Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm mầm non một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh...

Tài liệu Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm mầm non một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

.DOC
11
3709
126

Mô tả:

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm mầm non một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hàm Rồng , ngày 29 tháng 03 năm 2017 BÁO CÁO SÁNG KIẾN -Tên sáng kiến: Một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. - Họ và tên : Trương Thị Phon - Đơn vị công tác : Trường Mẫu Giáo Sơn Ca - Thời gian triển khai thực hiện đề tài : Từ 10 / 09 / 2016 – 29 / 03 / 2017 I/ĐẶT VẤN ĐỀ: 1 . Tên đề tài : “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi”. 2 . Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến ( lý do nghiên cứu ) : Ngày nay đời sống người dân ngày càng phát triển khéo theo là những vấn đề về sức khỏe cũng được mọi người quan tâm hơn đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh là dạy trẻ bảo vệ sức khỏe thông qua đó tính tự lập của bé dần được hình thành, đồng thời giúp bé ý thức trách nhiệm của bản thân đối với thân thể mình. Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là mỗi cá nhân , gia đình , cộng đồng đều có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc giáo dục hình thành ở trẻ một số nề nếp thói quen vệ sinh, hành vi văn minh và kĩ năng sống đơn giản ban đầu, góp phần tạo cơ hội cho trẻ sống, phát triển một cách khoẻ mạnh. Nếu được chăm sóc tốt và hình thành những thói quen vệ sinh cá nhân cần thiết từ nhỏ thì sẽ tạo thành nền móng vững chắc về sau này. Trong thực tế đúng lớp bán trú nhiều năm, tôi thấy trẻ trước khi đến trường chưa có những thói quen và kĩ năng thực hành vệ sinh cá nhân, trẻ chưa biết đánh răng, rửa tay, rửa mặt… như thế nào cho sạch và đúng cách . Là một giáo viên mầm non hằng ngày tiếp xúc với trẻ, tôi luôn trăn trở và tìm mọi cách để có thể hình thành cho trẻ những thói quen, kĩ năng vệ sinh cần thiết. Do đó tôi chọn đề tài : “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi” để làm nội dung nghiên cứu. II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN 1/ Tự học tập để bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng thực hành vệ sinh cá nhân Bản thân tôi luôn xác định muốn rèn luyện cho trẻ có thói quen trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân thì việc làm đầu tiên là cô phải có kiến thức chuẩn xác về kĩ năng thực hành, chính vì điều đó mà bản thân tôi luôn tìm tòi học hỏi các tài liệu có liên quan để nghiên cứu, qua tài liệu tôi đã tiếp thu được các quy trình 1 đúng về rửa tay, rửa mặt, đánh răng…và áp dụng vào dạy trẻ. Cụ thể là: Quy trình rửa tay bằng xà phòng có 6 bước: -Quy trình rửa tay bằng xà phòng có 6 bước: +Bước 1: Làm ướt hai bàn tay bằng nước sạch, xoa xà phòng vào lòng bàn tay. Chà xát hai lòng bàn tay vào nhau. + Bước 2: Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoay lần lượt từng ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. + Bước 3: Dùng lòng bàn tay này chà xát chéo lên mu bàn tay kia và ngược lại. + Bước 4: Dùng đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẻ giữa các ngón của bàn tay kia và ngược lại. + Bước 5: Chụm 5 đầu ngón tay của tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi xoay lai. +Bước 6: Xả sạch xà phòng bằng nước sạch, lấy khăn lau khô. -Quy trình rửa mặt thông qua bài thơ : “Bé tập rửa mặt” sau đây: Một tay chẳng làm được Bé phải lau hai tay Bắt đầu từ mắt này Lau từ trong ra nhé Nhích khăn lên các bé Lau sống mũi xuống đi Sau đó đến cái gì Cái miệng xinh của bé Cô cất giọng nhỏ nhẹ Làm thế nào nữa đây? Bé gấp đôi khăn ngay Lau hai bên má đỏ Gấp đôi một lần nữa Lau cái cổ cái cằm Mắt bé nhìn chăm chăm Kìa cô khen bé giỏi ( Nguyễn Thị Lành) - Quy trình đánh răng, cách súc miệng bằng nước muối… - Tôi còn thường xuyên sưu tầm các bài thơ, bài hát câu chuyện về giáo dục vệ sinh cho trẻ viết vào sổ tay tự học để lồng ghép vào các tiết dạy. Các bài thơ, bài hát này không những thay đổi không khí cho tiết học mà còn mang tính giáo dục cao và qua đó trẻ học được rất nhiều những kinh nghiệm, kĩ năng sống tốt. 2/Giáo dục vệ sinh cá nhân thông qua các hoạt động trong ngày: - Các nội dung giáo dục về thói quen vệ sinh và kĩ năng thực hành được tôi lồng ghép vào tất cả các hoạt động trong ngày. - Trong giờ đón trẻ tôi thường trò chuyện với trẻ về công việc hằng ngày sau mỗi buổi sáng thức dậy: Bé làm những gì ? Vì sao phải làm như thế ? và làm như thế nào? Trẻ chia sẻ những ý kiến của mình và cô nhắc nhở trẻ làm đúng. Không quên dặn trẻ cách giữ gìn vệ sinh các nhân như cắt ngắn móng tay, móng 2 chân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước sạch …Hay trong tiêu chuẩn bé ngoan hằng ngày tôi đua nội dung giáo dục vệ sinh vào để trẻ thực hiện. - Trong giờ hoạt động học có chủ đích tôi thường lồng ghép nội dung giáo dục vệ sinh vào những lúc cần thiết ( nếu được). VD môn GDAN, LQVH tôi thường sử dụng các bài hát, câu đố, bài thơ cung cấp kiến thức vệ sinh cho trẻ như : Bài hát chiếc khăn tay, rửa mặt như mèo , tay ngoan tay thơm , vì sao mèo rửa mặt, tay xinh của bé, bàn tay sạch, khám tay,… Các bài thơ : Giữ hàm răng đẹp, tắm gội, cô dặn bé, bé tập rửa mặt, đi dép, rửa tay sạch, đôi bàn tay của bé, áo quần sạch sẽ,…hoặc qua những câu chuyện, kể chuyện theo tranh .VD: Kể chuyện theo tranh “ Mẹ tắm cho em bé” .Mục đích: Củng cố cho trẻ biết cách giữ gìn vệ sinh các bộ phận cơ thể: mắt ,mũi ,miệng, tay, chân. . Chuẩn bị: Tranh to và màu sắc đẹp “ Mẹ đang tắm cho em bé” Một số câu hỏi để hỏi khi trẻ xem tranh , một búp bê để minh hoạ .Tiến hành : Đọc cho trẻ nghe bài thơ “ Yêu mẹ” Cô hỏi trẻ ở nhà ai thường tắm cho các con? Cô cho trẻ xem tranh “ Mẹ đang tắm cho em bé” và hỏi trẻ: Tranh vẽ gì đây các con? Mẹ đang làm gì? Bé đang làm gì? Sau đó cô kể cho cháu nghe câu chuyện theo sự sáng tạo của cô. Có thể kể như sau: Hôm qua chủ nhật, Tín ở nhà chơi với chị, trời nắng mà tay chân bị bẩn, mẹ tắm cho Tín, Tín thích lắm. Mẹ lần lượt gội đầu, rửa mặt, kỳ cọ tay chân và toàn thân một cách nhẹ nhàng bằng nước mát rượi. Sau khi cô kể chuyện xong cô làm động tác minh hoạ: Gội đầu, rửa mặt, kỳ cọ chân tay trên búp bê cho trẻ xem, rồi cho trẻ tập minh hoạ lại các động tác theo cô. Qua các bài thơ, bài hát, câu chuyện … trẻ có thêm một số kinh nghiệm và học được nhiều thói quen tốt. Ở chủ đề bản thân, môn khám phá khoa học : “Tìm hiểu về cơ thể của bé” hay “ Các giác quan” tôi lồng ghép giáo dục vệ sinh một cách nhẹ nhàng trên từng chi tiết. VD : Khi nói đến đôi tay thì giáo dục trẻ phải làm gì? Bảo vệ đôi chân thì phải làm thế nào? … chứ không giáo dục một cách chung chung trẻ sẽ mau quên - Trong giờ chơi hoạt động góc tôi thường cho trẻ chơi các trò chơi như: Rửa mặt cho búp bê , rửa tay cho búp bê, luôn nhắc nhở trẻ khi chơi xong phải xếp đồ chơi gọn gàng, rửa tay sạch sẽ. - Hoạt động ngoài trời: Dạo chơi sân trường tôi cho trẻ quan sát các hình ảnh tuyên truyền về vệ sinh ở góc tuyên truyền của nhà trường, cho trẻ trò chuyện sau đó cho trẻ cùng làm mô phỏng các thao tác thực hành cùng cô qua đó giúp trẻ ghi nhớ lâu hơn. - Hoạt động chiều : Tôi thường ôn luyện các thao tác vệ sinh như tập cho trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách …Đây là thời điểm tôi hướng dẫn lại cho trẻ kĩ năng thực hành vệ sinh một cách cụ thể theo quy trình . Ngoài việc lồng ghép ,đan xen giáo dục vệ sinh vào các giờ học có chủ đích hay giờ chơi, tôi còn đăng kí thực hiện chuyên đề về vệ sinh cá nhân riêng . VD chuyên đề: Bé học rửa tay * Mục đích yêu cầu: 3 Trẻ biết rửa mặt đúng lúc để giữ gìn vệ sinh đôi tay sạch sẽ, nắm được quy trình rửa tay bằng xà phòng. Biết rửa tay theo đúng trình tự các bước. Rèn luyện kĩ năng thực hành vệ sinh cá nhân.Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh đôi bàn tay * Chuẩn bị: Đoạn phim về các hoạt động của trẻ, hình ảnh các bước rửa tay, Đồ dùng , đồ chơi cho các trò chơi. Bài hát “ Năm ngón tay ngoan”, bài vè về rủa tay * Tiến hành hoạt động: Cho trẻ chơi trò chơi dân gian Cô trò chuyện với trẻ : Con chơi những trò chơi gì và dùng bộ phận nào của cơ thể để chơi với nhau? Cho trẻ về máy xem phim và trò chuyện về nội dung đoạn phim và hỏi trẻ: Con rửa tay khi nào? Và con biết rửa tay như thế nào cho sạch không ?. Cô giới thiệu với trẻ quy trình các bước rửa tay. Cô giới thiệu bước1, giải thích , thực hiện mẫu.Cho trẻ khá làm lại sau đó cho cả lớp cùng thực hiện.Tương tự cô giới thiệu bước 2,3. Chuyển tiếp bằng bài hát “ Năm ngón tay ngoan”.Cho trẻ nhắc lại từ bước 1 đến bước 3.Cô giới thiệu tiếp bước 4,5,6,7. Cho trẻ thực hiện lại cả 7 bước + Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh Cách chơi : Cô có các hình ảnh về các bước rửa tay ,trẻ chia làm hai đội chơi. Từng đôi một ở mỗi đội sẽ kết hợp với nhau kẹp bóng ở giữa lưng, di chuyển lên chọn hình ảnh rửa tay đem về dán vào bông hoa của đội mình sao cho đúng trình tự các bước. Trong quá trình di chuyển, tay không được chạm bóng và không làm rơi bóng, nếu cặp đôi nào làm rơi bóng sẽ nhường quyền cho các bạn khác trong đội tiếp tục + Kết thúc : Giáo dục trẻ thường xuyên rửa tay, rửa đúng lúc, theo đúng quy trình, cho trẻ hát bài “tay ngoan, tay thơm” Qua chuyên đề chị em đồng nghiệp góp ý, rút kinh ngiệm và thực hiện tại các lớp và qua tiết học này trẻ được khắc sâu kiến thức , nắm rõ quy trình để khi bước vào thực hiện trẻ làm rất tốt . 3/ Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ: Ngoài việc được chăm sóc tốt ở trường ,các cháu cần được sự quan tâm chăm sóc của gia đình do đó phụ huynh phải nắm bắt kiến thức về chăm sóc vệ sinh cho trẻ. Tôi thường tuyên truyền đến phụ huynh bằng các hình thức sau: a/ Tuyên truyền qua góc phụ huynh: -“ Trăm nghe không bằng một thấy”. Chính vì vậy góc phụ huynh của lớp tôi được đặc biệt chú ý bởi những hình ảnh , nội dung tuyên truyền phong phú , hấp dẫn về giáo dục vệ sinh cá nhân và được thay đổi thường xuyên. Những nội dung tuyên truyền ở đây rất thực tế vì nó phản ánh các hoạt động vệ sinh của lớp nên rất được phụ huynh chú ý mỗi khi đón trả trẻ. -Tôi còn dành riêng một vài mảng tường để trang trí hình ảnh về các bước rửa mặt, rửa tay, cách giữ vệ sinh để cho phụ huynh nắm bắt và có thể kết hợp giáo dục trẻ ở nhà. 4 b/ Tuyên truyền qua các buổi gặp mặt trong kế hoạch truyền thông của lớp : - Đầu năm học tôi đã xây dựng kế hoạch truyền thông cho lớp , cứ hai tháng tổ chức một lần , nội dung truyền thông tôi luôn dành nhiều thời gian cho công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ, qua các buổi truyền thông phụ huynh và giáo viên có dịp trao đổi kinh nghiệm chăm sóc , nuôi dạy trẻ theo khoa học và hỗ trợ cho phụ huynh những kiến thức đúng đắn về cách chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ. Thông qua cách làm này góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và các ban ngành đoàn thể hiểu sâu hơn về ngành học , đặc biệt chú trọng đến nội dung vệ sinh cho trẻ và cộng đồng Ngoài ra,tôi còn vận động phụ huynh tham gia vào các hoạt động tuyên truyền như vẽ tranh, sáng tác thơ , nhạc , câu chuyện về vấn đề giáo dục vệ sinh cho trẻ và được phụ huynh hưởng ứng mạnh mẽ c/ Tuyên truyền qua đài truyền thanh của trường: - Trong các cuộc họp chi bộ hay hội đồng tôi thường đề xuất với nhà trường dành các bản tin phát vào buổi sáng trong giờ đón trẻ và buổi chiều trong giờ trả trẻ. Nội dung các bản tin có lồng ghép giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ và các bệnh thường gặp do vấn đề vệ sinh gây ra. Nhà trường ghi nhận những ý kiến đề xuất của bản thân và đã thực hiện thường xuyên có hiệu quả Kết quả thực hiện: Sau một thời gian thực hiện các biện pháp nêu trên, cuối học kì I lớp tôi đã đạt được những kết quả sau: -Đa số trẻ có thói quen vệ sinh tốt như: Biết tự rửa tay truớc khi ăn , khi tay bẩn và sau khi đi vệ sinh , biết giữ vệ sinh thân thể, biết đánh răng sau khi ăn, biết tự rửa mặt khi ngủ dậy, bên cạnh đó còn biết giữ vệ sinh môi trường lớp học - 100% trẻ có kĩ năng thực hành vệ sinh như rửa tay với xà phòng , rửa mặt bằng khăn sạch, biết tự mặt quần áo, biết đánh răng …theo đúng qui trình - 100% phụ huynh được tuyên truyền có kiến thức kĩ năng vệ sinh cá nhân và sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân . Đặc biệt một điều đáng mừng là trong học kì qua tại trường Mẫu Giáo Sơn Ca và tại lớp nhỡ do tôi phụ trách không xảy ra dịch bện liên quan đến vấn đề vệ sinh trong khi các trường bạn lân cận đã xảy ra rất nhiều ca bệnh “ Tay , chân , miệng” III TÍNH MỚI TÍNH HIỆU QUẢ VÀ KHẢ THI, PHẠM VI ÁP DỤNG 1.Tính Mới Sáng kiến đã giải quyết được những khó khăn, hạn chế trong tình hình mở rộng quy mô, phát triển ngành học mầm non tại huyện Năm Căn nói riêng và các trường Mẫu Giáo Sơn Ca nói chung. 2.Đánh giá về tính hiệu quả và khả thi của sáng kiến: 5 Có thể nói, trước đây khi chưa có sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ”, thì việc giáo dục vệ sinh cho trẻ ở trường Mẫu Giáo Sơn Ca gặp rất nhiều khó khăn nhưng khi sáng kiến này được ứng dụng thì nỗi lo này đã được giải quyết. 3. phạm vi áp dụng: - Sáng kiến kinh nghiệm có thể ứng dụng rộng rãi trong phạm vi các khối lớp của trường Mẫu Giáo Sơn Ca. IV.KẾT LUẬN: - Qua quá trình thực hiện bản thân tôi đã rút ra được những kết luận sau: - Giáo viên tự học tập, bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng thực hành vệ sinh cá nhân cho trẻ một cách thuần thục để có thể dạy trẻ tốt hơn - Giáo dục vệ sinh cá nhân thông qua các hoạt động trong ngày - Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ bằng nhiều cách - Đề nghị Phòng giáo dục, nhà trường cần có kế hoạch tổ chức hội thi : “Liên hoan gia đình , nhà trường và sức khoẻ trẻ thơ” để thu hút sự quan tâm, cổ vũ, động viên của đông đảo các bậc phụ huynh và cộng đồng và để có điều kiện tuyên truyền sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể và nhân dân về tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khoẻ và giáo dục vệ sinh cho trẻ mầm non. - Các cấp, các ngành đầu tư , hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm cơ sở vật chất cho trường cũng như cho lớp để công tác chăm sóc và giáo dục vệ sinh cho trẻ thực hiện đạt kết quả hơn trong thời gian đến. Trên đây là “ Một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ” mà bản thân đã thực hiện tại lớp, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý để đề tài của tôi hoàn thiện hơn . Xin chân thành cảm ơn. Người viết báo cáo XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP Trương Thị Phon 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hàm Rồng , ngày 02 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo nhỡ”. - Thời gian triển khai thực hiện đề tài : Từ 10 / 09 / 2016 đến ngày 02 / 04 / 2017 1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: Ngày nay đời sống người dân ngày càng phát triển khéo theo là những vấn đề về sức khỏe cũng được mọi người quan tâm hơn đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh là dạy trẻ bảo vệ sức khỏe thông qua đó tính tự lập của bé dần được hình thành, đồng thời giúp bé ý thức trách nhiệm của bản thân đối với thân thể mình. Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là mỗi cá nhân , gia đình , cộng đồng đều có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc giáo dục hình thành ở trẻ một số nề nếp thói quen vệ sinh, hành vi văn minh và kĩ năng sống đơn giản ban đầu, góp phần tạo cơ hội cho trẻ sống, phát triển một cách khoẻ mạnh. Nếu được chăm sóc tốt và hình thành những thói quen vệ sinh cá nhân cần thiết từ nhỏ thì sẽ tạo thành nền móng vững chắc về sau này. Trong thực tế đúng lớp bán trú nhiều năm, tôi thấy trẻ trước khi đến trường chưa có những thói quen và kĩ năng thực hành vệ sinh cá nhân, trẻ chưa biết đánh răng, rửa tay, rửa mặt… như thế nào cho sạch và đúng cách . Là một giáo viên mầm non hằng ngày tiếp xúc với trẻ, tôi luôn trăn trở và tìm mọi cách để có thể hình thành cho trẻ những thói quen, kĩ năng vệ sinh cần thiết. Do đó tôi chọn đề tài : “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo nhỡ” để làm nội dung nghiên cứu. 2. Mô tả sáng kiến (nội dung sáng kiến): a/ Tự học tập để bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng thực hành vệ sinh cá nhân Bản thân tôi luôn xác định muốn rèn luyện cho trẻ có thói quen trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân thì việc làm đầu tiên là cô phải có kiến thức chuẩn xác về kĩ năng thực hành, chính vì điều đó mà bản thân tôi luôn tìm tòi học hỏi các tài liệu có liên quan để nghiên cứu, qua tài liệu tôi đã tiếp thu được các quy trình đúng về rửa tay, rửa mặt, đánh răng…và áp dụng vào dạy trẻ. b/Giáo dục vệ sinh cá nhân thông qua các hoạt động trong ngày Các nội dung giáo dục về thói quen vệ sinh và kĩ năng thực hành được tôi lồng ghép vào tất cả các hoạt động trong ngày 7 c/ Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ Ngoài việc được chăm sóc tốt ở trường ,các cháu cần được sự quan tâm chăm sóc của gia đình do đó phụ huynh phải nắm bắt kiến thức về chăm sóc vệ sinh cho trẻ. - Tuyên truyền qua góc phụ huynh. - Tuyên truyền qua các buổi gặp mặt trong kế hoạch truyền thông của lớp - Tuyên truyền qua đài truyền thanh của trường: Kết quả thực hiện: Đa số trẻ có thói quen vệ sinh tốt 3.Đánh giá về tính mới của sáng kiến Sáng kiến đã giải quyết được những khó khăn, hạn chế trong tình hình mở rộng quy mô, phát triển ngành học mầm non tại huyện Năm Căn nói riêng và các trường Mẫu Giáo Sơn Ca nói chung. 4.Đánh giá về tính hiệu quả và khả thi của sáng kiến: Có thể nói, trước đây khi chưa có sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo nhỡ ”, thì việc giáo dục vệ sinh cho trẻ ở trường Mẫu Giáo Sơn Ca gặp rất nhiều khó khăn nhưng khi sáng kiến này được ứng dụng thì nỗi lo này đã được giải quyết. 3. phạm vi áp dụng: - Sáng kiến kinh nghiệm có thể ứng dụng rộng rãi trong phạm vi các khối lớp của trường Mẫu Giáo Sơn Ca 4. Kết luận, đề xuất: a, Kết luận: - Qua quá trình thực hiện bản thân tôi đã rút ra được những kết luận sau: - Giáo viên tự học tập, bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng thực hành vệ sinh cá nhân cho trẻ một cách thuần thục để có thể dạy trẻ tốt hơn - Giáo dục vệ sinh cá nhân thông qua các hoạt động trong ngày - Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ bằng nhiều cách b, Đề xuất: - Phòng giáo dục, nhà trường cần có kế hoạch tổ chức hội thi : “Liên hoan gia đình , nhà trường và sức khoẻ trẻ thơ” để thu hút sự quan tâm, cổ vũ, động viên của đông đảo các bậc phụ huynh và cộng đồng và để có điều kiện tuyên truyền sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể và nhân dân về tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khoẻ và giáo dục vệ sinh cho trẻ mầm non. - Các cấp, các ngành đầu tư , hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm cơ sở vật chất cho trường cũng như cho lớp để công tác chăm sóc và giáo dục vệ sinh cho trẻ thực hiện đạt kết quả hơn trong thời gian đến. 8 Trên đây là “ Một số biện pháp giáo dục kĩ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo nhỡ ” mà bản thân đã thực hiện tại lớp, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý để đề tài của tôi hoàn thiện hơn . Xin chân thành cảm ơn. Ý kiến xác nhận Người viết báo cáo Của thủ trưởng đơn vị: Trương Thị Phon 9 10 11
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng