Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Bài số 2 Báo cáo tìm hiểu về cơ sơ thực tậpCông ty TNHH giầy da Sun jade...

Tài liệu Bài số 2 Báo cáo tìm hiểu về cơ sơ thực tậpCông ty TNHH giầy da Sun jade

.DOC
27
105
59

Mô tả:

MỤC LỤC PHẦN NỘI DUNG...................................................................................................1 Chương 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY..................................................................1 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.....................................................................1 1.2. Chức năng hoạt động......................................................................................3 1.3. Cơ cấu tổ chức................................................................................................5 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP.....................................................................7 2.1. Mục đích ý nghĩa, phạm vi của công việc thực tập.........................................7 2.2. Giới thiệu chung công việc.............................................................................8 2.3. Mô tả công việc...............................................................................................9 2.3.1 Đối với việc chăm lo đời sống vật chất......................................................9 2.3.2 Đối với việc chăm lo đời sống tinh thần.................................................12 2.4. Tiến trình thực hiện công việc.......................................................................13 2.4.1.Công việc: tìm hiểu nhu cầu công nhân..................................................13 2.4.2 Công việc: xây dựng kế hoạch tọa đàm ngày ngày quốc tế lao động 1/5 giao lưu văn nghệ trong công nhân lao đông tại công ty.................................16 2.4.3 Công việc: Tham gia giải quyết thắc mắc khiếu nại về lao động..........21 CHƯƠNG 3 : SO SÁNH HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ VỚI LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO..................................................................................23 3.1 Những điểm phù hợp giữa chương trình đào tạo ngành học với hoạt động thục tế tại cơ sở............................................................................................................23 3.2. Những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo của ngành học với hoạt động thực tế tại cơ sở...........................................................................................24 3.3. Đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo ............................................................................................................................. 24 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ..............................................................26 1. Kết luận............................................................................................................ 26 2.Kiến nghị..........................................................................................................27 PHẦN Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN SAU KHI HOÀN THÀNH BÁO CÁO THỰC TẬP......................................................................................................................... 29 PHẦN NỘI DUNG Chương 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Dọc theo tuyến quóc lộ 1A, về phía đông theo quốc lộ 47, đường đi Sầm Sơn, nhìn về phía tay trái. Ta có thể nhìn thấy một khu công nghiệp rộng lớn , đang vận hành sản xuất, với tiếng máy nổ rầm rì. Đó là KCN Lễ Môn TP. Thanh Hóa. KCN Lễ Môn TP. Thanh Hóa, thuộc địa phận xã Quảng Hưng. Với hàng chục công ty, nhà máy , xí nghiệp trong nước và cả xí nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó phải kể đến các công ty như: công ty may Sacura Nhật Bản, công ty chế biến đá Nam Thái Sơn, công ty thiết bị giáo dục Hồng Đức, công ty giầy da Sun jade. Công ty trách nhiệm hữu hạn giầy da Sun jade là địa điểm được tôi chọn làm cơ sở thực tập tốt nghiệp, với chuyên nganh XHH –CTXH. Tìm hiểu chung về cơ sở thực tập Công ty TNHH giầy da Sun jade, đóng tại khu B KCN Lễ Môn, thuộc địa bàn Xã Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa. Là một doanh nghiệp có quy mô lớn với 100% vốn Đài Loan, được sự quản lý của tập đoàn Hống Phúc. Cả tập đoàn có 15 công ty con riêng biệt, hoạt động độc lập, được thành lập ở Phúc Kiến Quảng Đông, Việt Nam, Inđônêxia …lĩnh vực chính của công ty là sản xuất các loại giày thể thao, giầy đi bộ của các hảng nổi tiếng trên thế giới với quan điểm dùng người “nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ”. Công ty đã thu hút hơn 8000 công nhân, với một dây truyền sản xuất quy mô hiện đại từ khâu cơ bản xử lý nguyên liệu, khâu cắt cho đến khâu hoàn chỉnh đóng thùng. Với một dây truyền sản xuất công nghiệp, môi trường làm việc tương đối ổn định công ty đã và đang thu hút tạo điều kiện việc làm cho lực lượng lao động tại địa phương, cũng như lực lương lao động tại các tỉnh lân cận như Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định. Với mức lương cơ bản giúp anh, chị em công nhân ổn định cuộc sống. bộ máy lãnh đạo cán bộ trong công ty ngày một quan tâm hơn tới đời sống, nguyện vọng, nhu cầu của anh chi em, từ đó công ty từng bước vượt qua những khó khăn thử thách, tiến tới mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài, đời sổng của công nhân ngày càng được nâng cao. Ngoài nhiệm vụ sản xuất thúc đẩy được các tiềm lực kinh doanh, công ty cũng tạo ra cơ hội việc làm, cải thiện và tăng cường trách nhiệm xã hội , quan tâm chăm sóc CBCNV về vật chất, tinh thần được tốt hơn cũng là nhiệm vụ trọng yếu. 1 Công ty xây dựng quan điểm kinh doanh dựa trên nguyên tắc phát huy tính hợp lý hóa quản lý, dùng “đoàn kết, phấn đấu, hiệu quả, mục tiêu” làm quan điểm quản lý. Trong khi sản xuất phát huy tinh thần tập thể, nâng cao tính tự giác, phấn đấu “ trở thành công ty Giầy lớn nhất thế giới”là mục tiêu không ngừng hoàn thiện chế độ quản lý trên cơ sở kinh doanh lâu dài Trong công ty tổ chức công đoàn, nhân sự đóng một vai trò rất quan trọng, đó là cầu nối gắn kết mối quan hệ của anh, chị em công nhân với công ty, truyền đạt tâm tư nguyện vọng của công nhân với ban lãnh đạo công ty. Tổ chức được thành lập dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo khu kinh tê Nghi Sơn, tổ chức công đoàn nhân sự trong công ty đã hoạt động có hiệu quả trong việc quan tâm tới đời sống, nhu cầu của anh chị em công nhân nói chung, không chỉ có nhu cầu sinh lý sinh tồn, nhu cầu về sự an toàn, nhu cầu tình cảm, nhu cầu được tôn trọng, mà còn cả nhu cầu được thể hiện mình. Nắm vững điều này mà tổ chức đã phát huy có hiệu quả. Hàng nằm tổ chức đã tiếp nhân và xem xét hàng chục lượt hồ sơ với quan điểm dùng người “nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ”, giúp công ty tuyển đủ và đạt cồng nhân, không những thế tổ chúc còn quan tâm hỏi thăm anh, chị em công nhân khi gặp khó khăn để anh, chị em có thể làm việc lâu dài trông công ty, vào dịp các ngày lễ trong năm tổ chúc công đoàn, nhân sự cùng công ty, cũng có quà thưởng cho anh, chị em, tổ chức các buổi giao lưu giải trí giúp anh có thêm sức khỏe tinh thần, xã hội. Bên cạnh đó tổ chức còn có vai trò bảo vệ quyên lợi của công nhân, giúp anh , chị em hiểu hơn về quyên lợi, những gì mình được hưởng trong công ty những chế độ, quy định của công ty mà anh, chị em phải tuân thủ. Quá trình hoạt động, công ty bắt đầu hoạt đông tư năm 2008 cho đến nay công ty đã xuất khẩu hàng trăm lượt lô hàng ra thị trương thế giới, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với mức lương cơ bản 1550.000đ/người/ tháng cùng với các khoản trợ cấp khác như tiền làm tăng ca, tiên thưởng giúp anh, chị em công nhân cải thiện nâng cao thu nhập kinh tế. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động cũng có nhiều điểm thiếu sót và thiếu sự quan tâm, nên vẫn còn tình trạng công nhân phàn nàn, không tập trung sản xuất. Đặc biệt là công ty vẫn còn đễ xảy ra tình trạng công nhân đình công, nghỉ làm tập thể, làm dán đoạn sản xuất như vụ đình công vào tháng 1/ 2009, vụ tháng 10/ 2010, vụ tháng 6/ 2011 và đòi hỏi công ty, cũng như sự chỉ đạo cán bộ của tỉnh Thanh Hóa xuống giải quyết chấm dứt các 2 vụ đình công và đưa công ty trởi lại hoạt động bình thường. Năm 2012 với nhu cầu sản xuất, thực hiện quyết định sự chỉ đạo của công ty. Sau khi ăn tết xong cùng gia đình, công nhân công ty lại hồ hởi đi làm rất sớm từ mùng 5 với một không khí làm việc nhiệt tình, ổn định và được sự quan tâm hơn của ban lãnh đạo cán bộ công ty. Nguyên vọng công ty “nhân lực là vốn quý, vui vẻ làm giầy, quản lý khoa học, tạo thành lợi nhuận, đời đời bất diệt, kinh doanh lâu dài”. Quan điểm quản lý: đoàn kêt, phấn đấu, hiệu quả , mục tiêu phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu phấn đấu sớm đạt được mục tiêu “trở thành công ty giầy lớn nhất thế giới 1.2. Chức năng hoạt động Đặc điểm tình hình công ty giầy da Sun Jade: - Tên doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn giầy da Sun Jade Việt Nam - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên - Đăng ký kinh doanh số: 262043000026 do ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 29 tháng 04 năm 2008 - Nguồn vốn đầu tư: 112.000 000 000 ( một trăm mười hai tỷ đồng) tương đương 7.000 000 USD ( 7 triệu đô la Mỹ) - Số điện thoại: 0084-373914162 Fax: 0084373914163 - Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là sản xuất các loại giày thể thao, giầy đi bộ của các hảng nổi tiếng trên thế giới - Thế mạnh của công ty là có nguồn vốn và nguồn nhân công dồi dào, có thị trường tiêu thụ rộng lớn Chức năng hoạt động của tổ chức công đoàn trong công ty Tổ chức công đoàn trong công ty gồm có chủ tịch là bà Nguyên Thị Ái, hai phó chủ tịch và 16 UVBCH Mục tiêu: Mục tiêu của tổ chức công đoàn đó là tập hợp đoàn kết đoàn viên lao động trong công ty, huy động mọi nguồn lực, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất toàn diện, bảo đảm sự ổn định và phát triển của tổ chức công ty. Mọi CBCNV, công nhân có đời sống vật chất , tinh thần ngày càng được cải thiện. hướng tới mục tiêu cao cả của công ty đó là: “ Trở thành công ty sản xuất giầy lớn nhất thế giới Chức năng: tổ chức công đoàn nhân sự công ty giầy da Sun Jade thực hiện các chức năng - Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, có trách nhiệm tham gia cùng công ty phát triển sản suất, giải quyết việc làm cải thiện đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người lao động 3 - Đại diện và tổ chức người lao động, tham gia quản lý cơ quan, công ty trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức theo quy định của pháp luật - Công đoàn có trách nhiệm tổ chức giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò của mình trong công việc, thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Đưa công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ, và mang tính bền vững Chức năng của tổ chức công đoàn là một chỉnh thể, một hệ thống đồng bộ đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó chức năng bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động trong công ty mang ý nghĩa trung tâm – Mục tiêu hoạt động công đoàn, từ chức năng này sẽ định ra các mục nhiệm vụ cụ thể của tổ chức công đoàn công ty Nhiệm vụ: tổ chức công đoàn nhân sự công ty giầy da Sun Jade thực hiện các nhiệm vụ - Tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức - Triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết, chủ trương công tác của công đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội công đoàn trong công ty - Tham gia với hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty, về quy định, quy hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của công ty. Tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCNV, lao động trong công ty - Phối hợp với hội đồng quản tri, tổng giám đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức đại hội công nhân viên chức; đại diện cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động ký thỏa ước hợp đồng lao động tập thể với tổng giám đốc công ty phù hợp với quy định của pháp luật, tham gia các hội đồng của công ty đẻ giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nhân viên chức lao động - Thực hiện các hình thức tham gia hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xa hội bảo hiểm y tế, và các chế độ chính sách ngành nghề khác - Tiếp nhận ý kiến tham gia, và chỉ đạo của liên đoàn địa phương công đoàn khu công nghiệp 1.3. Cơ cấu tổ chức Tổ chức là việc bố trí, xắp xếp mọi người trong công ty vào những vị trí, những việc cụ thể. Nói cách khác tổ chức là tổng thể những trách nhiệm hay vị trí được phân chia cho nhiều người khác nhau nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ 4 chung. Cơ cấu tổ chức công ty gồm ba cấp độ cấp độ vĩ mô là cách xắp xếp tổ chức vị trí vai trò của từng cá nhân trong công ty; cơ cấu vi mô là cách quy định quyền hạn trách nhiệm của từng vị trí mà các cá nhân trong công ty nắm giữ; hệ thống bổ trợ gồm hệ thống điều hành của tổ chức quá trình quản lý sự phát triển của công ty, hệ thống văn hóa của công ty và hệ thống quản lý hoạt động của công ty. Công ty sẽ không thực hiện có hiệu quả các chức năng của mình nếu ba cơ cấu này không được thiết lập một cách đúng mức để hổ trợ cho hoạt động của công ty, ngoài ra khi đánh giá hoạt động của công ty người ta cũng cần xem xét ba mức độ cơ cấu này Cơ cấu tổ chức công ty được bố trí theo hình thức cơ cấu tổ chức phòng ban. Cơ cấu tổ chức phòng ban là cơ cấu nhóm các sản phẩm của khách hàng có mối liên hệ với nhau thành các phòng ban các phòng ban được phân chia sẽ tập trung vào các phân đoạn thị trường khách hàng nhất định và chịu trách nhiệm sản xuất và quảng cáo, xúc tiến kinh doanh đối với nhóm khách hàng đó, đồng thời những công việc chung của các phòng ban như phân bố tài chính vấn đề liên quan đến luật pháp, các công việc hành chính sẽ được thực hiện ở cấp công ty Cơ cấu phòng ban của công ty gồm - Phòng giám đốc - Phòng phó giám đốc - Phòng kế toán - Phòng công đoàn, nhân sự - Hội trường 5 Sơ đồ cơ cấu ủy viên ban chấp hành công đoàn CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ Tổ CĐ 6 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP 2.1. Mục đích ý nghĩa, phạm vi của công việc thực tập - Mục đích của công việc thực tập Công việc thực tập là một công việc mà qua đó để thấy rằng nó có tác đông rát lớn đối với sinh viên. Mục đích là để sinh viên áp dụng tất cả những kiến thức , kỹ năng mà bản thân đã học được vào thực tế công việc, từ đó sinh viên sẽ thấy được những gì minh đã làm được và chưa làm được, để khắc phục cũng như bổ xung thêm kinh nghiêm cho mình - Ý nghĩa của công việc thực tập + Ý nghĩa thực tiễn “Thực tập” theo từ điển tiếng việt có nghĩa là tập làm trong thực tế để vận dụng và cũng cố kiến thức lý thuyết, trau dồi thêm về nghiệp vụ. Chính vì vậy nó có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm đây là một điều rất quan trọng, mà tất cả các nhà tuyển dụng quan tâm, không những vậy làm những công việc thực tập giúp chúng ta có thêm những kiến thức mới, kinh nghiệm trong công việc, cũng cố thêm kỹ năng, là một việc rất cần thiết cho chúng ta khi vào làm thực tế + Ý nghĩa khoa học Để thực hiện tốt công viêc của tổ chức công đoàn đó là chăm lo đơi sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Trong quá trình thực hiện đã vân dụng nhiều tri thức, phương pháp và ứng dụng lý thuyết XHH trong việc tìm ra hướng giải quyết các vấn đề cho anh, chị em công nhân trong công ty. Cụ thể là việc sử dụng các hệ thống khái niệm, phạm trù lý thuyết XHH vào phân tích, mô tả giải thích và đề ra phương hướng, các giải pháp giải quyết vấn đề Phạm vi của công việc thực tập - Công việc thực tập: Nghiên cứu và làm công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho anh, chi em công nhân - Phạm vi của công việc đó là hai lĩnh vực chăm lo đời sống vật chất, và đời sống tinh thần đối với tập thể công nhân của công ty giầy da Sun jade khu B KCN Lễ Môn, Thành Phố Thanh Hóa - Thời gian làm việc: Từ ngày 19/3/2012 đếnn ngày 19/5/2012 7 2.2. Giới thiệu chung công việc Công đoàn với vị thế là người tập hợp giáo dục và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, ngày càng có ảnh hưởng to lớn tới đời sống mọi mặt của công nhân. Công đoàn đã thực hiên chức năng bảo vệ quyền lợi người lao đông trong công ty và phối hợp với các cơ quan đoàn thể khác, phối hợp với người sử dung lao động, xây dựng đơn vị doanh nghiệp văn hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, giải quyêt việc làm, cải thiện việc làm và quan tâm chăm lo đời sống của công nhân trong công ty nói chung Cán bộ công đoàn trong công ty cần hiểu sâu sắc đông lực của công nhân. Động lực đó liên quan đến các loại nhu cầu của công nhân lao động. Đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu náy sẽ tạo ra động lực cơ bản thúc đẩy sản xuất phát triển. Vì vậy nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần của tập thể công nhân trong công ty là hết sức quan trọng Chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho anh chị em công nhân được thể hiện bằng các công việc, hoạt động sau. Đối với việc chăm lo đời sống vật chất: - Thực hiện tốt việc ký kết hợp đông lao đông đối với công nhân theo đúng quy định - Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn lao động - Thực hiện tốt, đầy đủ các quy định, chính sách trong công ty giành cho công nhân gồm + Chế độ làm việc, nghỉ ngơi, đảm bảo việc làm cho người lao đông + Chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp + Chế độ nghỉ phép, nghỉ têt, thai sản theo quy định + Chăm sóc sức khỏe người lao động, chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN - Thực hiện chính sách không cưỡng bức công nhân Đối với việc chăm lo đời sống tinh thần: - Tạo năng lực tinh thần, làm chủ thực sự, góp phần xây dựng con người phát triển trí tuệ, về đạo đức, tâm hồn , tình cảm, lối sống văn minh có nhân cách tốt đẹp - Tổ chức các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe như bóng đá, cầu lông … tổ chức giao lưu văn nghệ - Tổ chức phát quà, thưởng , tổ chức thăm hỏi, động viên khi công nhân gặp ốm đau, hoạn nạn, xây dựng quỹ tương trợ - Quy định thực hiện chế độ chính sách không kì thị, không quấy rối và ngược đãi Để tổ chức thực hiên tốt đời sống văn hóa tinh thần, nên kết hợp giũa động viên kiến khích với quá trình xây dưng những quy định có tính pháp lý nếu coi nhẹ điều 8 này thì viêc nâng cao đời sống tinh thần của công nhân, người lao động sẽ khó đi vào chiều sâu kém khả thi hiệu quả chắc chắn không cao 2.3. Mô tả công việc 2.3.1 Đối với việc chăm lo đời sống vật chất - Thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng lao động đối với công nhân theo đúng quy định Hợp đồng lao động là chỉ sự thỏa thuận giữa người lao động và sủ dụng lao động về các điều khoản thù lao lao động, điều kiện lao động và quyền lợi, nghĩa vụ trong quan hệ lao động … do hai bên tự ký kết. Tổng số người làm việc tại công ty 7458 người, số không thuộc diện ký kết hợp đồng lao động 0 người, số người thuộc diện phải ký kết hợp đồng lao động. Trong đó: Hợp đồng lao đông không xác định thời hạn1665 người, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng là 5480 người, hợp đồng lao đông có thời hạn dưới 12 tháng là 313 người + Công đoàn sẽ cung cấp tài liệu, giúp công nhân hiểu hơn về lợi ích của việc ký kết hợp đồng lao động, cũng như những quy định mà công nhân phải thực hiện khi đã ký kết vào hợp đồng lao động, các loại hợp đồng lao động đó là có thời hạn và hợp đồng không thời hạn + Hướng dẫn công nhân làm thủ tục ký kết hợp đông lao động, khi công nhân đã đủ điều kiện được ký kết hợp đồng lao động - Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn lao động Trong công ty có 1958 người lao động làm các công việc độc hại trong đó: Số người lao động tiếp xúc với tiếng ồn là 141 người; số lao động tiếp xúc với hóa chất 1599 người; số lao đông tiếp xúc với bụi là 218 người + Biện pháp sử lý chất thải rắn sinh hoạt: Công ty ký hợp đồng với công ty môi trường Trường Thi để đưa đi sử lý + Biện pháp sủ lý chất thải nguy hại: Công ty đã ký hợp đồng với công ty môi trường xanh Hải Dương để sử lý + Biện pháp sử lý nước thải: Công ty đã ký kết hợp đồng với công ty đầu tư và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp để sử lý nước thải trước khi thải ra cống nước thải chung của khu công nghiệp 9 + Biện pháp sử lý khí thải: Công ty đầu tư những quạt thông gió, những máy chụp hút mùi , hệ thống lọc khí thải Xyclon đối với lò hơi đốt than, đầu tư những trang thiết bị máy móc hiện đại, đắt tiền, công nghệ tiên tiến để giảm thiểu những bụi, mùi phát ra trong quá trình sản xuất + Cấp phát trang bị dụng cụ bảo hộ cá nhân như mũ, áo, khẩu trang … và các biện pháp bảo hộ khác cho người lao động, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động + Cung cấp tài liệu giúp người lao dộng hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động, do công ty đề ra, bảo đảm sản xuât an toàn + Công tác phòng cháy chữa cháy bố trí bình cứu hỏa, nguồn nước chữa cháy và các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. Nhân viên trên mọi cương vi công tác đều phải sử dụng thành thục thiết bị phòng cháy chữa cháy và phải định kỳ kiểm tra. Giúp lao động trong công ty nắm vững nơi để các khí tài chữa cháy, biêt phương pháp sử dụng, biết lối ra thoát hiểm tại môi trường làm việc - Xắp xếp thực hiện tốt, đầy đủ các quy định, chính sách trong công ty giành cho công nhân gồm + Chế độ làm việc, nghỉ ngơi, đảm bảo việc làm cho người lao đông Công nhân làm việc 48 giờ trong tuần, mỗi tuần 6 buổi mổi buổi 8 tiếng. Riêng công nhân nuôi con chưa đủ 12 tháng hàng ngày thời gian đi làm là 7 tiếng. Thời gian nghỉ ngơi lao động làm việc 8 giờ thì được nghỉ ít nhất nữa giờ tính vào giờ làm việc, làm ca đêm có thể được nghỉ ít nhất 45 phút, làm theo ca ít nhất được nghỉ 12 giờ trước khi chuyển ca, hàng tuần lao đông ít nhất được nghỉ 1 ngày, công nhân vào những ngày lễ nghỉ được hưởng nguyên lương như tết dương lịch một ngày, tết âm lịch 4 ngày, giổ tổ Hùng Vương 1 ngày, ngày 30/4, 1/5, quốc khánh 2/9. Chỉ đạo xắp xếp công việc sau thời gian nghỉ đảm bảo việc làm cho công nhân + Chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp Kiểm tra thời lượng công việc và hệ số tiền lương sao cho sát thực, chính xác đảm bảo công bằng không để xảy ra sai sót dẫn tới tình trạng thắc mắc cáo kiện của công nhân. Công nhân làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ ( do lương cơ bản làm hệ số tính tiền tăng ca) tăng ca ngày thường x 1,5 lần; tăng ca và làm đêm ngày thường x 1,95 lần; tăng ca ngày chủ nhật x 2,0 lần; tăng ca chủ nhật ca đêm x 2,60 lần; tăng ca ngày lễ tết x 3,0 lần. Tiến hành tri trả cho công nhân bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng, hàng tháng vào ngày 15-20 công ty xẽ chuyển tiền lương của người lao động vào tài khoản cá nhân của họ tại ngân hàng. Người 10 lao động sẽ tùy ý rút tiền chi tiêu. Công ty chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động tại ngân hàng. Đối với chế độ thưởng phụ cấp như trợ cấp tiền nhà trọ đối với lao đông xa nhà; trợ cấp vị trí công việc (chức vụ) trợ cấp độc hại; tiền hổ trợ săng xe, tiền ăn cơm, tiền chuyên cần, cũng phải được kiểm tra thực hiên tốt đảm bảo quyền lợi cho công nhân và cũng được tiến hành tri trả vào thời điểm tri trả tiền lương. Hoạch toán tiền lương, khi hoạch toán không được khấu trừ một cách bất hợp pháp vi dụ: sủ phạt trừ tiền lương , trừ tiền bảo đảm, trừ tiền đặt cọc. Mức lương tối thiểu công ty đang áp dụng là 1.550.000 VNĐ, trong đó mức lương cao nhất là: 6.900.000 VNĐ, thấp nhất là 1.550.000 VNĐ, trung bình là: 3.200.000 VNĐ + Chế độ nghỉ phép, nghỉ tết, thai sản theo quy định Tiếp nhận giấy phép hợp lý của công nhân, như nghỉ kết hôn phải cung cấp bản sao giấy kết hôn và tờ gốc giấy kết hôn, hay nghỉ hiếu phải cung cấp hồ sơ đam bảo cơ sở pháp lý … để tổ chức xem xét và bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Đối với nghỉ thai sản là 4 tháng và những người nghỉ thai sản phải cung cấp giấy khai sinh cho tổ chức. Hướng dẫn cho công nhân quy trình xin nghỉ phép, mẫu giấy nghỉ phép nhận tại nhân viên công đoàn nhân sự và người xin phép tự mình viết sau đó nộp cho nhân viên công đoàn nhân sự bộ phận và phải theo trình tự để di chuyển ký trình, sau khi xét duyệt, nộp cho phòng công đoàn nhân sự đi làm + Chăm sóc sức khỏe người lao động, chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tất cả công nhân qua thời gian thử việc đều có thể tham gia bảo hiểm. 100% công nhân được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng định. Chăm sóc sức khỏe cho người lao động người lao động được khám sức khỏe định kỳ hàng năm cụ thể: Năm 2010 là 5734 người, năm 2011 là 1121 người + 60 nhân viên nấu ăn, năm 2012 là 2025 người. Công ty có 46 tủ thuốc cấp cứu phân bố đều ở các phân xưởng của từng bộ phận. Trong mổi tủ thuốc có trang bị đầy đủ những đồ dùng sơ cứu ban đầu cho công nhân - Thực hiên chính sách không cưỡng bức công nhân Để đảm bảo tính hợp pháp trong các hình thức sử dụng công nhân, tính hợp pháp trong quản lý lao động của công ty. Công ty đã dặc biệt xây dựng lên chích sách này. Trong quá trình làm việc cán bộ không đưa ra bất cứ lý do gì hạn chế hoạt động của công nhân, trong phạm vi làm việc đã chỉ định, bao gồm cho phép công nhân đi uống nước, đi vệ sinh trong thời gian ăn cơm hoặc sau khi tan ca công nhân 11 được phép rời khỏi xưởng, công ty không có chính sách cấm đi lại ban đêm, khi bố trí công nhân làm thêm giờ, phải tuân thủ yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật 2.3.2 Đối với việc chăm lo đời sống tinh thần - Tạo năng lực tinh thần, làm chủ thực sự, góp phần xây dựng con người phát triển trí tuệ, về đạo đức, tâm hồn , tình cảm, lối sống văn minh có nhân cách tốt đẹp Thông qua quy định khen thưởng để tạo cơ hội cho công nhân phát huy năng lực của mình. Tổ chức công ty xẽ có chế độ khen thưởng đối vơi công nhân có hành vi chủ động giúp đỡ, hướng dẫn đồng nghiệp trong công việc, nhặt được của rơi không tham lam, hăng hái làm việc nghĩa - Tổ chức các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe như bóng đá, cầu lông … tổ chức giao lưu văn nghệ Xây dựng kế hoạch, tổ chức cho công nhân các xưởng, các chuyền tham gia các hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe như nâng cao giá trị tinh thần, cũng như tổ chức giao lưu văn nghệ cho công nhân trong công ty - Tổ chức phát quà, thưởng , tổ chức thăm hỏi, động viên khi công nhân gặp ốm đau, hoạn nạn, xây dựng quỹ tương trợ - Quy định thực hiện chế độ chính sách không kì thị, không quấy rối và ngược đãi Để bảo vệ lợi ích hợp pháp của ngươi lao động trong công việc không bị hành vi kỳ thị do bất cứ nguyên nhân nào ví dụ như: quốc tịch, chủng tộc, màu da, tôn giáo tín ngưỡng … xây dựng một phương pháp tập thể để bảo đảm cho mọi người lao động trong nhà máy đều coi nhau như đồng nghiệp; không can thiệp vào các điều kiện người lao động theo quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo tín ngưỡng, chủ trương chính trị, hoặc tàn tật, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, giới tính, giai cấp xã hội, không can thiệp vào quyền lợi, yêu cầu và quy phạm tín điều của họ. Nghiêm cấm các hành vi cưỡng bức và quấy rối tình dục, nghiêm cám các hành vi xỉ nhục hoặc bóc lột, bao gồm cả các hành vi tiếp xúc của tư thế và ngôn ngữ. công ty không làm cũng không ủng hộ việc trừng phạt thể xác xỉ nhục bằng sức ép tâm lý và ngôn ngữ 12 2.4. Tiến trình thực hiện công việc 2.4.1.Công việc: tìm hiểu nhu cầu công nhân Nội dung công việc: Tìm hiểu nhu cầu của công nhân trong công ty, và nhu cầu nào của công nhân là quan trọng nhất Địa điểm: Tại bốn khu nhà A B C E, nơi công nhân đang làm việc Thời gian: Một tuần bắt đầu từ ngày 23/4 đến 27/4 năm 2012 Phương pháp dược sử dụng: Phương pháp phỏng vấn và phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Kỷ năng sử dụng: Kỷ năng lắng nghe, kỷ năng quan sát, kỷ năng đạt câu hỏi … Tiến trình thực hiện: - Ngày 23 tháng 4 cùng chị Thủy cán bộ hướng dẫn xuống khu nhà A và khu nhà B, nơi công nhân bộ phận đế dây viền, cắt may, hoàn chỉnh và in xoa đang sản xuất , làm quen với anh, chị em công nhân. Khi được hỏi về những mong muốn của họ khi làm việc trong công ty, họ nói: “ Từ khi bắt đầu vào làm trong công ty tới nay, công việc được ổn định, công ty cũng quan tâm nhiều tới đời sống của anh chị em, nhưng chúng tôi muốn nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ công ty như có thể tăng lương cho anh chị em công nhân chúng tôi” ( Chị Lê Thị Hà khu nhà A tổ một bộ phận đế) Chị Bùi Thị Giang tổ hai bộ phận đế nói “ chồng tôi làm phụ hồ, còn tôi làm công nhân tại công ty đã được hai năm. Vì cuộc sống bây giờ cái gì cũng tăng nên tôi mong muốn công ty cũng có thể tăng lương cho công nhân chúng tôi, và nếu trong tháng chúng tôi có vấn đề gì chính đáng xin nghỉ thì công ty vẫn tính tiền chuyên cần choc hung tôi” Trong công ty bên đế của chúng tôi đang làm là độc hại nhất vừa bụi vùa có mùi vật phẩm rất khó chịu, khi làm về tôi thấy trong người mệt mỏi vì vậy tôi mong công ty sẽ có biện pháp gì đó giúp cải thiện môi trường làm việc thoáng mát tốt cho sức khỏe hơn và mong công ty tăng thêm % tiền độc hại vào lương cơ bản để tính tiền tăng ca ( Chị Nguyễn Thị Thắm khu nhà A bộ phận đế) Vào lúc 9 giờ 30 tại khu nhà B khi được hỏi về những mong muốn của họ khi làm việc trong công ty họ nói : “ Mong muốn đầu tiên của chúng tôi là được tăng lương, được làm việc trong một môi trường làm việc tốt hơn” ( Anh Cương khu nhà B bộ phận cắt) Chị Nguyễn Thị Mai khu nhà B bộ phận may nói: “ Hai vợ chồng tôi cùng làm trong công ty này tôi chúng tôi có một cháu bé một tuổi gửi ông bà và tối mong sao 13 công ty có thể tạo điều kiện cho một trong hai vợ chồng chúng tôi được về sớm với con” Chị Hồ Thị Thanh khu nhà B bộ phận may nói: “ Chúng tôi làm việc trong công ty cả ngày công ty có hổ trợ tiền ăn ca nhung chất lương bữa ăn chua được đảm bảo thứ nhất là về vệ sinh, thứ hai là về chất lương dinh dưỡng, vì vậy tôi mong công ty sẽ quan tâm hơn tới chất lượng bữa an để đảm bảo sức khỏe cho chúng tôi” Ngày 24 tháng 4 tại khu nhà C nơi công nhân các bộ phận cắt may, hoàn chỉnh, in xoa đang sản xuất. Khi dược hỏi về nhũng mong muốn của họ khi làm việc trong công ty, thì họ trả lời: “ chúng tôi đi làm ở công ty công việc thì ổn định, nhưng lương thì thấp nên chúng tôi chỉ muốn công ty tăng lương cho chúng tôi chứ lương thế này không đủ chi tiêu” ( chị Lê Thị Đào khu C bộ phận hoàn chỉnh) Trong cuộc sống con người ai cũng có những nhu cầu, mong muốn mà theo như MocLow đó là những nhu cầu: nhu cầu sinh lý sinh tồn , nhu cầu được an toàn, nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu được thể hiện mình. Chị Nguyễn Thị Dung khu nhà C bộ phân in xoa nói: “ tôi làm ở bộ phận này đã hơn một năm và tôi rất khó chịu khi ngửi mùi mực và bị nó dính vào tay tôi chỉ mong muốn được chuyển sang làm ở bộ phận khác” còn chị Huyền bộ phận may thì nói: “ thật sự lương công ty trả cho công nhân chúng tôi thấp quá, tôi mong muôn công ty có chính sách tăng lương cho chúng tôi chứ lương thế này khéo tôi phải bỏ việc mất”. Chị Chung cùng bộ phận với chị Huyền nói: “ từ khi công ty hoạt động đến nay chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tang lương cho chúng tôi nhung công ty vẫn giữ nguyên mức lương cũ nên tôi chỉ mong sao công ty sẽ qua tâm hơn tới đời sống của chúng tôi, tăng lương cho chúng tôi” Ngày 25 tháng 4 tại khu nhà E lúc công nhân đang nghỉ giải lao khi được hỏi anh chị có mong muốn gì khi làm việc trong công ty họ trả lời: “ chúng tôi làm mệt thế này mà lương thấp quá ước gì công ty quan tâm tới chúng tôi hơn, ngày trước làm trong nam lương cao hơn ngoài này nhiều ” ( chị Hoàng Thi Lý bộ phận may) Chị Đỗ Thị Thu bộ phận hoàn chỉnh nói: “số lượng công nhân khá đông nên môi làm việc ngột ngạt lắm mong sao công ty có chính sách gì khắc phục” chị Thảo cùng bộ phận với chị Thu nói: “ tôi vào công ty đã gần ba năm mà lương công ty trả thấp lắm mong sao công ty có chính sách tăng lương cho chúng tôi” Ngày 26 tháng 4 tổng kết lại kết quả sử lý thông tin. Kết quả đạt được Quá trình phỏng vấn số lượng người đại diện tiêu biểu như trên phần nào phản ánh lên cuộc sống của công nhân trong công ty và mong muốn đầu tiên và quan trọng nhất của họ 14 đó là được công ty tăng lương để ổn định cuộc sống hơn, sau đó là nhu cầu được làm việc trong môi trương tốt hơn cho sức khỏe của mình. Để có được kết quả chính xác hơn tôi đã tiến hành điều tra và thu thập được thông tin cần thiêt qua bảng số liệu sau: Nhu cầu của công Nhu cầu tăng Nhu cầu sức khỏe Nhu cầu khác nhân % lương 50 30 20 Thuận lợi và khó khăn: Trong quá trình thực hiện công việc được sự giúp đỡ của chị Thủy cán bộ hướng dẫn nên dễ dàng tiếp cận và khai thác thông tin, công nhân là đối tượng thanh niên năng động thuận lơi cho buổi tiếp xúc khai thác thông tin Trong quá trình thực hiện công việc cũng găp một số khó khăn đó là tiếng ồn của các nhà máy, của các bộ phận sản xuất bên cạnh, vấn đề được hỏi là vấn đề nhạy cảm nên công nhân dể lợi dụng để đòi quyền lợi hay giải tỏa tâm lý của mình Từ công việc tìm hiểu nhu cầu của công nhân mang lại ý nghĩa to lớn trong việc đưa ra những chính sách tích cực nhằm tạo động lực phát triển, vì chỉ khi nào con người thỏa mản nhu cầu thì họ mới có thể làm việc tốt hơn, năng xuất cao hơn. Nó giúp tổ chức công đoàn pháy huy được vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống vật chất đời sống tinh thần cho CBCNV, công nhân trong công ty và bảo vệ quyên lợi chính đáng cho họ 2.4.2 Công việc: xây dựng kế hoạch tọa đàm ngày ngày quốc tế lao động 1/5 giao lưu văn nghệ trong công nhân lao đông tại công ty Nôi dung công việc: Công việc được bắt đầu tư ngày 2 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 thi hoàn thành . Địa điểm thực hiện tại văn phòng tổ chức. Công việc yêu câu cần xây dựng được kế hoạch gồm các nội dung : - Phần 1. Mục đích, thời gian, địa điểm và số người tham dự - Phân 2. Nội dung tọa đàm và văn nghệ - Phần 3. Trách nhiệm và phân công công việc - Phần 4. Dự trù kinh phí phục vụ cho buổi tọa đàm và giao lưu văn nghệ 15 Tiến trình thực hiện: Ngày 2/ 4 tại văn phòng công đoàn công ty tham dự buổi họp trong văn phòng về việc xây dưng kế hoạch tọa đàm giao lưu văn nghệ , hợp lý, tiết kiệm thống nhất nội dung để xây dựng bản kế hoạch Ngày 3/ 4 tại văn phòng công đoàn tham khảo ý kiến của mọi người trong cơ quan, cùng sự giúp đỡ của CBHD lập phác thảo nội dung kế hoạch Ngày 4/4 tại văn phòng công đoàn thực hiện công việc xây dựng kế hoạch tọa đàm và gaio lưu văn nghệ Ngày 5/4 hoàn thành bản kế hoạch gửi cho CBHD Kết quả đạt được: Nhận được sự giúp đỡ của các cán bộ trong cơ quan cũng như sự giúp đỡ của CBHD, sau một thời gian đã hoàn thành được bản kế hoạch theo đúng quy dịnh Bản kế hoạch tọa đàm ngày quốc tế lao động mùng 1/5 và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động tai công công ty 16 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc CÔNG DOÀN C.TY TNHH GIẦY SUNAJDE Số: ……KH/CĐsiv. Thanh Hóa, ngày 04 tháng 04 năm 2012 KẾ HOẠCH Tổ chức tọa đàm ngày ngày quốc tế lao đông mùng 1 tháng 5 và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao đông tại công ty Thực hiện chương trình công tác năm 2012 của Công đoàn Công ty TNHH giầy Sunajde Việt Nam. V/v tổ chức các hoạt động phong trào và tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế tại công đoàn cơ sở. Để thực hiện thành công buổi tọa đàm và giao lưu văn nghệ. Ban thường vụ công đoàn công ty TNHH Giầy Sun jade Việt Nam tiến hành xây dưng kế hoạch cụ thể như: PHẦN 1: MỤC ĐÍCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ NGƯỜI THAM DỰ 1. Thời gian: 1/2 ngày vào buổi sáng 7h30’ ngày 01/05/2012 2. Địa điểm: Tại nhà ăn Công ty 3. Thành phần khách mời và số đại biểu tham dự + Khách mời: Liên đoàn lao động Tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn, công đoàn bạn, lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc, chủ nhiệm các bộ phận trong công ty + Số đại biểu tham dự: 400 người do các tổ công đoàn bộ phận bầu lên Trong đó: - Bộ phận hoàn chỉnh: 120 người - Bộ phận may: 140 người - Bộ phận pha cắt: 50 người - Bộ phận đế: 50 người - Bộ phận tổng hợp: 40 người PHÀN 2: NỘI DUNG TỌA ĐÀM VÀ VĂN NGHỆ Mục đích: Thông qua buổi tọa đàm và hoạt động phong trào này giúp cho người lao động ôn lại và phat huy truyền thống vẻ vang của những người công nhân lao đông Việt Nam trong thồi kỳ công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước, động viên lao động tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đồng thời đây là một sân chơi tinh thần sau những giờ lao đông mệt nhọc mang tính đoàn kết tập thể cao, tạo nên mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và công nhân lao động được chia sẽ và đồng cảm hơn nhằm góp phần phòng ngừa và hạn chế sảy ra tranh chấp lao động tạo sự ổn định sản xuất tăng sản lượng và nâng cao thu nhập cho công nhân lao động 17 1. Tọa đàm kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang của người lao động Việt Nam nhân ngày mùng 1 tháng 5 năm 2012 2. Giao lưu văn nghệ giữa các bộ phận 3. Mổi bộ phận phải có một tiết mục tập thể - Bộ phận hoàn chỉnh: 3 tiết mục - Bộ phận may: 3 tiết mục - Bộ phân pha cắt: 3 tiết mục - Bộ phận đế: 3 tiết mục - Bộ phận tổng hợp: 3 tiết mục PHẦN 3: TRÁCH NHIỆM VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 1. Ban tổ chức giao cho các đồng chí trong ban chỉ huy công đoàn cơ sở phối hợp với công đoàn bộ phận nắm bắt kịp thời và đôn đốc thục hiện. 2. Các đông chí trong ủy viên ban chấp hành thuộc công đoàn bộ phận: Yêu cầu các tổ công đoàn phân bổ giới thiệu bầu đại biểu đi dự buổi lễ và trách nhiệm lập danh sách nắm bắt quân số của bộ phận mình để báo cáo về ban tổ chức, đồng thời lên kế hoạch tập dượt đôn đốc luyện tập văn nghệ PHẦN 4: DỰ TRÙ KINH PHÍ PHỤC VỤ CHO BUỔI TỌA ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐÔNG MÙNG 1 THÁNG 5 VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ 1. Ma két và trang trí, đàn nhạc: 2000.000đ 2. Nước uống : 400.000đ 3. Hoa tươi để bàn, tặng : 600.000đ 4. Phong bì khách mời ( 8 người x 100.000) : 800.000đ 5. Hỗ trợ công đoàn bộ phận luyện tập văn nghệ trang phục biểu diễn ( 5 x 1000.000) : 5000.000đ 6. Hỗ trợ đại biểu tham dự ( 400 người x 200.000) : 8000.000đ 7.Quà tặng lưu niệm cho công nhân ( 8000 x18000đ) : 144.000.000đ Tổng cộng : 160.800.000đ ( một trăm sáu mươi triệu tám trăm ngàn đồng chẵn) Ban giám đốc công ty hỗ trợ một phần kinh phí cụ thể là : 80.000.000đ Rất mong sự phối hợp của Ban Giám đốc Công ty Nơi nhận Như trên Lưu văn phòng công đoàn Thay mặt B CH CĐ công ty Chủ tịch 18 2.4.3 Công việc: Tham gia giải quyết thắc mắc khiếu nại về lao động Nội dung công việc: khi có vấn đề thắc mắc khiếu nại về lao động công đoàn đi điều tra tìm hiểu rỏ sự việc sau đó căn cứ quy định của công ty và tình hình thực tế đề nghị cách giải quyết hợp lý Từ ngày 19/3 đến 19/5 năm 2012 trong công ty có 3 vụ khiếu nại. Nguyên nhân chủ yếu là xin phép nghỉ không được, nghỉ vô lý do Nguyên nhân : Công nhân thiếu hiểu biết về các lưu trình, quy định của doanh nghiệp, các cán bộ hoăc chủ quản giải quyết bất hợp lý Trong 3 vụ khiếu nại xảy ra, trong đó vụ chị Nguyễn Thị Tú công nhân bộ phận hoàn chỉnh trong công ty khiếu nại về vấn đề xin nghỉ phép không được Cách giải quyết : Nhân quyền phối hợp với công đoàn đi điều tra và tìm rỏ sự việc, sau đó căn cứ quy định của công ty và tình hình thực tế đề nghị cách giải quyết hợp lý Tham gia giải quyết đơn khiếu nại của chi Nguyễn Thị Tú công nhân bộ phận hoàn chỉnh về vấn đề viết đơn xin nghỉ mà không được chấp nhận Ngày 14/4 chị Tú có làm đơn xin phép công ty để nghỉ10 ngày từ ngay 18/4 đến ngày 28/4 nhưng vì lý do con ôm nên chị phải chăm con nhưng không được chủ bộ phân ký duyệt nên chị đã làm đơn khiếu nại về vấn đề trên Tiến trình thực hiện : Ngày 17/4 khi nhận được đơn khiếu nại của Chị Tú về vấn đề viết đơn xin nghỉ mà không được chấp nhận, vào lúc 14h 30’ cùng ngày tôi cùng một cán bộ công đoàn trong công ty là chị Thủy trực tiếp xuống bộ phận hoàn chỉnh nơi chị Tú làm việc để điều tra làm rỏ sự việc, khoảng sau 2 giờ đồng hồ thì việc điều tra đã cho kết quả đó là lỗi thuộc về chị Tú do chị không nắm rõ quy trình xin nghỉ có phép mà công ty quy định như sau : - Mẫu giấy nghỉ phép nhận tại nhân viên nhân sự các bộ phận và người xin nghỉ phép tự mình viết sau đó đưa cho nhân viên nhân sự bộ phận và phải theo trình tự sau đây để phê chuẩn ký trình, sau khi xét duyệt nộp cho phòng nhân nhân sự đi làm quy trình ký duyệt như sau + Xin nghỉ từ 5 ngày làm trỏ xuống Cán bộ trực tiếp tại Trình chủ quản bộ CBCNV có việc xin tổ, truyền, đơn vị ký phận ký duyệt nghỉ phải viết đơn trươc 1 nghỉ + Xinngày từ 6 đến 10 ngày làm việc phải viết đơn xin nghỉ trước 3 ngày CBCNV xin nghỉ phải viết đơn trước 3 ngày Cán bộ trực tiếp tại tổ, truyền, đơn vị ký Chủ quan bộ phận ký duyệt Trình xưởng trưởng ký duyệt 19
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan