Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn mạ...

Tài liệu Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn mạng xã hội của teen với pháp luật.

.DOC
11
2179
89

Mô tả:

Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HÀ NỘI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC OAI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ CÁT Địa chỉ: Thôn 4- xã Phú Cát- huyện Quốc Oai- thành phố HN. Điện thoại: 0433 947 660. E-mail: [email protected]. BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN Thông tin về học sinh: Họ và tên: Kiều Bảo Ngọc Ngày sinh: 12/10/2000 Lớp: 9A E-mail: [email protected] Tên tình huống: Mạng xã hội của Teen với pháp luật. Môn học chính được vận dụng trong giải quyết tình huống: Ngữ văn, Tiếng anh, GDCD, Lịch sử. Các môn học tích hợp: Ngữ văn-GDCD, Ngữ văn-Lịch sử, Ngữ Văn-Tiếng anh. Năm học: 2014-2015 Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 1 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN Đề : Mạng xã hội của Teen với pháp luật. 1. Tình huống cần giải quyết là: Theo đà phát triển của xã hội hiện đại đòi hỏi con người phải có những công cụ hữu ích để thích nghi với nhịp sống hối hả tất bật. Do đó, ngành công nghệ thông tin cũng ngày càng được nâng cao và phát triển, đáp ứng mọi nhu cầu của nhân loại đặc biệt là đối với giới trẻ, một lứa tuổi rất hiếu động, năng nổ và ưa thích sự tìm tòi khám phá những điều mới mẻ. Đó chính là tiền đề vững chắc, là cơ sở cốt yếu cho sự ra đời của những trang mạng xã hội. Vậy, những trang mạng ấy có thật sự đem lại lợi ích hay nó lại là một “con dao hai lưỡi’ đáng được giới trẻ quan tâm và “cảnh giác”?Hãy phân tích để thấy rõ được mặt lợi, hại của sản phẩm công nghệ tiên tiến này và cho biết mối liên hệ giữa một số tác hại của chúng với pháp luật nước ta. 2. Mục tiêu giải quyết tình huống: Vận dụng các kiến thức liên môn để áp dụng phân tích tác dụng- tác hại của các trang mạng xã hội; cho thấy được một số hiện trạng của chúng là vi phạm đến pháp luật hiện hành và kêu gọi giới trẻ không nên sống “gần gũi” quá mức với nó. 3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống: Cần kết hợp các tri thức khách quan trong bài viết: - Biểu hiện sự sa đà quá độ của giới trẻ vào các trang mạng xã hội. - Ảnh hưởng tiêu cực của các trang mạng xã hội đến nhân cách, đạo đức của giới trẻ và những người xung quanh. - Những vấn đề vi phạm pháp luật diễn ra trên các trang mạng xã hội. - Biện pháp để giới trẻ sử dụng các trang mạng xã hội một cách có hiệu quả tốt. 4. Giải pháp giải quyết tình huống: Vận dụng các kiến thức liên môn: - Ngữ Văn: sử dụng từ ngữ, phương thức biểu đạt cho phù hợp để viết thành bài văn nghị luận. - Tiếng Anh: tên gọi một số trang mạng xã hội được nêu ra và giải thích một số thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng. - Giáo dục công dân: bài học về tính tự chủ. - Lịch Sử: sự ra đời, phát triển của các trang mạng xã hội và sự du nhập của internet. Kết hợp với sự hiểu biết của bản thân và một số điều luật trong Bộ luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam để làm rõ sự phạm pháp của một số người trên các trang mạng ấy đã tác động tiêu cực tới đời sống người Việt. 5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống: Viết các ý chính => Tìm hiểu, nghiên cứu => Tổng hợp, kết luận => Viết thành bài văn hoàn chỉnh. Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 2 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn Tư liệu sử dụng: Bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Thống Kê, xuất bản năm 2008: điều 121- tr 56; điều 224, 225- tr 121; điều 253tr 136. Ứng dụng công nghệ thông tin: máy tìm kiếm Google. BÀI LÀM Mạng xã hội là một trong những phát minh vĩ đại của nhân loại. Sự ra đời của chúng chính là một mốc son chói lọi đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin trên thế giới. Xã hội ngày càng văn minh hơn, các trang mạng xã hội ngày càng nhiều và đa dạng hơn, chiếm một vị trí không nhỏ trong việc truyền đạt các thông tin qua mạng internet của con người nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Mạng xã hội (social network), hay còn gọi là mạng xã hội ảo, “thế giới ảo”,… là một dịch vụ có khả năng nối kết các thành viên có chung sở thích trên mạng internet lại với nhau theo nhiều mục đích mà không phân biệt về không gian lẫn thời gian. Ban đầu, mạng xã hội đơn thuần chỉ là những email được gửi đi từ các nhà nghiên cứu tại ARPA ( Advanced Research Projects Agency- cơ quan dự án nghiên cứu các vấn đề cao cấp) thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kì (DOD) vào năm 1971. Sau đó, một loạt các hình thức mạng xã hội khác được ra đời ồ ạt. Tuy nhiên, mãi đến năm 1995, người ta mới thật sự trông thấy rõ sự phát triển của chúng với sự ra đời của một trang mạng có tên classmate.com. Giao diện ngày nay của classmate Đây chính là bước khởi đầu thật sự thắng lợi, đánh dấu cho kỉ nguyên của mạng xã hội. Xuất phát từ mục đích kết nối những người bạn học cùng lớp, cùng trường, thậm chí là những người bạn cũ từ thời tiểu học, trung học hay đại học, classmate dần dần trở nên phổ biến và thông dụng hơn. Thống kê cho thấy: có tới gần 50 triệu người sử dụng dịch vụ cộng đồng này, một con số vượt ngưỡng tưởng tượng thời đó, khi mà trào lưu dùng Internet vẫn còn thuộc kì khai sinh. Nhưng, theo thời gian, có nhiều trang mạng khác bùng nổ và classmate đã dần dần đi vào quên lãng dù rằng vẫn còn có một lượng nhỏ người sử dụng nó. Đến năm 1998, Open Diary ra đời cho phép người dùng có thể chia sẻ nhật kí online của mình trên internet cùng lúc với Googlecông cụ tìm kiếm thông tin trên mạng nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ vậy, mạng lưới Internet đã bao phủ khắp thế giới, có tính chất toàn cầu, con người có nhiều điều kiện Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 3 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn hơn để tham gia các trang mạng xã hội. Từ đó cho đến nay, rất nhiều trang mạng lần lượt ra đời mà tiêu biểu như MySpace, Facebook, Twitter,… đã thu hút rất nhiều thành viên tham gia trong đó phần lớn là giới trẻ. Sự xuất hiện của đông đảo các trang mạng xã hội đã đem lại rất nhiều lợi ích cho con người. Những thành viên tham gia các trang mạng ấy được gọi chung là “cư dân mạng”-một biệt ngữ được sử dụng khá phổ biến. Nhờ có mạng xã hội, bạn có thể nắm bắt rõ những thông tin, những sự kiện diễn ra trên khắp hành tinh bên cạnh các chương trình truyền hình được phát sóng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu vô tình bỏ lỡ một chương trình thời sự được trình chiếu trên vô tuyến, bạn có thể lên Youtube xem lại chương trình thời sự ngày hôm đó. Hay đối với những bạn là fan hâm mộ của các ngôi sao nổi tiếng như Sơn Tùng M-tp, chỉ cần một chút thoáng qua mục Bảng tin trên Zing New là có thể tận hưởng và thư giãn cùng bài hát “ Chắc ai đó sẽ về” với hàng triệu lượt nghe sau khi được Tùng cho ra mắt. Hoặc chỉ với một lần click chuột vào Notification ( thông báo) trên Facebook là hình ảnh “tự sướng” cùng với đứa bạn hồi chiều sẽ được gắn tên mình vào. Thật thú vị biết bao! Không chỉ có thế, mạng xã hội còn chỉ dạy cho bạn khá nhiều điều để bạn học hỏi và vận dụng. Với những ai có niềm say mê gấp Origami ( một loại hình gấp giấy nghệ thuật theo phong cách Nhật Bản) thì việc chia sẻ các kinh nghiệm gấp của bản thân hay học hỏi cách gấp của các “cư dân mạng” khác qua các video trên Youtube trở nên thật dễ dàng. Đối với một số bạn, khi muốn chia sẻ một tâm tư tình cảm nào đó của riêng mình mà bản thân còn thấy phân vân nhưng chưa biết kể cho ai, hoặc khi muốn hỏi về một bài tập khó, lời giải cho một bài toán hóa hóc búa thì có lẽ, Yahoo Answer là một trong những lựa chọn hàng đầu. Một bạn nữ khoảng 15 tuổi đã từng viết trên Yahoo Answer vài dòng như sau: “Chào mọi người! Tôi tên là T., năm nay tôi 17 tuổi và hiện đang là học sinh cấp 3 ở một trường nội trú. Hiện giờ tâm trạng của tôi rất là tồi tệ, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và stress. Bởi ở trường, tôi thấy tình cảm bạn bè dần nhạt nhẽo hơn. Mới gần đây, tôi nhận ra có mấy đứa hay chơi cùng thì lại sống theo kiểu lợi dụng nên tôi càng buồn hơn. Bây giờ tôi cảm thấy rất cô đơn và cuộc sống thì dường như chỉ có một mình tôi thôi vậy! Bên cạnh tôi bây giờ chẳng còn một người bạn nào nữa. Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này cả. Học một tháng trong trường, tôi chỉ biết ngồi im lặng, kể cả giờ ra chơi, tôi cũng chẳng nói chuyện với một ai, làm việc gì cũng lủi thủi có mình tôi thôi! Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi vượt qua biến cố đau thương này. Xin cảm ơn!” Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 4 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn Sau đoạn tâm trạng ngắn đầy xúc động ấy, rất nhiều “cư dân mạng” tham gia Yahoo Answer đã bình luận và cho lời khuyên về điều này. Một tuần sau đó, người bạn nữ kia quay trở lại trang mạng xã hội ấy kể về cuộc sống mới rất tốt của mình cùng với lời cảm ơn chân thành tới những người đã có những lời khuyên đúng đắn để bạn vượt qua nỗi đau tinh thần ấy và cảm nhận thấy cuộc đời đáng yêu biết nhường nào! Qua đó chúng ta có thể thấy rõ, con người sẽ tìm được nhiều bài học quý giá ẩn sâu bên trong những trang mạng xã hội để bồi dưỡng tâm hồn và trau dồi kiến thức cho bản thân mỗi người. Giao diện của Yahoo Answer ( mục Asking Question) Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng giúp chúng ta trong việc tự giới thiệu về bản thân mình để tìm hiểu một cách sâu sắc hơn những vấn đề có liên quan tới cuộc sống và suy nghĩ của mỗi chúng ta. Giả sử bạn là một con người yêu thích những chiếc máy vi tính, có ước mơ trở thành lập trình viên thì tại sao bạn lại không lập cho mình một tài khoản riêng trên Vn-zoom.com để trao đổi kinh nghiệm với bạn bè khắp nơi về công nghệ thông tin? Hoặc có thể bạn là một fan hâm mộ những giai điệu âm nhạc mượt mà của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift, hay có niềm thích thú đến kì lạ với những bộ phim ma kinh dị mà các cô gái phải sợ hãi, hoặc chỉ đơn giản là thích một khoảng lặng nho nhỏ trong tâm hồn giữa chốn thành thị phồn hoa, hãy đến với Zini.vn, nơi bạn có thể thoải mái chia sẻ tâm trạng của mình, chia sẻ “nhật kí mở” cho tất cả mọi người để tìm ra những sợi tơ đàn đồng điệu gắn kết những trái tim cùng chung nhịp đập. Một người bạn cũ cùng lớp đã chuyển đi được vài tháng, một nhóm bạn quen biết khi cùng tham gia buổi đào tạo “ Đánh thức tiềm năng Việt” kéo dài 3 ngày của Trung tâm CSS, bạn làm sao để kết nối với họ nếu không có những trang mạng xã hội như Twitter chẳng hạn, khi bố mẹ nghiêm cấm bạn sử dụng điện thoại di động? Vậy chẳng phải mạng xã hội đã giúp bạn giữ liên lạc với những người mà bạn sẽ khó có cơ hội gặp lại họ lần nữa đó hay sao? Chỉ cần click chuột vào Follow (theo dõi), bạn đã có thể nhận được những tin tức mới nhất về bạn bè của mình: hình ảnh ngôi trường mới của cậu bạn; dòng status ( trạng thái) chứa nỗi tức tưởi của cô bạn nữ khi bị gã con trai cùng lớp trêu chọc; v.v… cùng với bao nhiêu câu chuyện khác khiến bạn tò mò và hứng thú. Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 5 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn Giao diện của Twitter Riêng đối với Zing Me và Facebook, hai loại trang mạng xã hội này còn chứa những apps ( ứng dụng) để chúng ta giải trí và thư giãn sau những những giờ học căng thẳng như Gunny ( Bắn gà); Dragon City ( thành phố Rồng); Who did visit your wall the most? ( ai ghé thăm tường nhà bạn nhiều nhất?); v.v… Mạng xã hội còn có một tính năng là lan truyền tin tức rất nhanh chóng. Bạn có thể gửi tin nhắn cho cả một nhóm bạn về việc chuẩn bị tiết mục múa hát chào mừng ngày 20-11 qua chat group ( chat nhóm) trên Facebook. Một trạng thái ấn tượng trên Zing Me như “Một cuộc sống tốt là khi bạn không mặc định gì cả, làm nhiều hơn, cần ít lại, cười thường xuyên, ước mơ lớn và nhận ra rằng bạn đã may mắn như thế nào” sẽ được rất nhiều người vào xem, cho lời bình và còn nhiều nhiều những điều khác nữa cũng dễ dàng lan tỏa đi khắp mọi nơi. Những trang mạng xã hội thật sự là một phần quan trọng không thể thiếu đối với cuộc sống chúng ta. Mọi thứ xung quanh sẽ thêm thi vị và đáng yêu hơn khi có chúng tô điểm. Lợi ích mà các trang mạng xã hội đem lại là rất tốt đối với chúng ta, nhưng, cuộc sống có một quy luật gốc rễ rằng cái gì đã đi quá đà thì đều là không tốt. Việc sử dụng các trang mạng xã hội cũng như vậy. Nếu chúng ta biết dùng nó một cách có chừng mực, biết khai thác nó một cách triệt để và có lợi thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều điều tốt từ chúng. Tuy nhiên, nếu lạm dụng chúng một cách quá mức, để chúng trở thành “ ông chủ nhà khó tính” điều khiển lí trí cũng như mọi hành động của con người thì thật đáng cho chúng ta phải suy ngẫm. Lợi ích rất nhiều mà tác hại thì vô kể khi sử dụng các trang mạng xã hội. Mặt tiêu cực đầu tiên của chúng có thể nhắc đến là nó ngốn quá nhiều thời gian của những người tham gia. Sau một ngày đi học về, ít nhất mỗi bạn cũng phải dành một tiếng cho việc ngồi trước màn hình máy tính hay cầm chiếc điện thoại thông minh để lướt Facebook, xem các video nổi bật trên Youtube, v.v… Có thể sẽ có bạn nói rằng: “ Tôi dành rất ít thời gian cho việc tham gia các trang mạng xã hội. Tôi chỉ sử dụng chúng trong một chút ít thời gian mà thôi!” Ồ không, việc bạn cảm nhận rằng thời gian mình “ đi dạo” trên các trang mạng xã hội nhiều hay ít thật sự không quan trọng. Điều chúng ta cần bàn ở đây là tại sao bạn lại không thử tính giờ cho công việc chiếm “ chút ít thời gian đó” một vài lần xem sao. Chắc hẳn bạn sẽ không thể tin được vào kết Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 6 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn quả bạn nhìn thấy trên mặt đồng hồ đâu! Một lượng thời gian ít ỏi bạn dành cho việc giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn thậm chí là thời gian để học tập giờ đây cũng không có. Những hoạt động cần thiết đó đã bị thay thế bởi các trang mạng xã hội luôn thường trực trong tâm trí bạn. Có thể bạn không muốn “gặp gỡ” với chúng đâu nhưng lòng ham muốn đã chiến thắng lí trí của bạn! Bạn sẽ dành nhiều thời gian cho chúng hơn là giao lưu với thế giới bên ngoài và gây dựng các mối quan hệ xã hội. Bạn sẽ thích thú với một “châu lục ảo” hơn là cuộc sống muôn màu muôn vẻ trong đời thực. Điều này có tầm ảnh hưởng gián tiếp không nhỏ tới tâm tư, tính cách, suy nghĩ hoặc nặng nề hơn là chất lượng công việc và chất lượng cuộc sống hàng ngày của bạn. Từ một lúc nào đó, mạng xã hội đã trở thành “ người anh em” gắn bó keo sơn với bạn, cám dỗ bạn, kéo bạn vào guồng quay bất tận của nó và nghiễm nhiên biến bạn thành một kẻ ngày đêm u mê trong cái thế giới vô thực, một thế giới đầy ảo mộng hão huyền. Đối với những tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí như Angela Phương Trinh, Justin Bieber, Ngọc Trinh, Miley Cirus, Hương Tràm,… thì mạng xã hội chính là nơi để họ lăng xê tên tuổi của mình. Nếu thời của người mẫu Ngọc Trinh là 20 năm về trước, điều gì sẽ xảy ra? Câu nói bất hủ “ Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” chắc sẽ chẳng thể thành cơn sốt nhanh như vậy. Những vụ scandal khủng khiếp của “hoàng tử nhạc pop” Justin Bieber về các mối tình của anh nếu không có mạng xã hội thì có thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và các fan hâm mộ hay không? Các trang mạng ấy dần dần trở thành một môi trường thu hút người quan tâm của các Idol trẻ tuổi. Họ liên tục đưa những tin hot nóng bỏng về cuộc sống đời tư của mình, đưa những bức ảnh gây phản cảm cho người xem để làm “rạng rỡ” tên tuổi của mình, để khẳng định một chất rất “riêng” và “độc” của mình. Mạng xã hội từ chỗ là phương tiện truyền tin nhanh chóng bỗng chốc trở thành một kẻ chuyên “buôn” những câu chuyện nhảm nhí, là chỗ gây ra những cơn sốc cho dư luận về vấn đề “ làng giải trí trẻ”. Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội cũng là môi trường “tiêu thụ” chủ yếu cho các mục văn hóa phẩm thiếu lành mạnh. Theo điều 253 Bộ luật hình sự nước Việt Nam, tội truyền bá những văn hóa phẩm có tính chất đồi trụy sẽ tùy theo mức độ vi phạm để kết án. Đối với những người làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác cũng như truyền bá văn hóa phẩm có yếu tố đồi trụy mà có số lượng lớn, phổ biến cho nhiều người, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà vẫn còn vi phạm thì sẽ bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Còn đối với những người ( kể cả lứa tuổi chưa thành niên) nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: có tổ chức, số lượng vật phạm pháp lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. Người phạm tội cũng có thể bị phạt tù từ bẩy năm đến mười lăm năm nếu vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn, gây ra những hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh những hình phạt tư pháp ấy, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. Nhưng, đó chỉ là luật pháp, là điều lệ mà Quốc hội thống nhất thôi chứ thực tế thì người ta đã tuân thủ và chấp hành chưa? Câu trả lời là “Chưa”. Việc kiểm soát hành động tung những thông tin mang tính nhạy cảm trên mạng xã hội là của các nhà quản lí, song, người tham gia thì quá Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 7 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn nhiều mà tầm kiểm soát của họ thì có giới hạn riêng. Nếu như mở Youtube và gõ “ DJ” ( Disc Jockey- người chọn và thu âm trong một cuộc vui nào đó liên quan đến âm nhạc) thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bạn chính là những cô gái với cách ăn mặc khá “mát mẻ”. Hoặc như trên Facebook còn có riêng hẳn những fanpage ( trang tự lập của fan) để mọi người “trao đổi” về những vấn đề thầm kín và khó nói. Tuy nhiên, các nhà phát triển chẳng thể nào cấm người ta không suy nghĩ về những thứ “nhạy cảm” trong cuộc sống được nên “có hàng là sẽ có người tiêu dùng” và giới trẻ sẽ là “khách hàng VIP” mà những thứ nhơ bẩn đó hướng đến. Do tâm lí lứa tuổi, teen sẽ có hứng thú khi “khám phá” những điều “bí ẩn” liên quan đến hoạt động sinh lí của con người. Thật dễ dàng để hiểu cho một anh chàng teenboy thường có những hành động và ngôn ngữ thiếu lành mạnh sau nhiều đêm thức ròng bên chiếc laptop… Thật đơn giản để giải thích cho sự có mặt của các teengirl cạnh phòng nạo thai… Tất cả chính là hậu quả từ những thông tin thiếu lành mạnh mà các trang mạng xã hội mang đến và gieo rắc vào đầu óc của những con người đang ở tuổi mới lớn- một thế hệ tương lai đang cần một sự giáo dục lành mạnh, có văn hóa. Đâu chỉ có tác hại là truyền đạt những thông tin xấu như thế, mạng xã hội còn chính là nơi giúp các Hacker phổ biến những con vi rút gây hại cho người sử dụng. Khoảng vào tháng 2 năm 2013, trên Facebook của người Việt có sự xuất hiện của một loại virut máy tính mang tên W32.Sality.PE. Loại virut này đã xâm nhập vào hơn 292.000 lượt máy tính, lấy đi mật khẩu Facebook của rất nhiều người để thực hiện ý đồ riêng của người tạo ra nó. Một hình thức chung của những kẻ này là dùng một đường dẫn dính virut để lừa đảo. Nạn nhân thường không hề biết mình đã bị lừa cho tới khi hậu quả dần trở nên rõ ràng hơn. Điển hình nhất là việc các cá nhân tung tin đồn nhảm không rõ cơ sở để câu kéo sự quan tâm của những người dùng khác gây xôn xao xã hội. Ngoài ra, vấn đề bảo mật cũng có thể trở nên hết sức đáng lo nếu không may bạn vô tình truy cập vào một đường dẫn nào đó tưởng chừng an toàn do chính bạn bè của mình gửi. Tài khoản của bạn bị mất và sẽ có người mạo danh bạn thực hiện các hành động phi pháp mà bạn không hề có quyền kiểm soát. Theo điều luật 224 của Bộ luật Hình sự nước ta, người nào tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán các chương trình vi rút qua mạng máy tính hoặc bằng các phương thức khác gây rối loạn hoạt động, phong tỏa hoặc làm biến dạng, làm hủy hoại các dữ liệu của máy tính hoặc đã bị xử lí kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm; nếu gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bẩy năm và người phạm tội cũng có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Còn theo điều luật 225, người nào được sử dụng mạng máy tính mà vi phạm các qui định về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính gây rối loạn hoạt động, phong tỏa hoặc làm biến dạng, làm hủy hoại các dữ liệu của máy tính hoặc đã bị xử lí kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm; nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: có tổ chức, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm và người phạm tội cũng có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 8 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Tuy nhiên, những người tạo ra vi rút lây truyền trên các trang mạng xã hội thường là những Hacker vô danh ( Hacker Anonymous), một loại Hacker hết sức tinh vi và nguy hiểm vì sẽ không có bất cứ một cơ quan nào có thể kiểm soát được hoạt động của đội hacker siêu nhiên này. Và cứ thế, người ta dần dần kéo theo những con virut tới phá hủy máy tính nhà mình, để chúng tung hoành triệt tiêu những thông tin có trong máy hoặc quan trọng hoặc không quan trọng thậm chí là những thông tin mang tính bảo mật và an toàn cao chỉ vì một thú chơi nho nhỏ: tìm kiếm niềm vui trên những trang mạng xã hội. Tưởng chừng có bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến chúng ta phải hãi hùng khi nhắc đến tác hại của mạng xã hội, nhưng, đó vẫn chưa phải là hết. Trong số chúng ta, chắc hẳn chưa có ai quên được cái chết đầy thương tâm của bạn Nguyễn Thị Chầm Linh (sinh năm 1995), đã tốt nghiệp lớp 12, trường THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất, Hà Nội) phải uống thuốc diệt cỏ tự tử chỉ vì bị một bạn nam trong lớp ghép ảnh rồi đăng lên Facebook làm trò cười vào tháng 7 năm 2013. Sự trêu đùa gần như là trẻ con của anh bạn đã khiến cho một cô nữ sinh vốn hiền lành, ít nói có những suy nghĩ tiêu cực và rồi tìm đến cái chết để đáp lại lời thách đố: “Mày mà chết thì chúng tao ăn mừng”. Không chỉ mượn mạng xã hội để “công kích” người khác, một số bạn còn dùng chúng để mắng nhiếc, xúc phạm cũng như hạ thấp danh dự nhân phẩm của người khác mà những lí do dẫn đến những lời dèm pha xúc xiểm ấy chỉ đơn thuần bắt nguồn từ sự ghen ghét, thấy “ngứa mắt” của một số người thích sống theo kiểu “giang hồ”. Theo điều luật 121 của Bộ luật Hình sự Việt Nam, người nào xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm; nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, đối với người thi hành công vụ, đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng chăm sóc chữa bệnh cho mình; đồng thời cũng có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Nhiều người cứ ngỡ rằng, xúc phạm người khác chỉ đơn thuần là sự đụng độ giữa hai bên chứ không có gì to tác nhưng sự thật thì, nó nghiêm trọng tới mức mà Nhà nước ta đã để tội này thuộc luật Hình sự để giải quyết theo pháp luật. Truyền thống của người Việt Nam là sự thanh lịch trong giao tiếp, vậy mà lại có những kẻ đã bôi nhọ cả vẻ đẹp văn hóa của nước nhà thì thật đáng trách và phê phán. Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 9 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn Status “phản kháng” cha mẹ bằng những lời bất hiếu của một nữ sinh. Cha mẹ là những người đã nuôi dạy ta nên người. Ta đi hết đời cũng không báo đáp hết công ơn của cha mẹ. Ca dao ta xưa có câu: “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” Thế nào là “đạo con”? Đó là những gì mà con cái phải làm để báo ân cha mẹ và, đây cũng là nét truyền thống của người Việt Nam. Nhưng tiếc thay, lại có những người không hiểu được những điều giản đơn ấy thì thật sự họ phải cần xem xét lại bản thân mình. Ngoài những tác hại chính mà mạng xã hội gây ra đó, đây còn là nơi “sản sinh” ra thứ ngôn ngữ mà chúng ta gọi là “ngôn ngữ tuổi teen” làm mất đi sự trong sáng của tiếng việt hay nơi đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều bạn trẻ thấy ghanh tị với những gì mà người khác chia sẻ trên đó để rồi dẫn đến sự mặc cảm, tự ti trong cuộc sống thực. Bên cạnh đó, khi mạng xã hội như Facebook “ăn nhập” quá sâu vào đời sống giới trẻ thì những tên gọi, nick name trên trang mạng này sẽ được “lưu hành” rộng rãi ở ngoài đời thường, được coi là biệt danh, tên “độc” và “lạ”, nửa Anh nửa Việt hoặc dài loằng ngoằng như Hằng Binhboong, ĐàoTào ViệtThực Tửkiến, KhôngbiếtĐặttêngìchohay Nênđặtthếnày,… Hay, một số “cặp đôi” nhỏ tuổi thường dùng mạng xã hội để đăng những bức ảnh kỉ niệm, dùng những cách gọi “vợ”, “chồng”, “cưng”, ‘ny” (người yêu),…để gọi nhau và trao đổi, chat với nhau. Có thể nói, mạng xã hội chẳng khác gì một “tên khủng bố” đáng kinh sợ đối với nhân phẩm và cuộc sống của con người. Nhưng, không hẳn rằng sử dụng mạng xã hội bao giờ cũng xấu mà chỉ là do sự lạm dụng của con người nên chúng mới trở nên như thế. 6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống. Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 10 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai Bài dự thi: Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn Câu hỏi đặt ra cho chúng ta bây giờ là làm thế nào để mạng xã hội sẽ là công cụ hữu ích cho con người về mọi mặt mà không hãm hại con người? Đó là kết quả của việc chúng ta biết hạn chế thời gian sử dụng các trang mạng xã hội. Nếu như trước đây, bạn vào nhiều hơn một tiếng một lần thì giờ hãy rút ngắn thời gian ấy xuống cho đến khi chỉ là 15 phút mỗi lần để giành số thời gian bạn phung phí cho các trang mạng vô bổ ấy vào một việc khác có ý nghĩa hơn. Không chỉ thế, chúng ta cũng nên biết tự kiềm chế những hành động của bản thân, biết tự chủ khi tham gia các trang mạng xã hội. Để làm được điều đó, mỗi người hãy tự biết hạn chế tham gia các cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, không đưa ra những quan điểm về tôn giáo và chính trị, không nói quá nhiều về cuộc sống bản thân, mọi hoạt động không nên liên quan tới rượu, không nói về những vấn đề nhạy cảm, không nói xấu người khác,v.v… Gia đình và nhà trường cần phối hợp trong việc quản lí giới trẻ khi cho chúng tham gia các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, rất mong pháp luật nước nhà sẽ ngày càng thắt chặt hơn, đảm bảo cho giới trẻ được sống trong một môi trường lành mạnh để phát triển toàn diện và sẽ có nhiều trung tâm giáo dục chất lượng để nâng cao nhận thức của giới trẻ về những vấn đề này. Thế hệ trẻ chính là mầm non của tương lai đất nước Việt. Nhưng để đất nước có thật sự trở nên văn minh hơn không phải việc của riêng mỗi ai, mỗi người hãy tự đóng góp ý thức của mình để xã hội Việt Nam ngày càng thêm tươi đẹp và đi lên cùng với thế giới hội nhập. Kiều Bảo Ngọc – Lớp 9A 11 Trường THCS Phú Cát – Quốc Oai
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan