An Giang được đánh giá là điểm đến lý tưởng trong hoạt động tham quan, nghỉ
dưỡng của du khách, nhất là du lịch tâm linh. Bởi, đây là vùng đất giàu tiềm
năng, lợi thế với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, chùa chiền mang đậm nét văn
hóa tín ngưỡng, nhiều di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng… Từ đó, tạo điều kiện
thuận lợi để du lịch phát triển, trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.
http://angiangtourism.vn/an-giang-tap-trung-phat-trien-du-lich/
Theo Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Lên: Để phát huy những
tiềm năng của tỉnh trong lĩnh vực du lịch, thời gian qua, Sở Văn hóa- Thể thao và du
lịch đã tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh các hoạt động xúc
tiến, quảng bá du lịch thông qua hội chợ, hội nghị liên kết vùng trong và ngoài nước.
Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh các quy hoạch tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm,
như: Núi Sam, cù lao Giêng, cồn Phó Ba. Song song đó, tăng cường công tác quản lý
Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, kinh doanh vận chuyển hành khách du
lịch bằng phương tiện thủy, hoạt động lữ hành…
Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam và núi Cấm- điểm du lịch tâm linh lý tưởng thu hút hàng
triệu du khách mỗi năm.
Toàn tỉnh hiện có 14 khu, điểm du lịch. Nhìn chung, hoạt động tại các khu – điểm du lịch
đã từng bước đi vào nề nếp, có sự phối hợp quản lý chặt chẽ giữa Sở Văn hóa – Thể
thao và Du lịch với các ngành và các địa phương. Đặc biệt, tại các khu du lịch trọng
điểm của tỉnh, như: Núi Sam, núi Cấm, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu du
lịch núi Sập – Óc Eo… đã và đang từng bước thực hiện quy hoạch chung và chi tiết để
tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý an ninh trật tự và thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng
du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các quy định của địa phương. Ngoài ra,
tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các khu –
điểm du lịch vào đúng các dịp lễ hội, như: Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi
Sam; các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao, trò chơi dân gian, Tuần lễ
Văn hóa ẩm thực; Lễ hội đua bò Bảy Núi; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng
bào dân tộc Khmer, Chăm… cùng các món ẩm thực ngon, độc đáo, đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm nhằm giữ chân du khách. Song song đó, công tác quản lý cũng được
triển khai nhằm hạn chế không để xảy ra các tệ nạn xã hội, móc túi, ăn xin, chèo kéo
khách… Đó là niềm tin để du khách quay trở lại lần sau.
Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu
tư vào các dịch vụ du lịch được tỉnh quan tâm thực hiện. Kết quả, thời gian qua có
nhiều dịch vụ du lịch đã được đầu tư và đưa vào sử dụng, như: Tuyến cáp treo núi
Cấm, Khu nghĩ dưỡng Victoria núi Sam, Khu công viên văn hóa tâm linh và xây dựng
các cơ sở lưu trú du lịch mới… Đó là cơ sở để thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của
du khách khi đến An Giang. Đặc biệt, một số khu – điểm du lịch đã tận dụng lợi thế mùa
nước nổi và khai thác các hoạt động nông nghiệp để thu hút du khách đắm mình trong
những phút giây hoài niệm, thư giãn tại rừng tràm Trà Sư, sông Vàm Nao, búng Bình
Thiên… thu hút hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế.
Năm 2016, An Giang đón khoảng 6,4 triệu lượt khách (tăng 2,4% so cùng kỳ năm
2015). Trong đó, tổng số lượng khách lưu trú và lữ hành ước đạt 540.000 lượt; khách
quốc tế ước đạt 70.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng (tăng 31,5% so
cùng kỳ năm 2015 và tăng 10% so kế hoạch). Tuy nhiên, số khách du lịch lưu trú chỉ
chiếm khoảng 10%, phần còn lại chủ yếu là khách hành hương. Điều này cho thấy, du
lịch của tỉnh đã và đang cần nhiều yếu tố hấp dẫn để giữ chân khách lưu trú lại An
Giang. để phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch rất cần sự chung tay, chung
sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, nhằm hướng tới xây
dựng du lịch An Giang thực sự là điểm đến lý tưởng- an toàn- thân thiện- văn minh cho
du khách trong và ngoài nước.
- Xem thêm -