Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Bài thuyết trình nền văn minh maya...

Tài liệu Bài thuyết trình nền văn minh maya

.PDF
30
725
116

Mô tả:

Welcome to group 3 ĐỀ TÀI NỀN Văn Minh Maya Nền văn minh Maya có xuất xứ từ Trung Mỹ, được hình thành và phát triển bởi người Maya - một bộ tộc thổ dân ở phía Nam Mexico, trải dài đến phía Tây Honduras. Phần màu xanh lá cây chính là nơi phát triển của nền văn minh Maya. KHỞI ĐẦU: Khảo cổ học chứng minh rằng người Maya có những công trình xây dựng đầu tiên có niên đại vào khoảng năm 1000 TCN. Có một vài bất đồng quan điểm về ranh giới văn hóa và địa lý của Maya cổ với những nền văn minh Trung Mỹ tiền cổ điển lân cận, bởi vì có rất nhiều nền văn hóa có những khu vực trùng lấp và ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng về sau có sự phát triển riêng và tạo ra văn hóa đặc sắc riêng của mình. Những hình ảnh về người Maya Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 13CNQTH01 Nhóm I *các giai đoạn phát triển chung Chia thành 5 thời kì:văn minh maya ở thời kì cổ điển(thế kỉ II-500),cùng với sự tồn tại và phát triển của văn minh Monte Alban (tiếp theo), Teotihuacan(ta có bảng giai đoạn phát triển) STT ThỜI kì Niên Đại Nền Văn Minh 1 Đồ đá 20.000 TCN Văn minh đồ đá 2 Cổ xưa 8000-2000TCN Văn minh cổ xưa 3 Hình thành 2000- thế kỷ II TCN Văn minh Ocos, Olmec, Monte Alban 4 Cổ điển Thế kỷ II- 500 Văn minh Monte Alban (tiếp theo), Teotihuacan, Maya 5 Hậu cổ điển 500-1500 Văn minh Toltec, Chichen Itza và hậu Aztec II. Chi tiết nền văn minh Maya Chia thành 2 giai đoạn:văn minh maya sớm và văn minh maya muộn,nhưng bi gián đoạn 136 năm vì chiến tranh Tổ chức cộng đồng *Các thành bang chia thành các đơn vị hành chính +các cấp cao +chi’ibal(dòng tộc) +Canh(tương đương tổ) KHỞI ĐẦU: Nguyên tắc cổ đại của người Maya 1. Biết sống và tận hưởng cuộc sống 2. Sống hài hòa với thiên nhiên 3. Sống trong bầu ko khí yêu thương , luôn mỉm cười 4. Không lo lắng , không kết tội , không nghe những điều đơm đặt 5. Biết lắng nghe tiếng nói của con tim (Dịch từ những chữ viết trên tường của người Maya) 13CNQTH01 Nhóm I *phân hạng: +quý tộc :bao gồm tầng lớp thống trị,tu sĩ,thương buôn +bình dân :nông dân,thợ thủ công +nô lệ:dân nghèo,tù binh,người bị cha mẹ bán đi…. =>là bia đỡ đạn cho các cuộc chiến,là lực lượng lao đọng chính thời bình,là nạn nhân của các cuộc hiến tế thần linh *cuộc sống +. Người Maya coi trọng hôn nhân, dù rằng được xây dựng trên cơ sở quyền lợi gia đình chứ không phải từ tình yêu. + Gia đình cô dâu đòi hỏi rất nhiều tiền và các lễ vật khác mới đồng ý gả con gái. +Người đàn ông đôi khi phải sang làm công cho nhà vợ vài năm đầu sau khi cưới. +Luật pháp Maya chấp nhận ly hôn trong các trường hợp vô sinh, lừa đối, ngoại tình. Trẻ con sẽ sống với bố hoặc mẹ tùy thỏa thuận. =>cuộc sống mới mẻ,dựa trên cơ sở pháp luật Cuộc sống sinh hoạt của người Maya Tôn giáo: tôn giáo Maya mang tính đa thần. Mỗi vị thần đều gắn với những loại hoạt động khác nhau và có liên hệ mật thiết với thần thoại và vũ trụ quan truyền thống Đây là nền văn minh cổ phát triển bậc nhất trong số những nền văn minh cổ xưa của nhân loại. Người Maya đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn trong các lĩnh vực như kinh tế, kiến trúc, nghệ thuật, toán học, thiên văn học... để lại nhiều di sản lớn cho nhân loại như kiến trúc kim tự tháp cổ Phetan, đài thiên văn Iza. 1. Kinh tế Nền kinh tế của người Maya chủ yếu dựa vào nông nghiệp và phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên như khí hậu. Các sản phẩm trồng trọt của người Maya chủ yếu là ngô, đậu, cà chua, bí đỏ, ca cao... Người Maya cũng lấy chăn nuôi làm sản phẩm chính sau trồng trọt. Họ chăn nuôi các loại động vật như, chó, gà, hươu, nai, chim, ong mật... Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người Maya cũng đạt đến một trình độ rất cao. Ngoài ra, người Maya còn biết làm muối với những khu vực rộng lớn và độc đáo. Họ có quá trình buôn bán, giao thương lâu dài ở khắp Mexico và vùng Trung Mỹ. Họ thường trao đổi hai loại mặt hàng chính là các sản phẩm uy tín và các mặt hàng sinh hoạt tại các trung tâm đô thị sầm uất. Các nhu yếu phẩm được trao đổi là thực phẩm, quần áo, muối, cacao, các công cụ và vũ khí. Còn lông thú, ngọc bích, đá vỏ chai, vàng là những sản vật quý hiếm mà những người mua thường là tầng lớp lãnh đạo. Chúng là những tài sản quý mà sau này sẽ được chôn cùng với chủ nhân sau khi họ chết. Người Maya có những công trình xây dựng đầu tiên có niên đại vào khoảng năm 1000 TCN. Có một vài bất đồng quan điểm về ranh giới văn hóa và địa lý của Maya cổ với những nền văn minh Trung Mỹ tiền cổ điển lân cận, bởi vì có rất nhiều nền văn hóa có những khu vực trùng lấp và ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng về sau có sự phát triển riêng và tạo ra văn hóa đặc sắc riêng của mình. Những công trình đầu tiên của người Maya là những ngôi mộ đơn lẻ trên các đồi cao, tiền đề cho những kiến trúc kiểu kim tự tháp được xây dựng về sau này. Cuối cùng, văn hóa Olmec lụi tàn sau khi ảnh hưởng đến bán đảo Yucatán, ngày nay thuộc Mexico, và các vùng khác ở Nam Mỹ. Rất nhiều các công trình tôn giáo kiểu kim tự tháp nổi tiếng của họ được xây dựng trong các trung tâm quyền lực của người Maya. Rất nhiều các tác phẩm chạm khắc trên phiến đá còn lại ngày nay (người Maya gọi là tetun, hoặc là cây-đá), khắc chữ tượng hình mô tả về sự cai trị theo phả hệ, các chiến thắng của cuộc chiến, và các thành tựu khác. • Những hình khắc vẽ trên đá của người Maya. 2. Chữ viết Chữ viết Maya khá tương đồng với chữ hình, chủ yếu để ghi chép lịch sử, thiên văn- lịch viết đế quốc Aztec, thiên về chữ tượng pháp, tôn giáo…Số đếm Maya dùng hệ nhị thập phân (20), mỗi chấm “ .” chỉ số 1, mỗi chấm “-” chỉ số 5
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan