SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC OAI
TRƯỜNG THCS THẠCH THÁN
Địa chỉ: Xã Thạch Thán – Huyện Quốc Oai – TP Hà Nội
Điện thoại: 0433. 843436
Email:
[email protected]
CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT
CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH THCS
TÊN TÌNH HUỐNG
“HIỆN TƯỢNG HỌC SINH THÍCH MẶC DIỆN,
NGẠI MẶC ĐỒNG PHỤC”
Môn học chính: Ngữ văn
Các môn học tích hợp: Sinh học, Toán, Giáo dục công dân,
Tin
Học sinh thực hiện:
1. Bùi Thị Thu Duyên - Ngày sinh:
11/10/2000
HS lớp 9A
2. Bùi Thanh Vân
- Ngày sinh:
15/04/2000
HS lớp
9A
1
Quốc Oai tháng 12 năm 2014
BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI
QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN MÔN NGỮ VĂN 9
TÊN BÀI VIẾT:
“Hiện tượng học sinh thích mặc diện, ngại mặc đồng phục”
1.Tình huống cần giải quyết là:
Sau khi học bài “Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng
đời sống”, cô giáo giao cho lớp em bài tập về nhà: “Suy nghĩ của em về
một sự việc, hiện tượng đời sống xung quanh em?" Sau khi tìm hiểu, nhóm
em thấy có hiện tượng học sinh Trường THCS Thạch Thán hiện nay thích
mặc diện và ngại mặc đồng phục của nhà trường. Nhận thấy rằng đây là
một vấn đề rất thiết thực, đáng quan tâm, chúng em đã tìm hiểu về vấn đề
này và viết bài thuyết trình trước lớp.
Tên bài viết: “Hiện tượng học sinh thích mặc diện, ngại mặc đồng
phục”
Vận dụng kiến thức các môn học:
- Sinh học
- Toán
- Ngữ văn
- Giáo dục công dân
- Môn Tin học
2. Mục tiêu giải quyết tình huống: Bài viết phải đảm bảo các yêu cầu về:
- Tìm hiểu về thực trạng mặc đồng phục ở trường THCS.
- Vấn đề học sinh trường THCS Thạch Thán không thích mặc đồng phục.
- Vận dụng kiến thức môn Ngữ văn để viết về một bài văn nghị luận.
- Vận dụng kiến thức môn sinh học để chỉ ra nguyên nhân học sinh không
thích mặc đồng phục.
- Vận dụng kiến thức bộ môn Giáo dục công dân để tuyên truyền.
2
- Vận dụng kiến thức bộ môn Tin học để tìm kiếm thông tin thêm về tình
trạng không mặc đồng phục và một số giải pháp hạn chế .
- Vận dụng kiến thức bộ môn Toán trong việc điều tra, thống kê số liệu.
3.Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình
huống:
Vấn đề học sinh không thích mặc đồng phục đang là một vấn đề gay
gắt và nhận được nhiều sự quan tâm và dưới góc độ là học sinh trường
THCS Thạch Thán, từ việc tìm hiểu thực tế ở trường, nhóm em viết bài và
thuyết trình trước lớp để các bạn thấy rõ hơn về thực trạng này, từ đó có ý
thức tuyên truyền để các bạn học sinh trong trường thay đổi quan điểm và
cách nhìn nhận đúng đắn hơn về việc mặc đồng phục nhà trường.
4. Giải pháp giải quyết tình huống
- Toán: Phép thử để làm rõ mối quan hệ giữa đồng phục trường và quần áo
hàng hiệu.
- Sinh học (tâm lí học) để làm rõ nguyên nhân tại sao học sinh không thích
mặc đồng phục.
- GDCD: Vận dụng kiến thức môn GDCD.
Bài 1: “Sống giản dị” để nói về trang phục đi học của học sinh.
- Ngữ văn 9
Bài 1: “Phong cách Hồ Chí Minh” Lê Anh Trà.
Bài 19: Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Xây dựng mục tiêu giải quyết tình huống
Tìm hiểu thực tế > trao đổi
Xây dựng các ý cần có trong bài nghị luận > viết thành bài
Ứng dụng công nghệ thông tin tìm hiểu trên Google
Từ các kiến thức đó để viết thành bài:
Trang phục là quần áo mặc của con người, là một trong ba yêu cầu
của đời sống vật chất (ăn, ở, mặc), là sản phẩm văn hoá sớm nhất của xã
hội loài người. Ngoài tính công năng mục đích là che kín và giữ ấm cơ thể
thì trang phục còn mang ý nghĩa văn hóa là biểu hiện cái đẹp, những giá trị
sáng tạo trong cách tạo ra những bộ quần áo của con người. Không chỉ
3
mục đích che kín - giữ ấm là đủ, trang phục còn biểu hiện nhiều sắc thái
khác nhau giúp con người thuận tiện hơn trong lao động và các hoạt động
khác của con người trong cuộc sống: trang phục bảo hộ lao động, trang
phục trong sinh hoạt gia đình, trang phục khi hiện diện với cộng đồng xã
hội, trang phục mùa đông, trang phục mùa hè....Trang phục đồng phục là
một hình thức thời trang đặt ra cho cả một quá trình thời gian có tính lâu
dài, mang tính đồng bộ cao, thích hợp với nhiều con người cùng sử dụng
trong một khối tổ chức.
Người xưa đã dạy: “Y phục xứng kì đức”, “Ăn mặc ra sao cũng phải
phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung nơi công cộng
hay toàn xã hội. Dù mặc đẹp dến đâu, sang trọng đến đâu mà không phù
hợp thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, làm mình tự xấu đi mà thôi”
(theo Băng Sơn trong “Giao tiếp đời thường ). Bước sang thế kỉ 21, một
thế kỉ của sự đổi mới, văn minh, đất nước Việt Nam ta đang bước vào thời
kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa, cuộc sống được nâng cao, con người
không chỉ có nhu cầu ăn no mặc ấm mà còn phải ăn ngon mặc đẹp. Vì thế
vấn đề trang phục được mọi người chú ý. Đặc biệt vấn đề trang phục cho
học sinh ngày nay cũng đang là vấn đề được cả xã hội, nhà trường, gia
đình quan tâm. Từ thành thị cho đến nông thôn, hầu hết các em học sinh
đều được mặc quần áo đồng phục đến lớp. Đó là một điều đáng mừng,
nhưng có một thực tế diễn ra là nhiều học sinh có vẻ thờ ơ, kì thị với bộ
đồng phục của nhà trường, thích ăn mặc diện và ngại mặc đồng phục.
Đồng phục là gì? Đồng phục là cùng trang phục, tức là nhiều người
trong một tập thể cùng mặc một trang phục giống nhau. Đây là một thuật
ngữ không còn xa lạ với chúng ta, đặc biệt là các bạn học sinh. Mặc đồng
phục nói chung có rất nhiều cái lợi, cụ thể:
- Khoác lên người bộ đồng phục trường học, các bạn không chỉ thay đổi vẻ
bề ngoài, mà chính bộ đồng phục ấy còn làm thay đổi nhân sinh quan của
các bạn.
- Đồng phục nhà trường, đồng phục lớp luôn tạo cho chúng ta niềm tự hào
về nơi mình đang được giáo dục và cả về chính bản thân mình. Có lẽ các
bạn khó và chưa nhận ra được, nhưng sâu thẳm trong lòng các bạn đã nhận
4
thức được bộ đồng phục học sinh đẹp ấy giúp chúng ta thấy được tầm quan
trọng của chính bản thân mình. Nó nuôi dưỡng tâm hồn từng cá nhân, đồng
thời, nó còn giúp tạo tinh thần đoàn kết.
- Không còn sự phân biệt áo tốt, áo xấu, trang phục quê mùa hay hợp mốt,
bộ đồng phục được đồng nhất và tạo ra sự bình đẳng.
- Các bạn có thấy mình tiết kiệm được nhiều thời gian và “năng lượng” vào
việc suy nghĩ hôm nay mình sẽ mặc gì khi có bộ đồng phục ngay trên tủ áo
không? Vâng, đó lại là một tác dụng dễ thương của bộ đồng phục học sinh.
- Khi trang phục đến trường được thống nhất và được chọn lựa theo chuẩn
mực bởi nhà trường, các bậc phụ huynh sẽ thấy yên tâm hơn về trang phục
của con em mình.
- Ngoài ra, các phụ huynh đặc biệt là các phụ huynh có hoàn cảnh khó
khăn sẽ giảm được gánh nặng phần nào bởi bộ đồng phục học sinh may sẵn
và được chọn lựa theo tiêu chí giá cả phù hợp với tất cả hoàn cảnh.
Trường THCS Thạch Thán chúng em có bộ đồng phục dành cho học
sinh rất đẹp. Tuy không phải là một bộ đồng phục đắt tiền, sặc sỡ, cầu kì,
kiểu cách nhưng nó lại chứa đựng một nét đẹp giản dị, trong sáng của
người học sinh, đặc biệt là rất tiện
dụng. Đồng phục trường em được chia ra làm hai mùa: mùa hè thì mặc áo
trắng sơ mi đóng thùng cùng với quần xanh, mùa đông thì có áo khoác bên
ngoài. Ngoài ra không thể thiếu là đôi dép quai hậu và trên mỗi chiếc áo
đồng phục thì luôn có huy hiệu “TRƯỜNG THCS THẠCH THÁN”
5
Chúng ta sẽ nhận thấy khi mặc những bộ đồng phục đó sẽ rất thoải
mái, tự tin, và thể hiện được tinh thần tập thể, đoàn kết của lớp, của nhà
trường.
Tuy nhiên hiện nay một số bạn lại có những nhận định không đúng
đắn trong việc mặc đồng phục. Vì nhận thức không đúng đắn nên việc các
bạn học sinh trong trường mặc đồng phục theo đúng quy định cũng chưa
được thực thiện nghiêm chỉnh. Theo số liệu mà chúng em thống kê thì đa
số (khoảng 40%) các bạn học sinh trường THCS mặc đồng phục theo kiểu
chống đối. Biểu hiện là các bạn chỉ mặc trong giờ truy bài, khi hết giờ, chờ
cho các thầy cô giáo đi kiểm tra xong là các bạn lại cởi áo ra, cất đi, không
mặc. Có bạn đã từng nói: “đồng phục may mặc chỉ để thầy cô kiểm tra
thôi”.
Theo số liệu điều tra của học sinh trường THCS Thạch Thán chúng
em trong 1 tuần có đến 20/365 bạn học sinh mặc không đúng quy định
đồng phục. Bạn thì mặc áo, không mặc đúng quần, bạn thì cố tình mặc
những chiếc áo sặc sỡ, màu sắc, kiểu cách, một mình một kiểu. Ở một số
bạn khác bắt đầu xuất hiện những chiếc quần thủng vá lỗ chỗ. Đó lại được
các bạn diện và coi là mốt. Hay các bạn còn diện những đôi giày thể thao
đắt tiền hay những đôi guốc cao gót màu sắc lòe loẹt khi đến trường.
Hay những bạn học sinh gia đình có điều kiện, bố mẹ nuông chiều,
cho tiền mua những bộ quần áo đắt tiền, thời trang, hợp xu hướng hiện nay.
Và điều các bạn ấy mang đến trường khoe với bạn bè và việc các bạn ấy
“quên” mặc đồng phục khi đến trường là điều tất yếu. Hay có những bạn
lại tự "tân trang” cho bộ đồng phục của mình bằng cách may bó sát lại để
6
khoe dáng, đính đá, cườm (các bạn nữ); vẽ dán các hình ảnh, các ngôi sao
vào áo đồng phục( các bạn nam)…
Chúng em đã phỏng vấn, phát phiếu thăm dò ý kiến của 36 bạn học
sinh lớp 9a trường THCS Thạch Thán. Kết quả cho thấy, 20 bạn thích mặc
đồng phục, 10 bạn cho rằng phải mặc đồng phục vì quy định của nhà
trường, số còn lại cho ý kiến không thích mặc đồng phục. Và số còn lại đó
chính là số các bạn “không quên” mặc những bộ quần áo đẹp, đắt tiền, thời
trang, hợp với bản thân. Đặc biệt là buổi chiều đi học.
Đúng vậy, vừa mới sáng khi đi
học còn thấy các bạn mặc quần áo trắng
nhưng vào buổi chiều đã thấy các bạn
ấy diện quần áo “mới’, “đẹp đẽ” như
quần thủng gối, quần bó sát, áo ngắn,…
hay không còn đi quai hậu mà thay vào
đó là dép xỏ ngón, dép tông…
Vậy tại sao các bạn học sinh
trường THCS Thạch Thán nói riêng và các bạn học sinh trong toàn xã
hội nói chung lại không thích mặc đồng phục khi đến trường?
Như chúng ta đã biết, học sinh THCS, THPT đang trong thời kì phát
triển tâm sinh lý. Các hooc môn có ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của
học sinh mà biểu hiện rõ nhất là quan tâm đến hình thức, thích thể hiện bản
thân. Đặc biệt là tâm lý muốn thể hiện trước các bạn khác giới. Các bạn
luôn muốn mình thật đẹp, thật nổi bật trước bạn bè, thật thời trang, thật
7
đẳng cấp. Một số bạn lại không muốn bị coi là cũ kĩ quê mùa hay do đua
đòi cho bằng bạn bằng bè trong hội, trong nhóm…
Ngoài ra các bạn học sinh trong
trường THCS Thạch Thán không thích
mặc đồng phục phần là do ảnh hưởng
của đời sống xã hội hiện nay. Vì sao
ư? Vì xã hội Việt Nam đang trong thời
kỳ hiện đại hóa đất nước, cuộc sống
quá nhộn nhịp và sôi nổi. Cùng với đó
là nước ta cũng đang hòa nhập với các
nước trên thế giới, việc các bạn học
sinh theo phong cách Tây Âu hay là
theo phong cách của Hàn Quốc là một điều dễ hiểu.
Còn một nguyên nhân khách quan nữa là do quần áo đồng phục
không bắt mắt về kiểu dáng, chất liệu chưa tốt, vải nóng, cứng…chưa đáp
ứng được nhu cầu của học sinh và các bậc phụ huynh.
Vậy tác hại của việc thích mặc diện và ngại mặc đồng phục đến
lớp là gì?
Trước hết nó sẽ ảnh hưởng đến
việc học tập. Có một số bạn vì quá chú
tâm đến cách ăn mặc mà quên đi việc
học hành. Các bạn ấy có thể đứng
hàng giờ trước gương để ngắm ngía
bản thân hay bỏ ra một khoảng thời
gian lớn cho việc mua sắm quần áo
hợp mốt, hay trên lớp thì không nghe
các thầy cô giảng bài, ngồi nói chuyện, bàn tán về những bộ quần áo đang
là mốt. Như vậy không còn thời gian cho viêc học bài, ôn bài, làm bài tập.
Dần dần kiến thức bị hổng, việc học tập giảm sút nhanh chóng.
8
Thứ hai là ảnh hưởng đến kinh tế của
gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ làm một toán.
Một bộ đồng phục của trường THCS Thạch
Thán gồm có: một áo cộc 68.000đ, một áo
dài tay giá 72.000đ, một áo rét đồng phục
giá 110.000đ, một quần xanh dài giá
74.000đ và tổng cộng lại khi may đầy đủ
đồng phục mặc mùa đông và mùa hè sẽ hết
324.000 nghìn đồng. Vậy còn những bộ
quần áo hàng hiệu thì sao? Một chiếc quần
jeans giá trung bình là 250.000đ, một chiếc
áo phông là 150.000đ, tổng cộng lại là
400.000đ. Đây mới chỉ là một bộ, và chỉ có
thể mặc mùa hè, vậy mùa đông thì sao. Một
chiếc áo khoác có giá 400-500.000 đồng.
Vậy các bạn có thể tính toán được con số mà
chúng ta chi cho những bộ quần áo “sành
điệu” này trong một năm không? Chúng ta
hãy nhìn vào những con số trên, nó đã cho
thấy một sự chênh lệch khá lớn: chỉ với
324.000đ có thể mua được 3 áo vào một quần. Còn 400.000đ chỉ mua được
một quần và một áo. Từ đó cho thấy gánh nặng việc các bạn học sinh mua
quần áo “hàng hiệu” là rất tốn kém chi phí cho gia đình .
Ngoài ra nó còn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh học sinh nói chung và
hình ảnh của bản thân trong mắt mọi người. Các giáo sư, tiến sĩ, các nhà
phê bình đã từng nói: “Giới trẻ hiện nay, đặc biệt là học sinh ăn mặc ngày
càng lố bịch”. Phong cách của một người học sinh là giản dị, gọn gàng,
năng động. Chúng ta cần giản dị trong lời nói, trong cách ăn mặc đặc biệt
là khi đến trường. Trong một tập thể lớp, trường, việc ăn mặc khác lạ khiến
các bạn trở nên lạc lõng, bị các bạn xa lánh…Và không chỉ dừng lại ở đó,
không mặc đồng phục theo quy định còn là sự vi phạm kỉ luât nhà trường,
ảnh hưởng xấu đến kết quả rèn luyện của bản thân , của tập thể.
9
Vậy chúng ta cần có những giải pháp gì để hạn chế hiện tượng học
sinh thích ăn mặc diện và ngại mặc đồng phuc?
Trước hết bản thân học sinh chúng ta cần có những nhận thức rõ về vai
trò của mặc đồng phục đến trường. Đồng phục đặc trưng cho nét truyền
thống và lịch sử riêng cho từng trường và trường THCS Thạch Thán là một
trong những số đó. Đồng phục còn thể hiện truyền thống hiếu học của nhà
trường, còn cho thấy đồng
phục là một công cụ quản lý
học sinh rất tốt. Mỗi ngày
khoác lên mình bộ đồng phục
học sinh đến trường sẽ nhắc
nhở các bạn học sinh của
trường THCS Thạch Thán
nghĩa vụ và trách nhiệm của
bản thân không nên làm ảnh
hưởng đến bạn bè, thầy cô và
truyền thống của nhà trường. Không những thế đồng phục nhà trường quy
định sẽ tạo ra một bầu không khí học tập vô cùng tốt. Đồng phục thể hiện
sựu bình đẳng của cá thành viên trong trường cũng như tập thể. Rõ ràng
mỗi học sinh đều có hoàn cảnh, ngoại hình tính cách khác nhau nhưng khi
khoác lên mình một bộ đồng phục học sinh thì giúp kéo lại gần những sự
khác biệt đó, để học sinh của trường có thể hòa đông với nhau trong học
tập hoạt động tập thể hơn, giúp phát huy được sức mạnh to lớn của nhà
trường. Hơn nữa nó còn là cách ta thể hiện sự chia sẻ những gánh nặng
kinh tế cho bố me mình.
Về phía gia đình, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến trang phục của
con, chú ý nhắc nhở con em mình ăn mặc đúng hoàn cảnh, môi trường;
thực hiên đúng quy định của nhà trường về nếp mặc đồng phục. Cha mẹ
không nên quá nuông chiều con mặc theo trào lưu, theo mốt, tạo thói quen
mặc đồ hàng hiệu cho con em.
Về phía nhà trường, trước hết cần có những quy định cụ thể về nếp mặc
đồng phục cho học sinh và đưa vào nội quy của trường. Cùng đó là việc
10
thăm dò ý kiến học sinh, phụ huynh để tạo ra những bộ trang phục hợp
kiểu dáng, chất lượng đảm bảo. Muốn vậy nhà trường có thể tổ chức buổi
giao lưu tọa đàm giữa nhà trường và các bạn học sinh trong trường để các
bạn học sinh có thể thoải mái nói về bộ đồng phục, hay nói về chủ đề trang
phục nói chung của học sinh, giúp nhà trường có thể thu thập những ý kiến
từ đó may những bộ đồng phục đẹp hơn, phụ hợp hơn với các bạn học
sinh.
Giản dị là một đức tính đẹp, cần có của học sinh. Người Việt Nam ta
vốn quan niệm cái đẹp thường đi liền với cái giản dị. Giản dị là lối sống
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội, biểu
hiện ở chỗ không xa hoa lãng phí, không cầu kỳ, kiểu cách. Một minh
chứng cho sự giản dị là chủ tịch Hồ chí Minh, một vị lãnh tụ vĩ đại của dân
tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa được cả nhân loại nể phục, kính
trọng và yêu quý. Chúng ta luôn thấy hình ảnh Người với “bộ quần áo bà
ba, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ như các chiến sĩ Trường Sơn…”
Bác Hồ là một tấm gương lớn về đức sống giản dị, tiết kiệm để chúng ta –
các bạn học sinh trường THCS Thạch Thán học tập và noi theo. Học sinh
cần ăn mặc giản dị, gọn gàng khi đi học và có lẽ không có bộ trang phục
nào đẹp hơn, phù hợp hơn bộ đồng phục mà ta đang có các bạn a.
Trong cuộc đời con người, tuổi học trò là tuổi đẹp nhất. Chúng ta hãy
giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ, trong sáng của tuổi học trò cùng bộ đồng
phục thân thương, để khi xa rồi ta còn nhớ yêu mãi mãi.
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống :
Chúng em mong rằng sau khi đọc bài nghị luận này các bạn sẽ có cái
nhìn khả quan hơn về việc mặc quần áo đồng phục khi đến trường. Nhóm
chúng em mong rằng các bạn học sinh trong trường THCS Thạch Thán sẽ
thay đổi nhận thức suy nghĩ về việc mặc diện và mặc đồng phục đến lớp.
Các bạn hãy trân trong, tự hào vì chúng ta được khoác trên mình bộ đồng
phục học sinh mang “Trường THCS Thạch Thán”.
11
12