Tạp chí Luật 2005
pháp luật Việt Nam và ảnh Thị Dung học
hưởng của nó đến việc hoàn
số
số
12/2005
thiện pháp luật về quảng cáo
6. Một số vấn đề về Tội quảng Trần Văn Tạp chí Tòa 12/2004
cáo gian dối theo quy định của Dũng
pháp luật hình sự 1999
7. Pháp luật điều chỉnh hoạt động Đỗ
án Nhân dân
số 22
Thị Khoá luận tốt
quảng cáo không trung thực Thanh
nghiệp
xâm phạm đến lợi ích của Thuỷ
người tiêu dùng
8. Pháp luật về xúc tiến thương Nguyễn
mại
trong
nền
kinh
Luận án tiến
tế
Thị Dung sĩ Luật học,
thị trường ở Việt Nam – lý
Đại học Luật
luận, thực tiễn và giải pháp
Hà Nội.
2006
hoàn thiện
9. Thẩm quyền quản lý Nhà nước Nhiều tác Viện nghiên 2011
đối
với
hoạt
giả
cứu lập pháp
động quảng cáo – Thực tiễn và
hướng hoàn thiện
10. Pháp luật về quảng cáo trong Nguyễn
kinh doanh thương mại. Thực Văn
Khoa Luật – 2013
Đại học Huế
(mã
số
tiễn áp dụng tại Việt Nam
Cường
000.21)
11. Pháp luật về quảng cáo thương Trần Thị Khoa Luật – 2012
mại
Phi Vân
Đại học Huế
Những công trình trên đây, trong một số nội dung cụ thể có thể đề cập
một cách trực tiếp đến pháp luật về quảng cáo, nhưng đề cập đến từng khía
cạnh của vấn đề như làm rõ quảng cáo là gì, quản lý hoạt động quảng cáo như
thế nào, các hình thức quảng cáo nào vi phạm pháp luật, ….
Tác giả chưa thấy có công trình nào nghiên cứu về vấn đề bồi thường
thiệt hại trong hoạt động quảng cáo theo pháp luật Việt Nam. Góc độ công
trình nghiên cứu đã công bố dựa trên cơ sở pháp luật đã hết hiệu lực trừ luận
văn của tác giả Nguyễn Văn Cường (2013) – Pháp luật về quảng cáo trong
kinh doanh thương mại.
Do vậy, “bồi thường thiệt hại trong hoạt động quảng cáo theo pháp luật
Việt Nam” là một lĩnh vực chuyên sâu, có tính khoa học cao của chuyên
ngành luật kinh tế. Do đó, lựa chọn nghiên cứu đề tài này đáp ứng được tính
mới của khoa học pháp lý dựa trên Luật quảng cáo 2012.
Khi giải quyết những mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, luận văn làm sáng tỏ
cơ sở pháp lý và thực tiễn các hoạt động quảng cáo nào phải bồi thường thiệt
hại. Ngoài ra, những phương hướng và biện pháp mà luận văn nêu ra, sẽ góp
phần đồng bộ, hoàn thiện pháp luật bồi thường trong hoạt động quảng cáo nói
riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung.
Đề tài nhằm giải quyết một cách tương đối có hệ thống những vấn đề có
liên quan việc thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo vi
phạm quyền lợi của người tiêu dùng, của doanh nghiệp cùng ngành gây thiệt
hại phải bồi thường; góp phần hoàn thiện pháp luật quảng cáo của nước ta,
đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, nhu cầu hội nhập quốc tế. Bên
cạnh đó, tác giả luôn có ý thức kế thừa, học hỏi những kết quả mà các công
trình khoa học, luận án, luận văn và các bài viết đã đạt được cũng như các
kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến đề tài đang nghiên cứu.
- Luận văn xác định những vấn đề cần và sẽ tập trung giải quyết:
+ Thứ nhất: những vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại trong hoạt động
quảng cáo thương mại.
+ Thứ hai: thực tiễn các hoạt động quảng cáo bị cấm diễn ra.
+ Thứ ba: đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng các quy định của
pháp luật quảng cáo Việt Nam đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn.
3. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp luận nghiên cứu
Luận văn được nghiên cứu dựa trên quan điểm phát triển kinh tế thị
trường ở Việt Nam.
3.2. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với tính
chất và yêu cầu của đề tài như:
+ Phương pháp phân tích: được sử dụng trong luận văn để phân tích các
quy định pháp luật tại Chương 1 và phân tích các tình huống thực tiễn tại
Chương 2 để làm căn cứ đưa ra các kết luận.
+ Phương pháp thống kê: được sử dụng trong luận văn để thống kê tình
hình vi phạm pháp luật quảng cáo, các trường hợp quảng cáo với mục đích
gây nhầm lẫn, cạnh tranh không lành mạnh.
+ Phương pháp quy nạp: sử dụng các kết quả nghiên cứu đã công bố để
đưa vào luận văn của mình.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu:
- Quảng cáo là vấn đề rất rộng, liên quan đến nhiều chuyên ngành (kinh
tế, văn hoá, nghệ thuật,…), nên luận văn này, chỉ tập trung phân tích, nghiên
cứu các hành vi quảng cáo thương mại bị cấm ảnh hưởng đến người tiêu
dùng, doanh nghiệp cùng ngành gây thiệt hại phải bồi thường. Tất nhiên chủ
thể của quảng cáo thương mại phải là thương nhân.
- Các quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại trong hoạt động
quảng cáo.
- Thực tiễn về bồi thường thiệt hại trong hoạt động quảng cáo thông
qua một số trường hợp điển hihf.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Vấn đề kinh doanh có thuận lợi hay không, khách hàng có tìm đến, có ấn
tượng về sản phẩm của doanh nghiệp hay không, phụ thuộc nhiều vào quảng
cáo. Nên không thể quá lời khi nói rằng quảng cáo là một công cụ của cạnh
tranh và phải tuân thủ Luật cạnh tranh. Vấn đề bồi thường trong nghị định
hướng dẫn pháp luật về cạnh tranh có đề cập đến, song đây không phải là
hướng nghiên cứu của tác giả.
Tác giả nghiên cứu theo hướng quảng cáo được hiểu là một hoạt động
vừa có mục đích sinh lợi theo Luật quảng cáo, qua đó làm rõ trách nhiệm bồi
thường thiệt hại cho người tiêu dùng, cho doanh nghiệp khác khi quảng cáo
không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng
hóa, dịch vụ ; về số lượng chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn
hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong
hoạt động quảng cáo từ năm 2003 - 2016.
5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Mục đích nghiên cứu:
Người tiêu dùng lựa chọn sử dụng dịch vụ thông qua quảng cáo. Tuy
nhiên cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh khi thực hiện các hành vi quảng
cáo bị cấm, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, cho doanh nghiệp kinh doanh
cùng lĩnh vực thì vấn đề bồi thường là cần đặt ra để giải quyết. Trong bối
cảnh các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo còn nhiều thiếu
sót, tản mát, thiếu quy định đặc thù, mục đích của luận văn là tập trung nghiên
cứu vấn đề lý luận, thực tiễn pháp luật về quảng cáo cạnh tranh không lành
mạnh gây thiệt hại thì phải bồi thường. Để đạt được mục tiêu tổng quát trên,
luận văn sẽ đi vào nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quảng cáo thương mại, các hành vi
quảng cáo cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại phải bồi thường.
- Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về quảng cáo
cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại tại Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật về quảng cáo ở Việt
Nam.
5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, luận văn đưa ra các nhiệm vụ nghiên
cứu sau đây để làm sáng tỏ mục đích:
- Phân tích và làm rõ một số khái niệm về quảng cáo thương mại, các
hành vi quảng cáo không lành mạnh gây thiệt hại.
- Phân tích và làm rõ các đặc điểm của các hoạt động trong quảng cáo
gây thiệt hại.
- Phân tích và làm rõ cơ cấu pháp lý của bồi thường thiệt hại trong hoạt
động quảng cáo thương mại.
- Đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, rút ra những ưu điểm,
nhược điểm về bồi thường thiệt hại trong hoạt động quảng cáo.
- Đánh giá việc áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại trong hoạt động
quảng cáo thông qua một số trường hợp điển hình.
- Đưa ra các giải pháp hoàn thiệt pháp luật quảng cáo.
6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
6.1. Câu hỏi nghiên cứu
- Tại sao các hoạt động quảng cáo lại phải bồi thường thiệt hại?
- Các quy định pháp luật quảng cáo đã đáp ứng được yêu cầu bồi thường
thiệt hại về mặt thực tiễn chưa?
- Những giải pháp nào để hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại trong
hoạt động quảng cáo?
6.2. Giả thuyết nghiên cứu
- Luận văn chỉ ra những vướng mắc trong hoạt động quảng cáo gây thiệt
hại như quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh,
khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh
doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ; về số lượng chất lượng, giá, công dụng,
kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời
hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công
bố.
- Đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành và rút ra những ưu
điểm, nhược điểm của bồi thường thiệt hại trong hoạt động quảng cáo; trên cơ
sở đó làm căn cứ đưa ra những giải pháp.
- Trên cơ sở đánh giá pháp luật và thực tiễn áp dụng, luận văn đưa ra
nhóm giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển về kinh tế-xã hội, hoạt
động quảng cáo ở nước ta đã có bước phát triển mạnh với sự gia tăng về số
lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, sự mở rộng về hình thức,
quy mô và công nghệ. Việc đầu tư kinh phí cho hoạt động quảng cáo hàng
hoá, dịch vụ được các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quan tâm. Do nhu
cầu quảng cáo ngày càng tăng nên nhiều loại hình quảng cáo mới xuất hiện và
phát triển mạnh, đặc biệt là quảng cáo trên các phương tiện điện tử, thiết bị
đầu cuối, các thiết bị viễn thông; quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin
điện tử; quảng cáo bằng đoàn người.
Việc áp dụng các quy định về hoạt động quảng cáo gặp nhiều khó khăn,
nhất là trong trường hợp các hoạt động quảng cáo gây thiệt hại. Do vậy, về
phương diện lý luận, luận văn góp phần vào việc hệ thống các quan điểm, các
khái niệm, đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại
trong hoạt động quảng cáo. Về phương diện thực tiễn, luận văn là tài liệu
tham khảo có giá trị cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam
về giai đoạn xác định thiệt hại trong hoạt động quảng cáo, chủ thể đòi bồi
thường và chủ thể phải bồi thường.
8. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, đề
tài được chia thành 3 chương chính với nội dung như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về bồi thường thiệt hại trong
hoạt động quảng cáo theo quy định pháp luật Việt Nam..
Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng về bồi thường thiệt
hại trong hoạt động quảng cáo.
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiệt khung pháp luật và tổ chức thực hiện
pháp luật về bồi thường thiệt hại trong hoạt động quảng cáo.
9. Kế hoạch hoàn thành luận văn
- Ngay sau Tết Nguyên Đán 2017
PHẦN NỘI DUNG
Dự kiến kết cấu nội dung của luận văn
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về bồi thường thiệt hại trong hoạt
động quảng cáo thương mại.
1.1. Tổng quan về pháp luật bồi thường thiệt hại trong hoạt động quảng cáo
1.1.1. Các khái niệm,
1.1.1.1. Quảng cáo.
1.1.1.2. Bồi thường thiệt hại.
1.2. Đặc điểm bồi thường thiệt hại trong hoạt động quảng cáo.
1.3. Tầm quan trọng của việc bồi thường thiệt hại trong hoạt động quảng cáo
Kết luận chương 1
Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường
thiệt hại trọng hoạt động quảng cáo
2.1. Thực trạng pháp luật.
2.1.1. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động
quảng cáo
2.1.1. Đặc điểm của bồi thường thiệt hại trong hoạt động quảng cáo
2.1.1.1. Có thiệt hại xảy ra
2.1.1. 2. Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật
2.1.1. 3. Có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại
2.1.2. Có mối quan hệ nhân quả giữ thiệt hại và hành vi trái pháp luật
2.2. Những thiệt hại phải bồi thường trong hoạt động quảng cáo
2.3. Nguyên tắc bồi thường
2.5.1. Trường hợp giảm mức bồi thường
2.5.2. Trường hợp được thay đổi mức bồi thường
2.4. Các trường hợp không phải bồi thường trong hoạt động quảng cáo
Kết luận chương 2
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện pháp luật và thực hiện bồi thường thiệt
hại trong hoạt động quảng cáo
3.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại trong quảng cáo
3.2. Giải pháp tổ chức thực hiện pháp luật
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Xem thêm -