Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Bản tin sinh viên nghiên cứu khoa học...

Tài liệu Bản tin sinh viên nghiên cứu khoa học

.PDF
42
349
97

Mô tả:

Bản tin sinh viên nghiên cứu khoa học
Quản lí bản tin Phòng công tác chính trị và quản lí sinh viên ĐH KTQD MỤC LỤC Chịu trách nhiệm bản tin Hội sinh viên ĐH KTQD Cố vấn nội dung Phòng quản lí khoa học ĐH KTQD Giao lộ thông tin • Tin tức kinh tế trong nước tháng 3 - 2015........2 Thực hiện nội dung, biên tập và • Tin tức kinh tế quốc tế tháng 3 - 2015..............5 phát hành CLB Sinh viên nghiên cứu khoa Lăng kính khoa học học ĐH KTQD • Thương hiệu Việt vẫn thụ động trước Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Kiều Oanh, Ngọc Ánh, Xuân Toàn Nội dung : Nguyễn Thị Thu Trang, Cao Nhung, Bùi Thị Thùy Linh, Kiều Oanh, Nguyễn Ngọc, Ngọc Oanh, Đinh Hạnh, Ngọc Hà Nhóm dịch: Kiều Oanh, Hải Yến, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Huyền Trang Thiết kề và trình bày: Nguyễn Hồng Nga Marketing hiện đại............................................9 • GEO Marketing - giác quan thứ sáu của doanh nghiệp..............................................................13 Sinh hoạt khoa học Hội thảo 7/02/2015 Kinh tế Việt Nam 2014 và vấn đề Tự do hóa Thương mại (phần 2)...........................................17 Nhìn ra thế giới • Chiến dịch Singles’ Day của hãng Alibaba: Một bài học về marketing sự kiện trong ngành bán lẻ.........21 • Bài học thành công của Oreo tại Trung Quốc..........23 • Series: Nhưng chẳng ai đóng thuế cả Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phần 5 Địa chỉ: Phòng 121 – nhà 11 Đại học Kinh tế quốc dân Email: [email protected] Những ưu đãi cho ngành video game ...................27 Phần 6 Nghệ thuật bảo vệ gia tài hàng tỷ USD.........35 Yesnews 03 - 2015 Giao lộ thông tin TIN TỨC KINH TẾ TRONG NƯỚC THÁNG 3/2015 Tháng 3 đánh dấu sự tăng trở lại của chỉ số giá tiêu dùng. Bên cạnh đó, Thủ tướng và các Phó thủ tướng, lãnh đạo các bộ ban ngành đã thảo luận và đưa ra quyết định tăng giá bán điện 7,5% bắt đầu từ ngày 16/3. Cũng trong tháng 3, điểm đáng chú ý là việc Tổng cục Thuế hợp tác và triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng thương mại. Ngược lại, có 5 nhóm có Thủ tướng và các Phó thủ tướng, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trở lại, ở mức chỉ số giá giảm trong tháng vừa lãnh đạo các bộ, ngành đã thảo qua. Giảm mạnh nhất là nhóm luận và đưa ra quyết định tăng 0,15% Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 3/2015 đã tăng 0,15% so với tháng 2/2015, và tăng 0,93% so với tháng 3/2014, kéo CPI quý I/2015 tăng 0,74% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 6 trong tổng số 11 nhóm hàng thuộc rổ hàng hóa tính CPI có chỉ số giá tăng. Trong đó tăng mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng 0,36% với sự đóng góp lớn nhất của thực phẩm tăng 0,31%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,07% còn lương thực giảm 0,24%. Nguyên nhân do nguồn cung trong nước đã đủ đáp ứng nhu cầu nên giá lương thực giảm xuống. Trong khi đó nhu cầu về thực phẩm vẫn tăng, đặc biệt nhu cầu tiêu dùng cho những ngày sau Tết nguyên đán và rằm tháng giêng đã khiến giá thực phẩm tăng mạnh hơn. Xếp tiếp theo là hai nhóm: văn hóa, giải trí và du lịch và nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng lần lượt là 0,18% và 0,16%. giao thông với 0,31%, nhóm đồ uống và thuốc lá xếp thứ 2 với mức giảm 0,11%. Nguyên nhân do dư âm của đợt giảm giá xăng dầu trước đó. Còn lại những nhóm: may mặc, mũ nón, giầy dép; bưu chính viễn thông; hàng hóa và dịch vụ khác chỉ giảm giá nhẹ do hiệu ứng mùa vụ của khoảng thời gian sau Tết nguyên đán. giá bán điện lên 7,5%. Theo đó, bắt đầu từ ngày 16/03/2015, giá bán điện bình quân sẽ tăng lên mức 1.622,05 đồng/kWh. Nếu không điều chỉnh tăng giá bán điện, EVN sẽ lỗ khoảng 12.000 tỷ đồng. Theo tính toán của các bộ, ngành, với mức tăng 7,5%, EVN sẽ không bị lỗ, đảm bảo khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2% và kiểm soát Giá điện tăng 7,5% lạm phát ở mức 5%. Đồng thời, EVN cũng đã thực hiện các Sau khi Bộ Công thương nhóm giải pháp do Chính phủ và Tập đoàn điện lực Việt Nam chỉ đạo. Theo đó, năm 2015, (EVN) báo cáo các phương án tập đoàn phấn đấu giảm tổn thất điều chỉnh tăng giá bán điện, Trang 2 Giao lộ thông tin Yesnews 03 - 2015 điện năng từ 8,49% xuống còn xây dựng đã có sự tăng trưởng Tổng cục Thuế hợp 8%; năng suất lao động tăng mạnh, so sánh với tăng trưởng tác triển khai dịch vụ trên 9%. của ngành này cùng kỳ năm nộp thuế điện tử với 15 Tăng trưởng GDP ngoái mới chỉ có 4,42%. Ngược ngân hàng thương mại lại, tăng trưởng của khu vực quý I/2015 là 6,03% Sáng ngày 10/3/2015, tại nông, lâm nghiệp, thủy sản lại Theo Tổng cục thống kê, giảm so với cùng kỳ năm trước Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) với các ngân hàng thương mại. tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quý I/2015 đạt 6,03% - đạt cao nhất trong ba năm trở lại đây. Nhìn lại con số này của cùng kì những năm trước: tăng trưởng GDP quý I/2012 là 4,75%, quý I/2013 là 4,89% và quý I/2014 là 5,06%. Trong mức tăng trưởng 6,03% của quý đầu năm 2015 có ngành công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 8,35% và đóng góp gần 35% vào giá trị tổng sản phẩm trong nước. Tiếp theo là ngành dịch vụ với tăng trưởng là 5,82% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,14%. Sự kiện diễn ra nhằm thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT). Theo như thỏa thuận, Tổng cục thuế và các NHTM thống nhất xây dựng và triển khai Hệ thống kết nối trao (2,48%). Sự tăng trưởng GDP đổi thông tin để truyền, nhận và trong quý đầu năm nay cũng đã đối soát dữ liệu NTĐT. Dịch vụ làm rõ nét hơn cho sự phục hồi NTĐT sẽ sử dụng chữ ký số để xác thực tính hợp pháp và hợp của kinh tế Việt Nam. lệ của các thông tin dữ liệu điện tử trong việc phối hợp cung cấp dịch vụ NTĐT cho NNT. Từ số liệu trên cũng có thể thấy rằng trong ba tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp – Trang 3 Yesnews 03 - 2015 Giao lộ thông tin Triển khai dịch vụ này không chỉ mang lại lợi ích cho NNT như: không phải đến nộp trực tiếp, không phụ thuộc vào giờ làm việc của quầy giao dịch, tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức, đơn giản hóa thủ tục khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế,… mà còn mang lại lợi ích không nhỏ cho ngành Thuế như: tăng cường hiệu quả quản lý thuế, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, góp phần đa dạng hóa các kênh thu NSNN. Theo đó, thu hút vốn FDI sụt tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. giảm mạnh. Cụ thể, tính đến ngày 20/3/2015, số dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới bằng 59,4% cùng kỳ năm 2014, ở mức 267 dự án với tổng vốn đăng kí là 1,21 tỷ USD. Trong Đáng chú ý, Tổng cục thuế sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ này trên phạm vi cả nước, đồng thời phối hợp cùng Kho bạc nhà nước và các NHTM triển khai chương trình phối hợp thu NSNN, tiến tới sẽ mở rộng dịch vụ NTĐT với đối tượng nộp thuế là cá nhân kinh doanh, cá đó, tổng vốn đăng kí tăng thêm là 621,12 tỷ USD cũng chỉ nhân làm công ăn lương. tương đương 48,2% cùng kì Đây là bước tiến lớn trong năm trước. Tính bình quân trong quá trình hợp tác giữa ngành quý I/2015, tổng vốn đăng ký Thuế với các NHTM, góp phần cấp mới và tăng thêm đạt 1,837 lớn trong mục tiêu đẩy mạnh tỷ USD, chỉ tương đương 55,1% công cuộc cải cách hành chính so với cùng kỳ năm 2014. công. Theo Cục Đầu tư nước Sụt giảm mạnh ngoài, trong quý I không có các trong thu hút vốn FDI dự án có quy mô lớn như quý Cục Đầu tư nước ngoài I/2014 mặc dù số lượt cấp mới thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tăng vốn đều tăng. Vì vậy vừa công bố báo cáo về tình tổng số vốn đăng kí và cấp mới hình thu hút vốn đầu tư nước giảm mạnh. Tuy nhiên, mức giải ngoài (FDI) trong quý I/2015. ngân ước tính đạt 3,05 tỷ USD, Xét theo địa bàn đầu tư, địa phương xếp thứ nhất về thu hút vốn FDI là Tp. Hồ Chí Minh (540,24 triệu USD tổng vốn đăng kí và tăng thêm), xếp thứ hai là Hải Phòng (235,21 triệu USD tổng vốn đăng kí và tăng thêm) và thứ ba là Bình Dương (140 triệu USD tổng vốn đăng kí và tăng thêm). Ngọc Hà - Ngọc Oanh (tổng hợp) Trang 4 Yesnews 03 - 2015 Giao lộ thông tin TIN TỨC KINH TẾ QUỐC TẾ THÁNG 3/2015 Tháng 3/2015, những mâu thuẫn giữa Hy Lạp và EU đã phần nào được giải quyết khi Hy Lạp – EU tìm được tiếng nói chung trong vấn đề hỗ trợ tài chính. Bên cạnh đó, tình hình tăng trưởng của Nga và Trung Quốc, các dự báo xung quanh sự tăng giá của đồng Đô la Mỹ cũng là những tin tức đáng quan tâm trong tháng này. Trước đó, tình hình giữa Hy Hy Lạp – EU tìm được tiếng nói chung Lạp và các chủ nợ châu Âu trở trong vấn đề hỗ trợ tài nên khá căng thẳng khi giữa hai bên luôn tồn tại những bất đồng. chính Ngày 20/3, tại Brussels (Bỉ), trong cuộc hội đàm giữa Hy Lạp với lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU), Đức và Pháp bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU, Hy Lạp và các đối tác châu Âu đã tìm được tiếng nói chung trong vấn đề hỗ trợ tài chính. Đối với các chủ nợ, danh sách cải cách của Hy Lạp đưa ra chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được thống nhất trước kia, do đó họ phủ quyết về đề xuất cải cách của quốc gia này. Cụ thể, chiều ngày 11/3, nhóm các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng Euro (Eurogroup) và đại diện của ba chủ nợ chính bao gồm: Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu, Chủ tịch Quỹ Tiền tệ quốc tế và Cao ủy Kinh tế, Tiền tệ và Thuế quan của Liên minh châu Âu đã họp bất thường tại Brussels để đàm phán với Hy Lạp về khoản nợ 240 tỷ Euro. Tuy nhiên, các bên không đạt được thỏa thuận chung. Ông Jeroen Diselbeloem, chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng tài chính Khu vực đồng Euro (Eurogroup) cho biết sau khi xem xét danh sách các biện pháp cải cách kinh tế mà Chính phủ Hy Lạp trình lên ngày 6/3, Hy Lạp có thể phải đợi đến tháng 9/2015 mới nhận được khoản giải ngân từ EU. Trong khi đó, Hy Lạp lại bày tỏ sự tức giận với các chủ nợ vì thiếu thông tin cập nhật về tiến độ cải cách của nước này trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Cho đến ngày 20/3, sau cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU, Trang 5 Yesnews 03 - 2015 Giao lộ thông tin những bất đồng này đã tạm thời vượt qua khó khăn càng sớm được giải quyết. càng tốt. “Hy Lạp và châu Âu đã đạt được sự nhất trí chung. Vậy là sau cuộc hội đàm Đây là một điều vô cùng quan ngày 20/3, 2 tỷ Euro trích từ trọng. Sẽ không còn những thứ làm việc với “Nhóm Brussels” – một tổ chức chịu trách nhiệm đàm phán kĩ thuật giữa Hy Lạp và các chủ nợ để lên kế hoạch cho các cải cách cần thực hiện. Phải chờ đến ngày 27/3, tại cuộc họp Nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu diễn ra tại Bỉ, vấn đề này mới tiếp tục được thảo luận để đưa ra quyết định chung. Tuy nhiên, thỏa thuận trên phần nào đã khiến Hy Lạp lạc quan hơn về việc giải quyết khủng hoảng nợ công và phải chứng tỏ sự nghiêm túc thực hiện các quy định các chủ nợ yêu cầu. nguồn vốn chưa sử dụng của EU sẽ được cung cấp cho Hy Lạp để hộ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết vấn đề việc làm tại quốc gia này. “Tôi mong là các nhà chức trách Hy Lạp, với sự hỗ trợ của châu Âu có thể đầu tư tiền vào các lĩnh vực cần thiết giúp ích cho sự tăng trưởng của nước này. Tôi mong muốn các nguồn tài chính của châu Âu sẽ được sử dụng để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ Hy Lạp cũng như khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ ở đây”, ông Jean Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) cho biết. đại loại như xem xét lần thứ 5. Hy Lạp sẽ không bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc khổ mới”. Từ bây giờ, thay vì đàm phán trực tiếp với bộ ba chủ nợ quốc tế (Ủy ban châu Âu EC, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF), Hy Lạp sẽ phải Nga và bài toán hạ lãi suất, cứu tăng trưởng Vào ngày 13/3 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga (CRB) đã có động thái hạ lãi suất, từ 17% xuống 15% vào cuối tháng 1, đến nay còn 14%. Việc cắt giảm này nhằm mục đích kích thích tăng trưởng Về phía Hy Lạp, Thủ tướng Tsipras khẳng định sẽ làm hết mình để đưa nền kinh tế Hy Lạp Trang 6 Yesnews 03 - 2015 Giao lộ thông tin trước tình thế một bên là giá dầu giảm mạnh và một bên là các lệnh trừng phạt. Đồng Rúp Nga đã có dấu hiệu đảo chiều, tăng giá ngay khi quyết định trên được đưa ra. Tuy nhiên, đến cuối ngày, xu hướng giảm giá đã quay trở lại ở mức 1 USD đổi 61,47 Rúp, tương ứng giảm ở mức 0,5% so với phiên giao dịch trước. Hiện tại Nga đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Chỉ trong vòng 12 tháng qua, đồng tiền nước này đã giảm tới 70% so với đồng USD. Thêm nữa, ngoài 150 tỷ USD tiền vốn rút khỏi Nga năm ngoái thì con số 120 tỷ USD sẽ là mức tiền vốn dự báo rút khỏi trong năm nay ở Nga. Đáng lo ngại hơn, mức dự báo kinh tế Nga có thể suy giảm chỉ còn 5,5% trong năm nay theo tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s. Chính những yếu tố này góp phần khẳng định những phân tích của chuyên gia cho rằng CRB sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất để cứu tăng trưởng. Và bản thân CRB cũng cho biết “Với rủi ro lạm phát giảm xuống, Ngân hàng Trung ương Nga sẵn sàng cắt giảm thêm lãi suất”. trưởng năm 2015 xuống còn nhà lãnh đạo đã hướng nhiều 7%. Năm ngoái, quốc gia này tới mức bình thường mới - một đã không đạt được mức tăng trưởng kì vọng là 7,5%. Con số thực tế năm 2014 ở mức 7,4% - mức tăng thấp nhất trong 24 năm qua. Hiện nay, Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn như thị trường bất động sản giảm tốc, hoạt động của các nhà máy cũng như các doanh nghiệp và nhà nước có dấu hiệu chững lại. Mặc dù đây là mức tăng trưởng chậm nhất của nền kinh tế nước này trong 1/4 thế kỷ nhưng có thể xem như cách thức giải quyết của nước này trước khó khăn. Theo như ông Lý Khắc Cường thì “ để giải quyết các vấn đề và rủi ro, tránh Trung Quốc hạ rơi vào “bẫy thu nhập trung mục tiêu tăng trưởng bình” và đạt tới hiện đại hóa, Trung Quốc cần dựa vào phát 2015. triển, và phát triển đòi hỏi mức Theo tin từ BBC, ngày tăng trưởng phù hợp”. Cũng 5/3 Chính phủ Trung Quốc đã vì lẽ đó mà trước khi mục tiêu tuyên bố cắt giảm mục tiêu tăng tăng trưởng được công bố, các sự tăng trưởng chậm lại theo hướng bền vững hơn. Trung Quốc - nhà đầu tư mới của Nga Trước các tác động tiêu cực: lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, một số công ty châu Âu đã giảm số vốn đầu tư vào Nga. Trái lại với hiện tượng đó là sự rót vốn mạnh mẽ của các công ty Trung Quốc. Số vốn huy động được từ châu Á và Trung Đông lên tới 90% trong tổng số 15 tỷ USD vốn huy động. Điều này được đánh giá như tín hiệu tốt phần nào giảm bớt khó khăn cho chính phủ Nga lúc này. Ông Kirill Dmitriev, CEO của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) đã khẳng định trong một hội nghị về phát triển kinh tế diễn ra tại Ai Cập cuối tuần vừa qua: “Chúng tôi có một chương trình đặc biệt trong đó chúng tôi cùng Trang 7 Giao lộ thông tin Yesnews 03 - 2015 với các nhà đầu tư nước ngoài về tầm quan trọng của thị trường sắp sửa kết thúc”. David Bloom, địa phương hóa sản phẩm của châu Âu với Nga, hy vọng lệnh giám đốc chiến lược toàn cầu HSBC cho rằng cuộc đua giữa USD và euro chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tuy nhiên, các yếu tố nền tảng lại chứng tỏ thị trường đã hạ nhiệt ở bên ngoài nước Mỹ. Điều này có thể sẽ tác động khiến tăng trưởng nội địa ở quốc gia này chậm lại. Bloom nói “tiền tệ không chỉ là về chênh lệch lãi suất, mọi người không chỉ quan tâm về những khác biệt trong các chính sách. Kinh tế Mỹ đang gây ngạc nhiên với họ ở Nga. Thực lòng mà nói, trừng phạt nhằm vào quốc gia khuynh hướng giảm xuống rất đang có một làn sóng đầu tư từ này sẽ được nới lỏng trong năm mạnh mẽ”. Mặc dù vậy, tại thời Trung Quốc”. Như vậy, việc sáp nay: “Nhưng chúng tôi cũng hy điểm này vẫn còn ẩn chứa nhiều nhập Crimea vào Nga đã khiến vọng sẽ được làm việc với các rủi ro giữu đồng USD mạnh hơn cho mối quan hệ giữa các nước nhà đầu tư từ châu Âu, Mỹ và trong thời gian dài. Đó là việc phương Tây và Nga trở nên bất các nước khác một khi tình hình Hy Lạp có rời khỏi Euro hay hòa. Thêm nữa, sự sụt giảm giá địa chính trị ổn định hơn”. không? Hay một cuộc khủng dầu - một nguồn thu lớn trong Liệu USD còn tăng hoảng tiền tệ ở thị trường mới ngân sách đã làm họ có quan hệ nổi liệu có xảy ra? Và dĩ nhiên giá? gần gũi với Trung Quốc hơn. đó chỉ là yếu tố từ bên ngoài chứ Ngày 19/03 vừa qua, các không phản ánh sự thay đổi cơ Một loạt thỏa thuận lớn về năng lượng và thương mại được ký nhà phân tích của HSBC đã bản bên trong Mỹ. kết vào năm ngoái. Mặt khác, nhận định: “Đợt tăng phi mã ông Dmitriev cũng nhấn mạnh suốt 8 tháng ròng của đồng USD Nguyễn Ngọc – Cao Nhung – Thu Trang (Tổng hợp) Trang 8 Lăng kính khoa học Yesnews 03 - 2015 xác định nhu cầu khách hàng (bán cái thị trường cần chứ không bán cái doanh nghiệp có), sau đó chuyển sản phẩm đó đến người tiêu dùng một cách tối ưu. Thương hiệu Việt vẫn thụ động trước Marketing hiện đại Marketing và Marketing hiện đại là gì? Marketing là quá trình làm việc với thị trường để thực hiện các cuộc trao đổi nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người. Bằng việc sử dụng 4 công cụ Marketing mix (4Ps): Sản phẩm (product), giá (price), phân phối (place), xúc tiến hỗn hợp (promotion mix), doanh nghiệp sẽ làm thỏa mãn khách hàng thông qua đó đạt được mục tiêu về lợi nhuận. Với sự phù hợp và linh hoạt hơn Marketing truyền thống trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, Marketing hiện đại đang ngày càng phát triển rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, trong các xu hướng marketing hiện đại, Marketing online đang là một hình thức rất phổ biến và là công cụ đắc lực cho các doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Marketing online đang là xu hướng hiện đại! Marketing online là việc ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các phương tiện điện tử vào việc nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, phát triển các chiến lược và chiến thuật marketing… nhằm mục đích cuối cùng là đưa hàng hóa, dịch vụ tới người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đó là một phạm trù khá rộng bao gồm các hình thức marketing như qua thư điện tử Nếu Marketing truyền thống phù hợp với giai (email), website, blog... đoạn mà thị trường dành cho người bán thì ngày nay, Marketing hiện đại lại phù hợp với giai đoạn Marketing online có nhiều ưu điểm, lợi ích mà thị trường dành cho người mua. Tức là nó vượt trội so với marketing truyền thống. Thứ nhất, Marketing online giúp rút ngắn khoảng cách tối ưu, xóa bỏ hạn chế về không gian giữa các vùng miền trong nước và cả vượt qua biên giới quốc gia. Điều này giúp cho nhiều người mua và người bán được bỏ qua những khâu truyền thống còn nhiều hạn chế. Thứ hai, Marketing online giúp tiết kiệm thời gian. Những người làm marketing trực tuyến có thể truy cập lấy thông tin cũng như giao dịch với khách hàng 24/7. Đồng thời, theo thống kê của một công ty về dịch vụ khảo sát, có đến 35% Trang 9 Lăng kính khoa học Yesnews 03 - 2015 người dân tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ trong triển khai kế hoạch, chưa kiểm soát được từ Facebook, Blog công ty, Youtube…trước khi nguồn kinh phí và không lường trước được rủi ro… Những doanh nghiệp còn lại có thể trụ được hoặc ngày càng phát triển lớn mạnh trên thị trường phần lớn đều do biết cách áp dụng các công cụ Marketing online một cách thông minh, linh hoạt. Có thể kể đến Vinabook.com, khi khách hàng mua loại sách nào sẽ được hệ thống ghi nhận, khi có sách mới cùng thể loại hoặc cùng tác giả, Vinabook.com sẽ gửi thông tin sách mới đến đúng khách hàng đó. Ngoài ra, một số website cũng phát triển mạnh marketing online như: amazon.com, tailieu.vn, hieuhoc.vn, muachung.vn… quyết định mua sản phẩm. Thứ ba, hình thức marketing online giúp làm giảm chi phí. Theo tính toán của các chuyên gia, 73% các doanh nghiệp thực hiện Marketing trực tuyến đã đem lại hiệu quả gấp đôi trong khi chi phí chỉ bằng 1/10 chi phí thông thường. Marketing online đang có những xu hướng phát triển như: email marketing, tìm kiếm tiên đoán (google), kiểm soát mạng xã hội, Marketing mạng xã hội, Mobile marketing, quảng cáo trực tuyến… Theo thống kê của Hiệp hội Tiếp thị kỹ thuật số Châu Á (ADMA), năm 2010, tỷ trọng đầu tư và Marketing online của Việt Nam tăng từ 7 – 10%, tuy nhiên, tổng doanh thu chỉ tăng 2%. Đây là một tỷ lệ rất thấp so với các quốc gia phát triển ( Anh: 27%, Mỹ: 20%, năm 2010). Tiếp thị, quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam hiện nay chưa phát triển tương xứng với thị trường Internet rộng lớn với hơn 20 triệu khách hàng tiềm năng. Chủ yếu hiện nay vẫn là quảng cáo thông qua các từ khóa tìm kiếm, còn rất ng- Thực trạng Marketing online ở Việt Nam Trong vòng 5, 6 năm trở lại đây, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của các tiện ích xã hội ảo như myspace.com, facebook.com…Đây là công cụ mới để doanh nghiệp và những người làm tiếp thị tiếp cận với thị trường và khách hàng mục tiêu thông qua các hình thức Marketing online. Tuy nhiên có đến 90% doanh nghiệp thực hiện marketing online đã thất bại ngay trong năm đầu tiên. Phần lớn do các doanh nghiệp, công ty này còn hèo nàn, đơn điệu về hình thức. Theo ông Aaron thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý, lúng túng Cross, giám đốc điều hành Công ty Nghiên cứu Trang 10 Lăng kính khoa học thị trường Nielsen Vietnam, người dùng Internet Việt Nam là quá trẻ, chủ yếu là khoảng 80% ở độ tuổi dưới 30, thực tế đây lại không phải độ tuổi dành cho khách hàng tiềm năng của nhiều doanh nghiệp. Ông cũng cho rằng, nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp Việt phải đổi sang một hướng mới hơn, sáng tạo hơn như chuyển hướng vào điện thoại, báo chí, email, tv… Doanh nghiệp Việt vẫn chậm chân với Marketing online Yesnews 03 - 2015 Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều điểm tỏ ra chưa hiệu quả. Marketing online ở Việt Nam chủ yếu vẫn sử dụng thông qua các trang báo điện tử hay các bài tin tức có số lượng người sử dụng lớn như báo Tuổi Trẻ, Vnexpress,... để hy vọng một sự chú ý từ người đọc. Tuy nhiên, cách này không những khiến hoạt động marketing bị loãng, không hiệu quả, như việc có quá nhiều logo gây nhiễu, thông tin không hữu dụng, hình ảnh không bắt mắt,... mà còn khiến người đọc cảm thấy phiền toái. Thực tế có đến 63% khách hàng cho biết họ cảm thấy bị làm phiền khi các bài báo họ đang đọc liên lục bị che khuất bởi quảng cáo, hoặc quảng cáo hiện ra kiểu “nhấp nháy” rất gây phân tâm, không thoải mái, ngay cả việc họ nhận được email hoặc tin nhắn quảng cáo cũng khiến họ thấy phiền hà, và 50% trong số họ quyết định không đọc tin nhắn. Điều này cho thấy cách thức marketing của chúng ta không thu hút, đánh trúng được vào tâm lý khách hàng. Việt Nam là một trong những thị trường có tỷ lệ người dùng các thiết bị công nghệ thông minh rất cao (chiếm hơn 50% trong khoảng 2 – 3 năm trở lại đây). Tuy nhiên đến nay doanh nghiệp Việt vẫn còn khá e dè với hình thức Marketing online này. Thống kê cho thấy chỉ khoảng 5000 doanh nghiệp sử dụng mạng xã hội (2013), bao gồm cả forum, blog (chiếm 1%). Trong đó, chỉ có 0,4% Thứ hai, thiếu kinh nghiệm triển khai dự án doanh nghiệp dùng Facebook (khoảng 2000 doanh nghiệp) để quảng cáo; 0.07% dùng Youtube, thực tế! 0,2% dùng các mạng xã hội khác như Twitter… Đây là nét đặc thù xuất phát từ phần lớn nhân Một số những lý do khiến doanh nghiệp Việt lực của Việt Nam khi các cử nhân của chúng ta không được đào tạo trong một môi trường thực tế. vẫn đang chậm chân với Marketing online: Tất cả kiến thức của chúng ta chỉ dừng lại ở “lý Thứ nhất, sử dụng các công cụ Marketing thuyết hàn lâm”, thiếu tính ứng dụng và thực tiễn. chưa hiệu quả! Bên cạnh đó, có quá ít thông tin về khách hàng Công cụ Marketing online chính là các cách vì vậy khi tiến hành marketing, các doanh nghiệp thức được doanh nghiệp sử dụng để tiến hành và vẫn chưa xác định được thị trường và khách hàng đạt được hiệu quả marketing, đưa thông tin của mục tiêu rõ ràng, dẫn đến lúng túng và khó khăn sản phẩm tới người tiêu dùng một cách tối ưu. khi thực hiện. Do vậy các doanh nghiệp Việt dù Hiện nay, các công cụ Marketing online được sử đã có công cụ online (blog, facebook, email,…), dụng nhiều như: quảng cáo trên các trang web với có các công ty chuyên cung cấp dịch vụ về Marcác công cụ hỗ trợ thiết kế hiệu quả, truyền thông keting online nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm triển qua mạng xã hội, thư điện tử, gửi tin nhắn thông khai dự án thực tế, áp dụng vào kinh doanh. báo những cơ hội mua sắm hấp dẫn cho khách hàng… Tuy nhiên, các cách thức marketing online ở Thứ ba, nhiều rào cản khác! Có hàng loạt các yếu tố vi mô và vĩ mô có thể Trang 11 Lăng kính khoa học Yesnews 03 - 2015 ảnh hưởng đến hoạt động Marketing online của trở ngại lớn nhất với hình thức marketing online doanh nghiệp như: những lỗ hổng pháp luật trong và thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt thị trường thương mại điện tử, sự thay đổi hành vi Nam. mua sắm của người tiêu dùng, vai trò của văn hóa Kết luận ăn sâu vào tiềm thức gây khó khăn trong thuyết Mặc dù marketing online còn ẩn chứa không ít khó khăn, nhưng chính điều đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp chứng tỏ năng lực cạnh tranh so với đối thủ của mình. Ở bất kỳ thị trường nào, khó khăn, thử thách là điều không tránh khỏi nhưng khi xã hội ngày càng phát triển nhờ sức nâng của công nghệ thì việc chậm chạp và ngại thay đổi sẽ là “liều thuốc độc” cho những doanh nghiệp không theo kịp thời đại. Mong rằng thương hiệu Việt sẽ ngày càng chủ động hơn phục khách hàng mua sắm online, biến động kinh với Marketing hiện đại nói riêng và các hình thức tế làm cho người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, cạnh cạnh tranh, kinh doanh mới nói chung! tranh ngày một gay gắt… Thực tế, các công cụ pháp luật hỗ trợ việc giải quyết tranh chấp khi có cạnh tranh xảy ra trong thương mại điện tử, đặc biệt là marketing online còn quá mới mẻ, chưa đi kịp với sự phát triển của thị trường. Việc chưa có một chuẩn mực đúng đắn nào cho việc thực hiện marketing online trên mạng internet có thể sẽ dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp thực hiện Marketing online, và người tiêu dùng có thể không được bảo vệ. Thống kê năm 2014 của VECOM – hiệp hội thương mại điện tử cho biết, có tới 42% người tiêu dùng lo ngại bị lộ thông tin cá nhân trong mua sắm trực tuyến. Đồng thời có 81% khách hàng lo ngại chất lượng sản phẩm mua trực tuyến thấp hơn so với quảng cáo, đặc biệt có tới 90% người được hỏi không biết bất cứ cơ quan, hiệp hội, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nào khi thực hiện mua sắm online. Đây chính là Đinh Hạnh Trang 12 Yesnews 03 - 2015 Lăng kính khoa học Geo marketing – giác quan thứ doanh nghiệp Nếu như Marketing là sáu của hoạt động không thể thiếu trong việc tiếp cận thị trường, thì Geo marketing (GM) là phương pháp đặc biệt hữu ích trong việc thực hiện hiệu quả chiến lược marketing của bất kì doanh nghiệp nào. Geo marketing chính là câu trả lời hoàn hảo nhất cho hàng loạt bài toán về lựa chọn khách hàng; bài toán về xác định vùng kinh doanh, đối thủ, kênh phân phối; bài toán về phân tích thị trường, thị phần, thống marketing chiến lược. thương hiệu. Điểm đặc biệt của Geo marketing là phân tích các Geo marketing là gì? vùng miền địa lý để đưa ra các giải pháp tiếp thị phù hợp với Khái niệm Geo marketing đặc điểm văn hóa xã hội của hay tiếp thị theo phương pháp từng vùng kinh doanh. Chẳng địa lý là giải pháp ứng dụng hạn như việc người miền Bắc công nghệ GIS (hệ thống thích “thương hiệu”, người thông tin địa lý) vào lĩnh vực miền Nam sẵn sàng thử sản marketing đã được sử dụng ở phẩm mới; người miền Bắc nhiều quốc gia trên thế giới. thích quảng cáo đao to búa Nó được xem như là một lớn, người miền Nam lại ngành khoa học trong lĩnh chuộng vui nhộn hài hước… vực nghiên cứu thị trường, Đó là những ví dụ cụ thể trong đó người ta sử dụng chứng minh cho hành vi mỗi các thông tin về vị trí địa lý người tiêu dùng chịu nhiều để hoạch định và xây dựng hệ ảnh hưởng của yếu tố địa lý. Bởi vậy Geo marketing ra đời nhằm mục đích phân tích và tìm hiểu những nhân tố vùng miền ảnh hưởng thế nào đến sự ra quyết định của người dùng, từ đó lập ra một “bản đồ tác chiến thực sự” cho doanh nghiệp. Geo marketing bao gồm: GIS (hệ thống thông tin địa lý) như các loại bản đồ số, phần mềm GIS (Esri, Acrgis, Mapinfo, Moskito…); các loại dữ liệu như dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, dữ liệu nền, dữ liệu chuyên đề bao gồm các thông tin về sản phẩm, khách hàng, thị trường, Trang 13 Yesnews 03 - 2015 Lăng kính khoa học đối thủ kinh doanh…Geo marketing quan trọng nhất vẫn cần có các kỹ thuật viên, quản trị viên hay nhà quản lý vì chính họ là những người sử dụng kiến thức chuyên ngành của mình để ứng dụng Geo marketing một cách hữu ích nhất. động kịp thời chính là chiếc chìa khóa dành cho doanh nghiệp. Sức mạnh trực quan của bản đồ GIS thường tiết lộ những xu hướng, những mô hình và những cơ hội trong kinh doanh mà thường không nhận thấy từ các bảng biểu đơn thuần. định đúng đắn và hạn chế các rủi ro và kiểm soát hiệu quả trong quá trình thực hiện quyết định của mình. Ứng dụng công nghệ GIS cũng có vai trò không hề nhỏ đối với từng lĩnh vực của marketing hiện đại. Trong vấn đề nghiên cứu động thái người tiêu dùng: GIS đặc biệt hữu dụng để tích hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau hỗ trợ trả lời được tất các các câu hỏi như Who, What, When, Where, Why, How. Dù doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề nào thì thành công nghĩa là công ty đưa ra những quyết định Geo marketing tham gia vào hầu hết các giai đoạn của quá trình quản trị marketing từ việc phân tích thông tin, dự báo nhu cầu, phân khúc thị trường và định vị thị trường mục tiêu đến xây dựng các khôn ngoan sớm hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Có thể nắm bắt được thông tin trên thị trường sớm nhất, đi đến hành chiến lược marketing lúc sản trường, cùng với GIS, là sự phẩm và dịch vụ công ty đi kết hợp giữa yếu tố về địa lý vào thị trường. Geo market(không gian) và các tham biến ing giúp nhà quản trị ra quyết như nhân khẩu học, tâm lý, Geo marketing giác quan thứ sáu Trong phân khúc thị Trang 14 Yesnews 03 - 2015 Lăng kính khoa học hành vi của người tiêu dùng để tạo ra hệ thống các bản đồ phân loại thị trường. Điều này sẽ giúp các nhà quản lý tiếp thị có cái nhìn chính xac hơn về khách hàng và giúp họ nhanh chóng định vị thị trường mục tiêu để sớm xây dựng cho mình các chiến lược kinh doanh, quảng cáo cũng như cung cấp những sản phẩm thích hợp với thị trường mục tiêu, tăng sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong phân tích thị trường cạnh tranh: thông qua GIS chúng ta nhanh chóng xác định được vị trí của đối thủ cạnh tranh trên những vị trí địa lý khác nhau, cùng với đó đưa ra được chiến lược marketing riêng biệt cho mỗi vùng. vào chiến lược marketing cho họ. Điều này đưa đến việc chiến lược kinh doanh của họ dù chỉ ngay bước đầu đã thành công được một nửa. Vì vậy, trong hoạt động kinh doanh, Geo marketing được đánh giá như giác quan thứ sáu của doanh nghiệp. Geo marketing ở Việt Nam Ở Việt Nam, sở dĩ Geo marketing còn là một khái niệm khá mới mẻ bởi lẽ nó là một “người lạ mặt” so với các hoạt động tiếp thị khác của doanh nghiệp. Do đó nhân sự và hiểu biết về các giải pháp và dịch vụ của Geo marketing chưa cao. Nghiên cứu và ứng dụng Geo Marketing cũng như GIS ở Việt Nam bắt đầu từ ứng dụng công nghệ GIS đã giải thích cho lí do tại sao mà các tập đoàn lớn, các công ty nước ngoài khi vào Việt Nam họ có thể hội nhập rất nhanh chóng và tìm được ngay cho mình thị trường kinh doanh thích hợp. Họ nắm bắt được một cách rõ ràng nhất vai trò của bản đồ GIS để ứng dụng năm 1999 và chủ yếu phục vụ công tác quản lý cho các cơ quan, tổ chức nhà nước trên các lĩnh vực: giao thông, môi trường, địa chính, quy hoạch, quản lý đô thị…Tuy nhiên mãi cho đến năm 2010 Geo marketing mới lần đầu tiên được giới thiệu ở Việt Nam thông qua công ty Speed Media và công ty Moskito (một hãng chuyên về phần mềm Gis ở Đức). Từ đó đến nay, Geo marketing, hay ứng dụng công nghệ GIS, dần dần được các doanh nghiệp Việt sử dụng hiệu quả hơn. Tuy nhiên trong quá trình ấy cũng nảy sinh không ít hạn chế. Mỗi ngành hàng, ngành kinh doanh khác nhau có dữ liệu đầu vào khác nhau hoàn toàn. Cái mà người ta lo ngại nhất vẫn là làm sao Trang 15 Yesnews 03 - 2015 Lăng kính khoa học các số liệu đầu vào này có thể chính xác được khi bản đồ hành chính, giao thông, các con số về dân số xã hội ở Việt Nam vốn nhiều biến động. Tuy nhiên, bản thân phần mềm GIS không đẻ ra các số liệu. Nó chỉ tổng quan hóa các vấn đề và giúp chúng ta có định hướng chính xác hơn và tránh độ rủi ro khi đầu tư cho chiến dịch marketing. Do đó, Geo marketing đặt ra một số yêu cầu nhất định cho người sử dụng nó. Đối với các nhà quản trị, phải là những người có mong muốn quy hoạch lãnh thổ kinh doanh thật sự. Đối với các giám đốc kinh doanh tiếp thị, phải là người muốn có những “bản đồ tác chiến” thật sự, các chuyên viên thì phải có kiến thức về ngành hàng và biết đặt bài toán tiếp thị cho nhu cầu của công ty. Chỉ khi họ có những nhu cầu thiết yếu như vậy thì mới dành thời gian để tìm hiểu thêm về Geo marketing, chính, giao thông. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ sẽ giúp đơn giản hóa việc cập nhật liên tục các dữ liệu mới. Các doanh nghiệp cũng cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về Geo marketing để có thể sử dụng hiệu quả loại công cụ rất hữu ích này cho khai thác thị trường, phát triển và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên sân khấu thị trường. Tất cả những tín hiệu khả quan đó đang dần mở ra một tương lai tốt đẹp cho Geo marketing tại Việt Nam. thấy rõ được ưu nhược điểm của nó mà vận dụng cái ưu điểm vào chiến lược marketing của doanh nghiệp mình. Người sử dụng nó cũng phải là người biết kiên nhẫn khi làm việc với dữ liệu, biết chấp nhận biên độ rủi ro của số liệu thống kê tại Việt Nam vì sự chính xác của kết quả xuất ra trên phần mềm GIS phụ thuộc lớn vào độ chính xác của các số liệu đầu vào mà doanh nghiệp cung cấp. Bùi Thị Thùy Linh Kết Những năm gần đây Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc ổn định bản đồ hành Trang 16 Yesnews 03 - 2015 Sinh hoạt khoa học Sinh hoạt khoa học 02/2015 Tổng quan kinh tế Việt Nam 2014 và vấn đề Tự do hóa Thương mại Phần II: Vấn đề tự lục 2 tỷ USD. do hóa thương mại GS.TS Đỗ Đức Bình: Một số thành tựu kinh tế đã đạt được trong năm 2014: Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế năm 2014 đạt 5,98%, vượt mức 5,8% mà Quốc hội đề ra, đồng thời cao hơn mức tăng trưởng kinh tế 5,42% của năm 2013. Thứ hai, dự trữ ngoại tệ đạt 35 tỷ USD – chưa bao giờ có trong lịch sử Việt Nam từ khi thành lập nước năm 1945 đến nay, có những năm mức dự trữ ngoại tệ gần như bằng 0. Thứ ba, xuất khẩu đạt 150 tỷ USD, cao hơn 2013 (132 tỷ USD). Trong đó, doanh nghiệp FDI xuất siêu 17 tỷ USD, doanh nghiệp nội địa nhập siêu 15 tỷ USD. So với các năm về trước: năm 1992 (lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam xuất siêu 40 triệu USD), năm 2012 (xuất siêu 284 triệu USD), năm 2013 xuất siêu 863 triệu USD. Và năm nay – 2014, Việt Nam xuất siêu kỷ Thứ tư, số đô la đầu tư trực tiếp vào Việt Nam giảm so với năm 2013, tỷ lệ vốn đăng ký mới giảm. Nhật Bản tái đầu tư vào Việt Nam khiến tỷ lệ tái đầu tư tăng lên. Quan trọng hơn, tỷ lệ giải ngân tăng so với năm 2013 là 7%, có nghĩa là số vốn đầu tư đã đi vào thực hiện, chứ không phải đăng ký mới. Điều đó cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài có lòng tin hơn vào thị trường Việt Nam, đôi bên hiểu nhau hơn. tăng trưởng mà chúng đã định vị từ trước – vừa lượng, vừa chất; chú trọng chất, tức là chú trọng vào hiệu quả và năng suất. Đây là điều thứ nhất phải suy nghĩ về con số này. Thứ hai, dù năm 2014, xuất siêu 2 tỷ USD là mức cao nhất kể từ năm 2012, nhưng hiệu quả mang lại cho nền kinh tế từ xuất, nhập khẩu hàng hóa chưa cao. Giá trị gia tăng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI thấp với chủ yếu hàng gia công, chế biến; còn các doanh nghiệp trong nước nhập siêu mạnh, Thứ năm, GDP/người năm nhập khẩu tư liệu sản xuất tới 2014 vượt ngưỡng 2000 USD/ 90%. người. Thứ ba, so với các nước Trên đây là một vài thành trong khu vực, mức thu nhập tựu nổi bật đạt được trong năm 2.000 USD/người là thấp. Cụ vừa qua. Bên cạnh đó, còn rất thể, năm 2011, Thái Lan đạt gần nhiều mặt hạn chế, hạn chế tồn 5.000 USD/người, Malaysia gần tại ngay trong các thành tựu vừa 10.000 USD/người. Trong khi, đạt được: Việt Nam phấn đấu đạt 3.500 Thứ nhất, tăng trưởng chủ USD/người vào năm 2020. Như yếu do tốn kém tài nguyên, do vậy, chúng ta cần xem lại mô mất nhiều nhân công, do mất hình tăng trưởng, chứ không nhiều vốn. Tăng trưởng vẫn nên nhìn vào các con số rồi so chưa thoát khỏi vòng thiên quy, sánh thấy năm nay GDP/người chưa chuyển sang được mô hình cao hơn năm trước và cho rằng Trang 17 Yesnews 03 - 2015 Sinh hoạt khoa học đó là “thành tựu”. phải đi vay, có thể vay trong nhắc đến đó chính là thương mại nước hoặc vay nước ngoài, tự do và các vấn đề liên quan Thứ tư, tỷ lệ nợ công tăng nhưng người ta vay để đầu tư, đến hội nhập. quá nhanh trong những năm gần sản xuất kinh doanh, vay để đây. Năm 2014, tỷ lệ nợ công Trong bối cảnh quốc tế hiện cứu các doanh nghiệp đang khó nay, đối với Việt Nam là 30 năm qua, Việt Nam đang chơi với thế giới, tham gia vào quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tự do hóa thương mại chỉ là một trong gói nhu cầu, bởi trong bối cảnh ấy, tự do hóa nhiều hơn, nhà nước can thiệp ngày càng ít hơn (theo lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp của P.A.Samuelson). chiếm trên 62% GDP. Năm 2015, dự kiến tỷ lệ nợ công sẽ kịch trần – 65% GDP. Như được biết, EU không cho phép nợ công vượt quá 65% GDP, thâm hụt ngân sách không được vượt quá 3% GDP. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2014, thâm hụt ngân sách ở Việt Nam đã là 6,2% GDP, và dự kiến đến năm 2015 con số này còn cao hơn nữa. Như vậy, nếu như nhận diện khách quan, năm 2014 chỉ đạt được một thành tựu duy nhất đó là tạm thời giữ vững, ổn định nền kinh tế vĩ mô. Khi chúng ta chưa tăng trưởng về hiệu quả, năng suất thì phải đầu tư nhiều tiền, nhiều vốn, nhưng hệ lụy là lạm phát tăng. khăn, Việt Nam vay để chi tiêu. Thứ sáu, tốc độ cải cách quá chậm. Có quá nhiều điều cản trở các doanh nghiệp: thủ tục hành chính, hạ tầng giao thông, giá cả nguyên vật liệu quá cao, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường đang có nhiều vấn đề. Thứ bảy, các vấn đề liên quan đến thuế đang khiến các doanh nghiệp đã khó khăn nay còn khó khăn hơn bởi kinh doanh lãi thấp nhưng thuế lại cao. Thứ nhất, Việt Nam là nước duy nhất trong năm 2014 ký quá nhiều FTA. Ngày 13/10/2014, Thủ tướng chính phủ sang Châu Âu dự ASEM 10 tại Milan (Ý) đàm phán hiệp định song phương thương mại tự do Việt Nam – EU. Ngày 10/12/2014, Việt Nam và Hàn Quốc cũng hoàn tất hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam – Hàn Quốc. Ngày 15/12/2014, Việt Nam hoàn tất các thủ tục đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga – Belarus – Kazakhstan. Các hiệp định khác: RCEP, AEC, TPP đều đang đến rất gần. Thứ tám, năng lực cạnh tranh ở tất cả các cấp của nước ta đều có vấn đề, riêng của doanh Sắp tới, khi ký kết xong nghiệp thì rất yếu. Hàng hóa Hiệp định TPP, gần như 95% chất lượng không cao, hàng thuế về 0, vấn đề lao động công kém chất lượng quá nhiều. đoàn, nguồn gốc xuất xứ được quy định nghiêm ngặt. Ví dụ, Một phần không thể không Thứ năm, đành rằng nợ thì quy định nguyên liệu dệt may, Trang 18 Yesnews 03 - 2015 Sinh hoạt khoa học giày dép phải lấy từ Việt Nam hoặc cùng lắm lấy từ 1 nước thành viên, nếu lấy từ Trung Quốc sẽ không được hưởng ưu đãi, thậm chí bị phạt rất nặng. Nhưng hiện nay, trên 85% nguyên liệu dệt may và giày dép nhập từ Trung Quốc. Hiệp định Việt Nam – EU thì nhẹ hơn. Như vậy, mở của sẽ “ngóm” hết đất nước này. Bởi khi mở cửa, doanh nghiệp khỏe thì nền kinh tế Việt Nam mới khỏe, còn do- về hiệp định AEC và gần 63% doanh nghiệp không nắm được cơ hội cũng như thách thức của AEC. Nói cách khác, cứ 10 doanh nghiệp thì có đến 8 doanh nghiệp không hiểu gì về AEC. Thứ hai, các mặt hàng xuất khẩu với giá thấp hoặc không đạt tiêu chuẩn để xuất sang nước ngoài. Theo báo Nông nghiệp ngày nay, mùng 7 tháng 1 năm 2015, Việt Nam xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo, nhưng giá gạo Nam không nhập khẩu giống từ Trung Quốc, chỉ nhập khẩu từ 4 quốc gia: Mỹ, Indonexia, Thái Lan, Singapore. Xuất khẩu các mặt hàng nông sản gặp nhiều vấn đề. Cà phê Việt Nam xuất khẩu 3,6 tỷ USD, nhưng không xuất được sang Peru, do không tìm hiểu kỹ thị trường. Xuất khẩu thịt hộp sang các nước đạo hồi nhưng trong thịt bò hộp lại chứa cả thịt lợn. Chưa kể, chè xuất sang Srilanca chứa hàm lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép. Các cơ sở sản xuất bánh kẹo của Kinh Đô, Hữu Nghị, Hải Hà Tokobuki không đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để xuất sang Nhật Bản. Đây là những rào cản hết sức đúng khiến cho hàng Việt Nam không thể xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Thứ ba, Việt Nam đang lệ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều. Hiện nay, trên 85% nguyên liệu dệt may và giày dép nhập từ Trung Hoa. Trên 90% gói thầu EPC (gói thầu theo kiểu chìa khóa trao tay) rơi vào tay Trung Quốc. Từ đó khiến cho tiến độ quá chậm, thiết bị công trình rất lạc hậu, chi phí đẩy dâng cao,… và đây là nguyên nhân chủ yếu quyết định Việt Nam càng nhập siêu nhiều hơn. anh nghiệp yếu, nền kinh tế Việt xuất khẩu thấp hơn giá thu mua. Nam sẽ yếu; các doanh nghiệp Mệnh danh là cường quốc xuất nước ngoài sẽ chiếm lĩnh hết thị khẩu tôm, tổng giá trị xuất khẩu phần trong nước. khoảng trên 8,2 tỷ USD, trong Một thực tế đáng buồn, tuy đó tôm thẻ chân trắng chiếm 4,1 ký rất nhiều FTA nhưng thực tỷ USD. Tuy nhiên cần chú ý, hiện như thế nào mới là điều Việt Nam không chủ động được quan trọng. Qua điều tra mới tôm giống, 100% tôm giống nhất của Bộ kế hoạch – đầu tư thương phẩm nhập khẩu, thức ăn năm 2014, 76% doanh nghiệp chăn nuôi về cơ bản cũng nhập Việt Nam không hiểu gì về AEC, khẩu, khiến cho đồng bào nuôi Thứ tư, năm 2014 không có 94% doanh nghiệp không nắm tôm phá sản, chưa kể bệnh dịch được các nội dung đàm phán các loại. Nhưng rất may, Việt những dự án hàng tỷ USD mà Trang 19
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan